
Tòa thánh Vatican thông báo rằng Giáo hoàng đã qua đời tại nơi ở của ông trong Nhà nguyện Casa Santa Marta, bên trong Vatican.
“Thưa các anh chị em đạo hữu, với nỗi buồn sâu sắc, tôi phải thông báo rằng Đức Thánh Cha Francis của chúng ta đã qua đời”, Hồng y Kevin Farrell công bố trên kênh truyền hình Vatican. “Lúc 7 giờ 35 sáng nay, Giám mục Roma – Francis – đã trở về nhà với Chúa Cha”.
Vị Giáo hoàng người Argentina đã được điều trị tại Nhà nguyện Santa Marta sau khi trải qua năm tuần nằm viện hồi đầu năm vì viêm phổi nặng, từng hai lần cận kề cái chết. Theo các bác sĩ, bệnh viêm phổi kép đã làm tổn thương phổi và khiến các cơ hô hấp của ông suy yếu.
Ông được xuất viện vào ngày 23/3 và trở lại Vatican để tiếp tục hồi phục trong ít nhất hai tháng.
Đầu tháng 4, Vatican thông báo rằng chụp X-quang ngực cho thấy “có cải thiện nhẹ” ở phổi của Đức Giáo hoàng, cùng với tiến triển khả quan về khả năng vận động, giọng nói và hơi thở. Mặc dù vẫn phải thở oxy bằng ống thông mũi, ông đã có thể tháo ra trong thời gian ngắn.

Trong một tuyên bố ngày 16/3, Đức Giáo hoàng thừa nhận tình trạng sức khỏe yếu của mình: “Tôi đang chia sẻ những suy tư này khi bản thân đang trải qua thời khắc thử thách, và tôi đồng hành với biết bao anh chị em đang mang bệnh: Yếu đuối, cũng như tôi, trong thời điểm này”, ông nói.
“Thân xác chúng ta yếu ớt, nhưng dù vậy, không gì có thể ngăn cản chúng ta yêu thương, cầu nguyện, cống hiến, sống vì nhau trong đức tin – những dấu hiệu rực sáng của hy vọng”, ông nói thêm.
Ngày rời bệnh viện Gemelli, Giáo hoàng xuất hiện trên ban công trên xe lăn, giơ tay chào đám đông tín hữu phía dưới. Trong giọng nói yếu ớt qua micro, ông nói: “Cảm ơn tất cả mọi người”.
Đức Giáo hoàng Francis đảm nhận vị trí người đứng đầu Giáo hội Công giáo từ tháng 3/2013, trở thành vị lãnh đạo tinh thần của 1,3 tỷ tín hữu trên toàn thế giới.
Sinh năm 1936 tại Argentina trong một gia đình nhập cư gốc Italy, tên thật là Jorge Mario Bergoglio, ông là Giáo hoàng người Mỹ Latinh đầu tiên trong lịch sử Giáo hội.
Dù phải đối mặt với nhiều vấn đề sức khỏe, ông vẫn là một vị Giáo hoàng năng động, với lịch trình dày đặc hàng tuần và các chuyến công du quốc tế thường xuyên.
Vào tháng 9/2024, Giáo hoàng Francis hoàn tất chuyến tông du dài nhất của mình, kéo dài suốt 4 quốc gia khu vực châu Á – Thái Bình Dương.

Giáo hoàng Francis trong tình trạng "nguy kịch"

Giáo sư gốc Việt được Nữ hoàng Anh phong Hiệp sĩ nhờ đóng góp lớn trong chống dịch COVID-19
