Thủ tướng Thái Lan Paetongtarn sẽ không từ chức, không giải tán Quốc hội, bất chấp sức ép

Thủ tướng Thái Lan Paetongtarn sẽ không từ chức, dù đối mặt khủng hoảng chính trị sau vụ rò rỉ cuộc gọi với cựu lãnh đạo Campuchia Hun Sen.
Thủ tướng Thái Lan Paetongtarn Shinawatra tại một cuộc họp báo bên cạnh Tư lệnh Lực lượng vũ trang Pana Klaewplodthuk (phải) tại Tòa nhà Chính phủ ở Bangkok vào ngày 19/6. Ảnh: AFP.

Thủ tướng Thái Lan Paetongtarn Shinawatra sẽ không từ chức cũng không giải tán Quốc hội, theo tuyên bố hôm 21/6 của một quan chức cấp cao thuộc đảng cầm quyền Pheu Thai, bất chấp nguy cơ cuộc khủng hoảng chính trị kéo dài ở nền kinh tế lớn thứ hai Đông Nam Á.

Ông Sorawong Thienthong, Bộ trưởng Du lịch đồng thời là thành viên cấp cao của đảng Pheu Thai, cho biết trên trang Facebook cá nhân rằng Thủ tướng sẽ tiếp tục tại vị, mặc dù làn sóng kêu gọi bà từ chức ngày càng gia tăng sau vụ xử lý yếu kém tranh chấp biên giới với Campuchia.

“Thủ tướng đã xác nhận rõ ràng với chúng tôi rằng bà sẽ tiếp tục thực hiện nhiệm vụ để giải quyết các cuộc khủng hoảng mà đất nước đang đối mặt, với năng lực tốt nhất của mình”, ông viết. “Chính phủ khẳng định sẽ tiếp tục làm việc, không từ chức và không giải tán Quốc hội”.

Bà Paetongtarn, con gái của cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra, đang phải đối mặt với làn sóng phẫn nộ trong nước sau vụ rò rỉ đoạn ghi âm cuộc điện thoại giữa bà và cựu lãnh đạo Campuchia Hun Sen, người có ảnh hưởng sâu rộng tại Phnom Penh.

Trong đoạn ghi âm, bà Paetongtarn dường như có thái độ khúm núm trước ông Hun Sen và nói xấu một sĩ quan cao cấp trong quân đội Thái Lan, khiến dư luận và giới quân sự nổi giận.

Vụ việc ngay lập tức gây ra hậu quả chính trị nghiêm trọng: Đảng Bhumjaithai, đảng liên minh lớn thứ hai trong chính phủ Thái Lan, đã rút khỏi liên minh vào cuối ngày thứ Tư trong tuần, với lý do chính là cuộc điện thoại bị rò rỉ nói trên.

Một đối tác khác trong liên minh, đảng Quốc gia Thống nhất Thái Lan (United Thai Nation), được cho là đang gây áp lực đòi bà Paetongtarn từ chức để tiếp tục ủng hộ liên minh do Pheu Thai lãnh đạo, qua đó duy trì thế đa số mong manh trong Quốc hội.

Dù đã lên tiếng xin lỗi vì nội dung cuộc gọi với ông Hun Sen, Thủ tướng Paetongtarn đến nay vẫn chưa đưa ra phát ngôn chính thức nào về cuộc khủng hoảng đang diễn ra.

Trong khi đó, các nhóm hoạt động chính trị đã công bố kế hoạch xuống đường biểu tình tại Bangkok vào ngày 28/6, kêu gọi bà Paetongtarn từ chức. Một số trong các nhóm này từng tổ chức những cuộc biểu tình lớn trong quá khứ nhằm chống lại các chính phủ Shinawatra, cho thấy nguy cơ bất ổn có thể sẽ gia tăng.