Trung Quốc trình diễn máy bay không người lái đổ bộ chó robot trang bị súng máy

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Công ty quốc phòng Trung Quốc đăng một video, quay cảnh máy bay không người lái (UAV) vận chuyển và đổ bộ một chó robot gắn súng máy triển khai trên mái một tòa nhà.
UAV vận chuyển chó robot trang bị vũ khí lên nóc một tòa nhà. Video Republic World.
UAV vận chuyển chó robot trang bị vũ khí lên nóc một tòa nhà. Video Republic World.

Hoạt động trình diễn công nghệ do 1công ty quốc phòng Trung Quốc có tên là “Kestrel Defense Blood-Wing”. Kestrel Defense Blood-Wing phát hành một video trên Weibo, của Trung Quốc, quay cảnh một chiếc UAV vận tải đổ bộ và 1 chó robot trên mái nhà của một tòa nhà. UAV bay đi, chó robot được kích hoạt và bắt đầu rà quét các mục tiêu tiềm năng bằng thị giác máy tính. Trên chó robot gắn một vũ khí tự động.

UAV vận chuyển chó robot trang bị vũ khí lên nóc một tòa nhà. Video

Republic World.

Theo bản tin của New York Post, vũ khí trên thân chó robot là súng máy hạng nhẹ QBB-97 của Trung Quốc, có tốc độ bắn 650 phát/phút, tầm bắn hiệu quả 400 mét.

Công ty quốc phòng Kestrel Defense Blood-Wing tuyên bố, tổ hợp vũ khí này có khả năng tiến hành 1 cuộc tấn công bất ngờ. “Chó robot có thể đổ bộ từ trên không tấn công các mục tiêu. UAV hạng nặng Red Wing Forward có thể đổ bộ những chó robot xung kích vào các vị trí phòng ngự yếu phía sau tuyến chiến đấu của kẻ thù, phát động một cuộc tấn công bất ngờ hoặc có thể được triển khai trên mái nhà của kẻ thù, chiếm các cao độ thuận lợi để chế áp hỏa lực. Các binh sĩ mặt đất có thể phối hợp với chó robot tiến hành một cuộc tấn công gọng kìm từ dưới lên và từ trên xuống vào kẻ thù trong tòa nhà, ” New York Post dẫn thông báo của bản tin.

Mối quan tâm về vũ khí tự động hóa (robot)

Giám đốc điều hành Tesla Elon Musk và nhà vật lý Max Tegmark của MIT đã lên tiếng bày tỏ lo ngại về việc sử dụng vũ khí tự động hóa cao (robot) trên chiến trường.

Vấn đề khó khăn với nỗ lực cố gắng hạn chế triển khai vũ khí tự động hóa cao trên chiến trường là nếu quốc gia A quyết định không phát triển và triển khai vũ khí robot, quốc gia B sẽ có động lực phát triển và triển khai với hy vọng có được lợi thế chiến thuật trên chiến trường. Hoặc các cường quốc công nghệ có thể phát triển các robot lưỡng dụng, trong tình huống bùng phát xung đột sẽ trang bị vũ khí và chuyển hướng sử dụng.

Các công ty BigTech đã do dự khi tham gia vào lĩnh vực vũ khí tự động. Năm 2018, Google tham gia lĩnh vực này, cộng tác của Lầu Năm Góc cho dự án Maven, nhân viên của Google bắt đầu phản đối lãnh đạo công ty và kết quả là Google đã rút lui khỏi dự án.

Mục đích của Dự án Maven là sử dụng Máy học để điều khiển các cuộc tấn công bằng UAV nhằm tăng độ chính xác và tính linh hoạt trong chiến đấu. Trung Quốc đang nỗ lực để trở thành một siêu cường công nghệ, giành sự thống trị trong các lĩnh vực như vũ khí tự động hóa, điện toán lượng tử, chất bán dẫn và sinh học tổng hợp.

Theo Republic World