Arab Saudi triển khai vũ khí laser Trung Quốc, bắn hạ 13 UAV của Houthis

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Ả rập Xê út được cho là đã triển khai hệ thống phòng không Silent Hunter, sử dụng chùm tia laser công suất lớn chống máy bay không người lái (UAV) do công ty Poly Technologies Trung Quốc phát triển.
Hệ thống phòng không chùm tia laser Silent Hunter. Ảnh Military Leak
Hệ thống phòng không chùm tia laser Silent Hunter. Ảnh Military Leak

Arab Saudi mua vũ khí laser phòng không nhằm bảo vệ Riyadh, chống lại các cuộc tấn công bằng UAV trinh sát, tự sát và các loại tên lửa hành trình tầm xa của lực lượng dân quân Houthi Yemen.

Lực lượng Ansar Allah (Houthis) sử dụng nhiều loại UAV tự sát, trong đó có loại Shahed-136 kamikaze do Iran sản xuất. Silent Hunter là phiên bản cải tiến của Hệ thống phòng không độ cao thấp sử dụng tia laser (LASS) 30 kilowatt phiên bản cố định và di động.

Hệ thống phòng không chùm tia laser Silent Hunter. Ảnh Military Leak

Hệ thống phòng không chùm tia laser Silent Hunter. Ảnh Military Leak

Silent Hunter được chuyển giao cho Arab Saudi tháng 3/2022. Thông tin về thỏa thuận không được xác nhận chính thức nhưng một bức ảnh vệ tinh lan, truyền trên mạng xã hội cho thấy một phương tiện chiến đấu tương tự như mô hình phiên bản Silent Hunter được giới thiệu cho các quan chức Arab Saudi tại một cuộc triển lãm. Một radar 3D TWA của Trung Quốc cũng hoạt động gần hệ thống vũ khí. Radar này có khả năng phát hiện tốt các mục tiêu ở độ cao thấp, nhỏ và chậm mặc dù ở sát mặt đất sóng nhiễu mạnh. Phát hiện UAV tầm thấp rất khó vì kích thước nhỏ và độ cao thấp. Sóng nhiễu từ mặt đất thường làm gián đoạn tín hiệu radar.

Ảnh vệ tinh chụp vũ khí phòng không tầm thấp laser chống UAV Silent Hunter. Ảnh Military Leak

Ảnh vệ tinh chụp vũ khí phòng không tầm thấp laser chống UAV Silent Hunter. Ảnh Military Leak

Radar giám sát tầm thấp 3D TWA băng tần S. Ảnh Military Leak

Radar giám sát tầm thấp 3D TWA băng tần S. Ảnh Military Leak

Silent Hunter sử dụng chùm tia laser sợi quang chạy điện, theo một quan chức của công ty Poly Technologies, vũ khí có công suất tối đa từ 30 đến 100 kilowatt, tầm hoạt động hiệu quả tối đa 4 km. Mặc dù vũ khí được thiết kế chủ yếu cho nhiệm vụ tìm kiếm, theo dõi và tiêu diệt UAV tầm thấp, nhưng vũ khí đủ mạnh để “mài mòn” hoặc xuyên thủng 5 lớp thép dày 2 mm trên cự lý 800 mét hoặc một tấm thép 5 mm ở cự ly 1.000 mét. Do cấu trúc của vũ khí lớn và nặng, nên Silent Hunter không được trang bị cho các phương tiện bay. Quan chức của Poly Technologies tuyên bố, Silent Hunter đã được sử dụng để bảo vệ an toàn cho Hội nghị thượng đỉnh G-20 tháng 9/2016 tại Hàng Châu, Trung Quốc.

Theo những thông tin không chính thức trên mạng xã hội Twitter Silent Hunter laser đã chặn được 13 UAV của lực lượng Houthis.

Xác một chiếc UAV, được cho là của Houthis bị Arab Saudi bắn hạ bằng vũ khí laser. Ảnh Military Leak

Xác một chiếc UAV, được cho là của Houthis bị Arab Saudi bắn hạ bằng vũ khí laser. Ảnh Military Leak

So với vũ khí phòng không truyền thống, vũ khí có các đặc điểm sau:

Phản ứng nhanh chóng và sẵn sàng khai hỏa lập tức khi xác định được mục tiêu.

Khả năng tấn công đa mục tiêu và tỷ lệ đánh chặn thành công cao, đồng thời có thể hoàn thành chuyển đổi mục tiêu và ngắm bắn trong 6 giây.

Chi phí thấp, chỉ tiêu thụ năng lượng điện. Một phát xung laser phóng điện tốn ít hơn một đô la, loại bỏ những rắc rối trong hậu cần vận chuyển đạn dược.

Không gây tổn thất ngoài ý muốn, UAV bị tiêu diệt không có nhiều mảnh vỡ.

Theo Military Leak