Tổng thống Zelensky: Nga là "nguồn gốc chiến tranh", Kiev vẫn sẵn sàng ngừng bắn

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky khẳng định Kiev sẵn sàng ngừng các cuộc tấn công tầm xa nếu Nga có phản hồi tích cực, dù lực lượng Nga tiếp tục pháo kích sau lễ Phục sinh.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: Kyiv Post.

Trong bài phát biểu tối 21/4 giờ địa phương, ông Zelensky nhấn mạnh Ukraine vẫn giữ nguyên đề xuất ngừng bắn nhằm bảo vệ cơ sở hạ tầng dân sự và đang chờ “phản hồi rõ ràng từ Moscow”.

“Điều này một lần nữa cho thấy điều Nga thực sự muốn. Dù vậy, Ukraine vẫn kiên định với lời đề nghị ngừng các cuộc tấn công nhằm vào hạ tầng dân sự. Chúng tôi kỳ vọng một câu trả lời minh bạch từ Moscow”, ông nói.

Ông Zelensky cho biết Ukraine sẵn sàng đối thoại về các phương án thực thi thỏa thuận ngừng bắn. Theo ông, cách rõ ràng và hiệu quả nhất để bắt đầu là Nga chấm dứt các vụ phóng tên lửa và dùng máy bay không người lái tấn công - những hành động mà ông cho là mối đe dọa chính với dân thường.

“Lệnh ngừng bắn thực sự cần bắt đầu từ một mệnh lệnh trực tiếp từ Moscow. Nếu không, sẽ không có sự im lặng nào cả”, ông nói. “Sau lễ Phục sinh, thế giới đã thấy rõ ai là nguyên nhân khiến chiến sự tiếp diễn. Nga chính là nguồn gốc chiến tranh”.

Tổng thống Ukraine cho biết trong dịp lễ Phục sinh, một số khu vực tiền tuyến trở nên yên ắng, không có các đợt không kích, chứng tỏ “sự im lặng là có thể – nếu Nga lựa chọn ngừng giết chóc”.

Tuy nhiên, theo ông, các cuộc tấn công của Nga đã nối lại vào ngày 20/4, khiến nhiều người thương vong, trong đó có dân thường. Tính đến 13h ngày 21/4, lực lượng Nga đã thực hiện gần 3.000 đợt tấn công, bao gồm pháo kích, không kích, và dùng máy bay không người lái.

“Có tên lửa Nga, UAV Shahed, gần 90 quả bom trút từ trên không, vũ khí hạng nặng…tất cả đang diễn ra trên toàn bộ chiến tuyến”, ông Zelensky nói.

Ông cũng cho biết tại cuộc gặp gần đây ở Paris và các cuộc đàm phán sắp tới tại London, mục tiêu của phái đoàn Ukraine là thúc đẩy một lệnh ngừng bắn vô điều kiện. “Hòa bình bắt đầu bằng sự im lặng. Và chỉ khi có sự im lặng thực sự, con người mới có thể đặt niềm tin để giải quyết những vấn đề sâu xa hơn”, ông nói.

Trước đó, ngày 20/4, ông Zelensky đã đề xuất hai bên cùng ngừng các đòn tấn công bằng tên lửa và UAV trong vòng 30 ngày, và có thể gia hạn thêm nếu cần.

Dù thỏa thuận ngừng bắn lễ Phục sinh không được Nga tuân thủ trọn vẹn trên thực địa, ông Zelensky cho biết đã có ít nhất một ngày không có các đợt không kích. Tuy nhiên, sáng 21/4, Nga lại tiếp tục phóng 3 tên lửa và 96 UAV, trong đó Ukraine đã bắn hạ được 42 chiếc.

Tối cùng ngày, Nga tiến hành đợt không kích quy mô lớn nhất bằng UAV Shahed nhắm vào thành phố cảng Odesa kể từ khi chiến sự bùng phát. Giới chức địa phương xác nhận các khu dân cư bị trúng đạn, gây cháy nổ lớn và khiến ít nhất 3 người bị thương.

“Đây là đợt tấn công bằng Shahed lớn nhất vào Odesa kể từ đầu cuộc xung đột”, chuyên gia quân sự Oleksandr Kovalenko nhận định. “Ông Putin cho thế giới thấy lời hứa ngừng bắn của ông ta có giá trị đến đâu”.

Thị trưởng Odesa Hennadiy Trukhanov xác nhận nhiều cơ sở hạ tầng dân sự bị phá hủy, trong khi lãnh đạo khu vực Oleh Kiper cho biết lực lượng cứu hộ và y tế đang tích cực hỗ trợ hiện trường.

Theo Kyiv Post