Trung Quốc hạ thủy cùng lúc hai tàu khu trục Type - 052DL tại nhà máy Đại Liên

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Hai khu trục hạm lớp Type 052DL đã được hạ thủy tại Nhà máy đóng tàu Đại Liên. Những chiến hạm mới sẽ là khu trục hạm Type 052D thứ 27 và 28 của Hải quân Trung Quốc.
Trung Quốc hạ thủy 2 khu trục hạm Type-052DL cùng một ngày ở Đại Liên. Ảnh Naval News
Trung Quốc hạ thủy 2 khu trục hạm Type-052DL cùng một ngày ở Đại Liên. Ảnh Naval News

Những khu trục hạm được hạ thủy là 2 trong số 5 thân tàu, được phát hiện tại cùng một âu tàu cho thấy rằng 5 khu trục hạm cùng loại được đóng cùng một lúc. 3 khu trục hạm tiếp theo sẽ được hạ thủy trong những tháng tới.

Khu trục hạm Type 052D của hải quân Trung Quốc tiến hành các hoạt động chống ngầm (ASW) với sonar độ sâu thay đổi. Ảnh Naval News

Khu trục hạm Type 052D của hải quân Trung Quốc tiến hành các hoạt động chống ngầm (ASW) với sonar độ sâu thay đổi. Ảnh Naval News

Khu trục hạm Type 052D lớp Côn Minh (Định danh NATO: Luyang III) là một trong những khu trục hạm mang tên lửa dẫn đường có điều khiển (DDG) thế hệ mới nhất của Hải quân Trung Quốc. Tàu được đóng trên cơ sở chiến hạm tiền nhiệm, Type 052C DDG và có khả năng cùng chung một thân tàu. Nhưng Type 052D kết hợp nhiều cải tiến về thiết kế với hệ thống cảm biến và trang bị vũ khí có hệ thống điều khiển kỹ thuật số tiên tiến hơn.

Lớp tàu hiện đại này được Type 052D được trang bị hệ thống radar mảng quét điện tử chủ động (AESA) tiên tiến được đặt tên là "Aegis của Trung Quốc", tương đương với các khu trục hạm Aegis của Mỹ.

Những khu trục hạm đóng cho Hải quân Trung Quốc tại 2 nhà máy đóng tàu là nhà máy đóng tàu Giang Nam-Trường Hưng có trụ sở tại Thượng Hải và Công ty Công nghiệp đóng tàu Đại Liên. Tàu đầu tiên của lớp Côn Minh (số hiệu thân tàu 172), được đưa vào biên chế tháng 3/2014.

Tháng 8 năm 2022, truyền thông nước ngoài đưa tin rằng Nhà máy đóng tàu Đại Liên và Nhà máy đóng tàu Giang Nam Trường Hưng đã khởi động lại chương trình đóng hàng loạt khu trục hạm Type 052D, sau khi 25 tàu cùng lớp đã được đưa vào phục vụ trong Hải quân Trung Quốc.

Khu trục hạm có lượng giãn nước 7.500 tấn (đầy tải), chiều dài 157 mét, độ rộng mạn lớn nhất 17,2 mét, mớn nước 6,2 mét, thủy thủ đoàn 280 người.

Type 052D được thiết kế cho các vùng biển lớn. Khu trục hạm chia sẻ gần như cùng một nền tảng thân tàu với khu trục hạm lớp Type 052C, nhưng được trang bị các hệ thống vũ khí tiên tiến hơn và minh họa hoàn hảo cho phương thức tiếp cận “Chạy nhanh bằng những bước nhỏ” của quân đội Trung Quốc trong quá trình phát triển vũ khí trang bị.

Khu trục hạm được trang bị 64 ống phóng thẳng đứng (VLS) cho: Tên lửa đất đối không HHQ-9; Tên lửa Yu-8 phóng ngư lôi ASW;Tên lửa hành trình chiến thuật YJ-18.

4 module phóng được đặt phía trước phía trước cấu trúc boong thượng, bốn module khác ở phía sau, trước nhà chứa trực thăng. Khu trục hạm cũng được trang bị pháo hạm chính H/PJ-45A 130mm, một tổ hợp phòng không H/PJ-12 30mm CIWS (8 khu trục hạm đầu tiên trong lớp Type – 052D trang bị biến thể cũ hơn: H/PJ11), tên lửa phòng không (SAM) tầm ngắn HQ-10 và 2 bệ phóng ngư lôi 3 ống phóng.

Hệ thống cảm biến mạnh mẽ bao gồm các radar Type 346A, Type 364, Type 366, Type 517B và Type 760, sonar gắn trên thân tàu SJD-9 và sonar độ sâu thay đổi SJG-311.

Theo bài thuyết trình của một Phó đô đốc Hải quân Trung Quốc tháng 8/2017, năng lực tác chiến của Type 052D “mạnh hơn 1,6 lần” so với Type 052C, những chiến hạm dẫn đầu của hai lớp khu trục hạm Trung Quốc này được hạ thủy cách nhau chỉ 9 năm.

Type 052D (trên) so với Type 052DL (dưới). Type-052DL có nhà chứa máy bay kéo dài, sàn trực thăng cũng như các radar tìm kiếm trên không khác nhau. Ảnh Naval News

Type 052D (trên) so với Type 052DL (dưới). Type-052DL có nhà chứa máy bay kéo dài, sàn trực thăng cũng như các radar tìm kiếm trên không khác nhau. Ảnh Naval News

Biến thể “DL” được giới thiệu từ chiến hạm thứ 14 trong lớp Type -052D, Zibo với số hiệu thân tàu 156. Khu trục hạm dài hơn khoảng 4 mét. Chiều dài thân tàu liên quan đến nhà chứa máy bay và sàn trực thăng đuôi tàu. Những sửa đổi này nhằm phù hợp với trực thăng Z-20 mới .

Lượng giãn nước của Type-52DL 7.700 tấn (đầy tải), lớp khu trục hạm này có chiều dài 162 mét, chiều rộng mạn tàu 17,2 mét, mớn nước 6,2 mét và thủy thủ đoàn 280 người.

Trung Quốc hạ thủy 2 khu trục hạm Type-052DL cùng một ngày. Video Military Coverage

Theo Naval News