
Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố rằng Nga không yêu cầu Ukraine đầu hàng, mà chỉ mong Kiev thừa nhận những thực tế đã hình thành trên chiến trường.
Phát biểu trong phiên thảo luận toàn thể hôm 20/6 tại Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St. Petersburg (SPIEF), Tổng thống Putin đã được hỏi liệu Moscow có đang yêu cầu Ukraine “đầu hàng vô điều kiện” như cách Tổng thống Mỹ Donald Trump từng làm với Iran hay không.
Ông Putin trả lời: “Chúng tôi không tìm kiếm sự đầu hàng của Ukraine. Chúng tôi nhấn mạnh đến việc công nhận những thực tế đã hình thành trên thực địa”. Ông Putin cũng nhấn mạnh rằng cuộc xung đột ở Ukraine “hoàn toàn khác biệt” so với cuộc leo thang đang diễn ra tại Trung Đông.
Trong phần hỏi đáp, ông Putin cũng được hỏi về kế hoạch quân sự của Moscow, và liệu Nga có ý định tiến sâu hơn vào các vùng lãnh thổ từng thuộc Ukraine – nay đã được sáp nhập vào Nga sau các cuộc trưng cầu dân ý vào năm 2022 – hay không. Tổng thống Nga không trả lời trực tiếp, nhưng ngụ ý rằng “theo một nghĩa nào đó, toàn bộ Ukraine là của Nga”.
“Tôi đã nhiều lần nói rằng tôi coi người Nga và người Ukraine là cùng một dân tộc. Theo nghĩa đó, toàn bộ Ukraine là của chúng tôi”, ông phát biểu, đồng thời khẳng định Moscow chưa bao giờ phủ nhận quyền tồn tại như một quốc gia độc lập của Ukraine.
Tổng thống Nga cũng không loại trừ khả năng quân đội nước này sẽ chiếm thành phố Sumy (ở Đông Bắc Ukraine) và mở rộng “vùng đệm an ninh” – nhằm ngăn chặn các cuộc tấn công vào lãnh thổ Nga – sâu hơn vào trong Ukraine.
“Chúng tôi không đặt mục tiêu chiếm Sumy, nhưng về nguyên tắc, tôi không loại trừ điều đó”, ông Putin nói.
Quân đội Nga đã tiến vào tỉnh Sumy hồi đầu năm nay, sau khi đánh bật lực lượng Ukraine khỏi tỉnh Kursk của Nga – nơi đã bị Kiev tấn công vào tháng 8/2024. Theo ông Putin, “vùng đệm an ninh” ở tỉnh Sumy hiện đã sâu từ 10 đến 12 km.
Ông cũng nhấn mạnh rằng cuộc tấn công vào tỉnh Kursk của Ukraine chỉ khiến tình hình quân sự của Kiev thêm nghiêm trọng, nhất là khi lực lượng Ukraine đang thiếu hụt nghiêm trọng quân số.
“Các đơn vị quân đội của Kiev hiện chỉ đạt 47% quân số trung bình”, ông nói, và mô tả cuộc xâm nhập vào Kursk là một “thảm họa” với Ukraine, khiến nước này mất khoảng 76.000 binh sĩ tại khu vực đó.

Triều Tiên đưa hàng nghìn lao động tới Nga hỗ trợ sản xuất UAV và tái thiết chiến trường

"Sai lầm nghiêm trọng": Điện Kremlin cảnh báo Mỹ về việc tấn công Iran
