Thủ tướng Thái Lan tiếp tục chịu sức ép: Đảng thứ hai trong liên minh đòi rút lui

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Thủ tướng Thái Lan Paetongtarn Shinawatra đang đối mặt nguy cơ mất đa số tại Quốc hội và sức ép từ nội bộ liên minh.

Thủ tướng Thái Lan Paetongtarn Shinawatra. Ảnh: StraitTimes.
Thủ tướng Thái Lan Paetongtarn Shinawatra. Ảnh: StraitTimes.

Thủ tướng Thái Lan Paetongtarn Shinawatra, người đang chịu áp lực mạnh mẽ, có khả năng mất đa số trong Quốc hội trong hôm 20/6, khi một đối tác liên minh quan trọng có thể yêu cầu bà từ chức chỉ sau 10 tháng nắm quyền.

Bà Paetongtarn, 38 tuổi, con gái của ông Thaksin Shinawatra, đang phải chiến đấu ở nhiều mặt trận: vực dậy nền kinh tế trì trệ chịu áp lực từ lệnh áp thuế nặng của Mỹ và yêu cầu lập trường cứng rắn hơn trong tranh chấp lãnh thổ với Campuchia, nơi binh sĩ hai nước đã triển khai dọc biên giới.

Đảng United Thai Nation (Thống nhất Quốc gia, UTN), đảng đứng thứ hai trong liên minh của bà, nói rằng bà Paetongtarn phải từ chức nếu muốn họ tiếp tục ở lại liên minh do đảng Pheu Thai lãnh đạo, hai nguồn thạo tin giấu tên chia sẻ với Reuters.

“Nếu bà ấy không từ chức, đảng sẽ rút khỏi chính phủ”, một nguồn cho biết. “Chúng tôi muốn lãnh đạo đảng lịch sự thông báo trực tiếp với Thủ tướng”.

Dù có cơ hội được nâng đỡ bởi đảng Dân chủ (Democrat Party) trong chiều thứ Sáu, Thủ tướng Paetongtarn vẫn trong tình thế “bấp bênh”, với đa số đang tạm thời “chờ đợi” xem liệu UTN có ở lại hay không, sau khi đảng Bhumjaithai đã rút lui hôm thứ Tư.

UTN chưa công bố thời điểm đưa ra quyết định. Người phát ngôn Akaradej Wongpitakroj từ chối cung cấp chi tiết, nói rằng “phải đợi lãnh đạo đảng thông báo chính thức cho Thủ tướng trước”.

Phản ánh sự lo ngại của thị trường tài chính, đồng baht Thái đã giảm giá phiên thứ năm liên tiếp vào thứ Sáu và chuẩn bị trải qua tuần tồi tệ nhất kể từ cuối tháng 2.

Sự trượt dốc của bà Paetongtarn cho thấy sức mạnh của đảng Pheu Thai (đảng dân túy của gia tộc Shinawatra) đã suy giảm, sau những chiến thắng trong các kỳ bầu cử kể từ năm 2001, bất chấp nhiều biến cố như đảo chính và phán quyết của tòa án.

Nguyên nhân chính gây phẫn nộ trong nước là đoạn ghi âm bị rò rỉ giữa bà Paetongtarn và cựu lãnh đạo Campuchia Hun Sen – người từng được xem là bạn của gia tộc Shinawatra – mà giới phê bình cho là đe dọa chủ quyền quốc gia.

Trong cuộc điện đàm đó, bà Paetongtarn kêu gọi giải quyết tranh chấp biên giới một cách hòa bình, đồng thời chỉ trích một tướng quân đội Thái Lan.

Ngày 28/6, các nhóm hoạt động chính trị lên kế hoạch tổ chức biểu tình lớn tại Bangkok, kêu gọi bà từ chức và đòi các đối tác liên minh rút khỏi chính phủ.

Hiện bà Paetongtarn vẫn chưa đưa ra phát biểu mới nào trước cuộc khủng hoảng, và đang cố gắng thể hiện sự đoàn kết với quân đội. Trong hôm 20/6, bà có chuyến thăm các đơn vị quân đội tại biên giới Campuchia, nơi bà sẽ gặp Tư lệnh Khu vực Đông Bắc, Trung tướng Boonsin Padklang, người bị bà chỉ trích trong đoạn ghi âm.

Áp lực chính trị bên trong đang là “thách thức sinh tồn” nếu các đảng liên minh không sắp xếp thành công “cuộc đàm phán ngầm” để giữ bà lại chính trường. Một cuộc bầu cử sớm có thể khiến đảng Pheu Thai suy yếu giữa lúc uy tín đang đi xuống, và cơ hội lại nghiêng về đảng đối lập Nhân dân, lực lượng lớn nhất ở Quốc hội.

Theo hai nguồn thân cận với đảng Pheu Thai, họ tự tin bà Paetongtarn có thể tránh được việc từ chức hoặc việc giải tán Quốc hội. Chính phủ hiện cân nhắc một đợt cải tổ lớn để lấp đầy các vị trí trống trong nội các.