Thủ tướng Israel ngầm đe dọa “hạ thủ” Lãnh tụ Tối cao Iran

Thủ tướng Israel tuyên bố rằng việc ám sát lãnh tụ tối cao Iran sẽ giúp chấm dứt cuộc xung đột hiện tại.
Lãnh tụ Tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei. Ảnh: Getty.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu vừa từ chối loại trừ khả năng ám sát Lãnh tụ Tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei, trong bối cảnh cuộc đối đầu giữa hai quốc gia tiếp tục leo thang căng thẳng.

Israel và Iran đã liên tục tấn công lẫn nhau kể từ khi Tel Aviv mở cuộc không kích vào các cơ sở hạt nhân và quân sự của Iran vào thứ Sáu tuần trước – động thái mà phía Israel mô tả là nhằm ngăn chặn trước khả năng Iran sở hữu vũ khí hạt nhân.

Ngoài các mục tiêu quân sự, Israel cũng đã tấn công các khu dân sự và cơ quan truyền thông quốc gia Iran, gây thương vong cho dân thường. Trong khi đó, Mỹ – quốc gia từng tham gia đàm phán hạt nhân với Iran qua trung gian Oman – đã lên tiếng ủng hộ chiến dịch quân sự của Israel.

Trong một cuộc phỏng vấn với ABC News hôm 16/6, ông Netanyahu được hỏi về những thông tin cho rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump trước đó đã bác bỏ đề xuất ám sát Khamenei do lo ngại tình hình sẽ vượt ngoài tầm kiểm soát.

“Nếu làm vậy, xung đột sẽ không leo thang mà sẽ kết thúc”, Thủ tướng Israel tuyên bố.
“Chiến tranh vĩnh viễn là điều Iran muốn. Chính họ đang đẩy chúng ta đến bờ vực của chiến tranh hạt nhân. Việc Israel làm là để ngăn điều đó xảy ra – để chấm dứt hành vi gây hấn này”, ông nói thêm.

Khi được hỏi liệu có thật sự định ám sát Khamenei hay không, Netanyahu trả lời: “Chúng tôi đang làm những gì cần làm. Tôi không thể tiết lộ chi tiết, nhưng chúng tôi đã nhắm đến các nhà khoa học hạt nhân hàng đầu của họ”.

Israel tuyên bố đã tiêu diệt ít nhất 10 nhà khoa học hạt nhân Iran bằng các cuộc không kích có chủ đích kể từ tuần trước. Tehran từ lâu đã cáo buộc Israel tiến hành các vụ ám sát bí mật nhằm vào các chuyên gia hạt nhân hàng đầu của nước này trong hơn một thập kỷ qua.

Ông Netanyahu còn khẳng định rằng chiến dịch tấn công của Israel là “một dịch vụ” nhằm bảo vệ không chỉ Mỹ mà cả cộng đồng quốc tế khỏi Iran.

“Hôm nay là Tel Aviv, ngày mai sẽ là New York. Tôi hiểu khẩu hiệu ‘Nước Mỹ trên hết’. Nhưng tôi không hiểu ‘Nước Mỹ bị hủy diệt’”, ông nói, ám chỉ rằng nếu không ngăn chặn Iran, hậu quả có thể lan rộng.

Ông Netanyahu cũng nhấn mạnh rằng Israel cần sự hỗ trợ từ Mỹ để tiêu diệt hoàn toàn chương trình hạt nhân của Iran. Theo Axios, Israel đã yêu cầu Mỹ tham gia trực tiếp vào các đợt không kích, bởi Không quân Israel hiện không sở hữu loại bom xuyên phá hầm (bunker-buster) đủ sức phá hủy các cơ sở hạt nhân được chôn sâu dưới lòng đất của Iran, trong khi Mỹ lại có.

Tehran, trong khi đó, nhiều lần tuyên bố chương trình hạt nhân của họ chỉ phục vụ mục đích hòa bình, và tố cáo Israel phá hoại các cuộc đàm phán với Mỹ.

“Iran không phải là bên khơi mào cuộc chiến này, và chúng tôi cũng không muốn kéo dài đổ máu. Nhưng chúng tôi sẽ chiến đấu đến giọt máu cuối cùng để bảo vệ lãnh thổ của mình”, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi viết trên nền tảng X hôm thứ Hai.

Ông cảnh báo rằng nếu Mỹ bị cuốn vào cái mà ông gọi là “Mẹ của mọi cuộc chiến vĩnh viễn”, thì cơ hội đạt được giải pháp ngoại giao sẽ bị hủy hoại hoàn toàn.