Nga công bố kết quả ngừng bắn lễ Phục Sinh: Ukraine vi phạm gần 5.000 lần

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Mặc dù chiến sự lắng dịu, lực lượng Kiev không hoàn toàn tuân thủ thỏa thuận ngừng bắn do Moscow đề xuất, Bộ Quốc phòng Nga hôm 21/4 cho biết.

Các thành viên của Lữ đoàn hải quân đánh bộ cận vệ 155 của Nga trong một cuộc tập trận. Ảnh: Sputnik.
Các thành viên của Lữ đoàn hải quân đánh bộ cận vệ 155 của Nga trong một cuộc tập trận. Ảnh: Sputnik.

Cường độ tấn công từ phía Ukraine đã giảm rõ rệt trong hôm 20/4 sau khi Nga đơn phương tuyên bố lệnh ngừng bắn nhân dịp lễ Phục sinh, theo báo cáo từ Bộ Quốc phòng Nga. Tuy nhiên, lực lượng Kiev vẫn tiếp tục các hoạt động quân sự, với khoảng 4.900 hành vi vi phạm được ghi nhận trong khoảng thời gian này.

Tối thứ 19/4, Tổng thống Nga Vladimir Putin ra lệnh ngừng bắn kéo dài 30 giờ, chỉ đạo các binh sĩ chỉ đáp trả nếu bị Ukraine tấn công trước. Sáng 21/4, quân đội Nga đã công bố báo cáo chi tiết về những gì đã diễn ra.

“Nhìn chung, cường độ hỏa lực và các hành động tấn công từ đối phương đã giảm đáng kể trên toàn tuyến mặt trận trong thời gian ban ngày”, báo cáo nêu rõ. Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng lưu ý rằng sự yên ắng này chỉ là tương đối, khi vẫn có các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và pháo binh trong suốt cuối tuần.

Theo báo cáo, lực lượng Ukraine đã thực hiện 6 cuộc tấn công riêng lẻ và triển khai 90 máy bay không người lái cánh cố định, trong đó 8 chiếc nhắm vào các khu vực ngoài vùng giao tranh. Các vi phạm phổ biến nhất là việc sử dụng máy bay không người lái tầm ngắn để tấn công các vị trí của Nga, với hơn 3.300 vụ được ghi nhận.

“Sau khi thời hạn ngừng bắn kết thúc, lực lượng vũ trang Nga đã nối lại chiến dịch quân sự đặc biệt”, báo cáo tiếp tục, đồng thời cung cấp cái nhìn sơ lược về các hoạt động tác chiến sau thời điểm nửa đêm.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trước đó cam kết rằng lực lượng Kiev sẽ không khơi mào tấn công và sau đó tuyên bố rằng phía Nga cũng không hoàn toàn tuân thủ lệnh ngừng bắn.

Ông Zelensky cho rằng Nga chỉ có thể thể hiện được thiện chí hòa bình nếu đồng ý một lệnh ngừng bắn vô điều kiện kéo dài 30 ngày. Tổng thống Putin từng bày tỏ lo ngại rằng Ukraine có thể lợi dụng khoảng thời gian này để tái vũ trang và củng cố lực lượng, giải thích cho sự dè dặt của Moscow.

Giữa tháng 3, ông Putin đã tạm thời ngừng các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine theo yêu cầu từ cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump, người đang tìm cách làm trung gian hòa giải cho cuộc xung đột.

Sau đó, Bộ Quốc phòng Nga báo cáo nhiều cuộc tấn công từ Ukraine, coi đây là hành vi vi phạm thỏa thuận vốn đã hết hiệu lực vào tuần trước.