Ông Trump hứa công bố kế hoạch hòa bình Ukraine, cân nhắc đưa quân châu Âu tới giám sát

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết sẽ công bố chi tiết kế hoạch chấm dứt xung đột tại Ukraine trong tuần này, trong bối cảnh Washington đã có “các cuộc gặp rất tích cực” với cả lãnh đạo Moscow lẫn Kiev.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu với các phóng viên trong Lễ lăn trứng Phục sinh tại Bãi cỏ phía Nam của Nhà Trắng. Ảnh: Getty.
Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu với các phóng viên trong Lễ lăn trứng Phục sinh tại Bãi cỏ phía Nam của Nhà Trắng. Ảnh: Getty.

Phát biểu với báo giới hôm 21/4, ông Trump nói: “Tôi sẽ chia sẻ toàn bộ chi tiết trong vòng ba ngày tới. Chúng tôi đã có các cuộc họp rất tốt về Ukraine, Nga…Hãy chờ xem mọi việc tiến triển ra sao”.

Theo tờ New York Post, kế hoạch của Nhà Trắng có thể bao gồm việc triển khai binh sĩ châu Âu tới Ukraine để giám sát lệnh ngừng bắn trong tương lai. Một quan chức cấp cao Mỹ tiết lộ Nga và Ukraine đang thảo luận nội bộ về đề xuất của ông Trump, dù các điều khoản hòa bình “vẫn chưa được chốt hẳn”.

Nguồn tin cho biết một lực lượng mang tên “lực lượng phục hồi” có thể được triển khai như một phần trong các cam kết an ninh mà Ukraine mong muốn. Bên cạnh đó, một cơ chế giám sát ngừng bắn theo dạng “ủy ban hỗn hợp” gồm đại diện Nga, Ukraine và một nước thứ ba (không thuộc NATO) cũng đang được cân nhắc.

“Mỹ có thể tham gia, không phải bằng binh sĩ trực tiếp, mà là hỗ trợ tài chính, cùng với một bên trung gian thứ ba”, quan chức này nói.

Tuần trước, TỜ Wall Street Journal đưa tin rằng kế hoạch của ông Trump có thể bao gồm việc yêu cầu Ukraine công nhận Crimea là lãnh thổ của Nga – một điều vẫn gây tranh cãi gay gắt tại Kiev.

Phía Nga đã bác bỏ hoàn toàn khả năng triển khai binh sĩ châu Âu tới Ukraine, khẳng định mọi thỏa thuận hòa bình phải đi thẳng vào “căn nguyên” của cuộc xung đột, bao gồm việc NATO mở rộng về phía Đông và tham vọng gia nhập liên minh này của Ukraine.

Moscow cũng yêu cầu Kiev công nhận không chỉ Crimea mà còn cả các vùng Donetsk, Lugansk, Kherson và Zaporizhzhia là lãnh thổ Nga. Tuy nhiên, lãnh đạo Ukraine tới nay vẫn cương quyết bác bỏ mọi hình thức nhượng bộ lãnh thổ.

Tuần trước, Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Vassily Nebenzia tuyên bố lệnh ngừng bắn toàn diện vào thời điểm này là “hoàn toàn phi thực tế”, đồng thời cáo buộc phương Tây lợi dụng các cuộc đàm phán để tái vũ trang cho Ukraine.

Dù còn nhiều bất đồng, giới quan sát đánh giá việc ông Trump sắp công bố một kế hoạch cụ thể có thể mở ra cơ hội mới cho các nỗ lực ngoại giao, trong bối cảnh chiến sự tại Ukraine bước sang năm thứ 3 với diễn biến phức tạp.