
Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 15/6 đã kêu gọi Iran và Israel, hai quốc gia đang bị cuốn vào một cuộc đối đầu quân sự dữ dội, nên “đi đến một thỏa thuận”, nhưng cũng ngụ ý rằng họ có thể cần phải “đánh nhau xong rồi mới có thể đàm phán”.
“Tôi nghĩ đã đến lúc cần có một thỏa thuận”, ông Trump nói với các phóng viên khi Israel và Iran tiếp tục phóng tên lửa qua lại, khiến tình hình leo thang nghiêm trọng hơn.
“Nhưng đôi khi họ cần phải đánh nhau cho xong đã, chúng ta sẽ xem chuyện gì xảy ra”, ông Trump nói tại Nhà Trắng trước khi lên đường tới Canada để tham dự hội nghị thượng đỉnh G7.
Sau hàng thập kỷ thù địch và những cuộc chiến trong bóng tối thông qua các lực lượng ủy nhiệm và chiến dịch bí mật, cuộc xung đột hiện tại đánh dấu lần đầu tiên Iran và Israel trực tiếp giao chiến ở cường độ cao như vậy, làm dấy lên lo ngại về một cuộc chiến kéo dài có thể lan rộng khắp Trung Đông.
Xung đột bắt đầu hôm 13/6 khi Israel tiến hành các đợt tấn công khiến nhiều chỉ huy quân sự cấp cao và nhà khoa học hạt nhân của Iran thiệt mạng, đồng thời đánh vào các căn cứ quân sự, cơ sở hạt nhân và khu dân cư trên khắp Iran.
Ông Trump từ chối trả lời câu hỏi về việc liệu ông có yêu cầu Israel tạm dừng không kích vào Iran hay không.
Trước đó, một quan chức cấp cao của Mỹ cho biết ông Trump đã bác bỏ kế hoạch của Israel nhằm ám sát Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei.
Trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump viết rằng ông tin hai bên “nên đạt được một thỏa thuận, và sẽ đạt được”.
Ông nói hiện có “nhiều cuộc điện đàm và họp kín đang diễn ra”, và rằng hòa bình có thể “sớm đạt được” giữa hai kẻ thù lâu năm.
Tuy nhiên, ông Trump cũng thừa nhận rằng Mỹ “có thể sẽ can dự” vào xung đột giữa Israel và Iran.
“Có khả năng chúng ta sẽ tham gia”, ông Trump nói trong một cuộc phỏng vấn với ABC News hôm Chủ nhật, nhưng lưu ý rằng hiện tại Mỹ “chưa tham gia vào lúc này”.
Quân đội Mỹ đã triển khai máy bay chiến đấu, tàu chiến và hệ thống phòng không mặt đất gần khu vực chiến sự, sẵn sàng đáp trả bất kỳ cuộc tấn công nào từ Iran nhằm vào công dân hoặc tài sản của Mỹ.
Mặc dù chưa công khai hỗ trợ Israel trong các đợt không kích, nhưng Mỹ vẫn đang giúp Israel tự vệ.
Một nhóm vũ trang Iraq thân Iran, Kataib Hezbollah, hôm Chủ nhật cảnh báo rằng họ sẽ nối lại các cuộc tấn công nhằm vào lực lượng Mỹ trong khu vực nếu Washington can thiệp vào cuộc chiến.
“Chúng tôi đang theo dõi chặt chẽ mọi động thái của quân đội kẻ thù Mỹ trong khu vực”, Tổng Thư ký Kataib Hezbollah, ông Abu Hussein al-Hamidawi, tuyên bố. “Nếu Mỹ can thiệp vào cuộc chiến, chúng tôi sẽ lập tức hành động chống lại lợi ích và căn cứ của họ trong khu vực mà không chút do dự”.
Kataib Hezbollah là một phần của liên minh các nhóm vũ trang thân Iran, được gọi là “Trục kháng chiến”, bao gồm nhiều phe vũ trang dòng Shiite cứng rắn, đã tuyên bố thực hiện hơn 150 cuộc tấn công nhằm vào lực lượng Mỹ tại Iraq và Syria kể từ khi cuộc chiến Israel–Gaza nổ ra gần 20 tháng trước.
Hiện Mỹ đang duy trì khoảng 2.500 binh sĩ tại Iraq, trong khuôn khổ liên minh quốc tế chống lại Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS).
Iraq, một đồng minh hiếm hoi của cả Washington và Tehran, đang nỗ lực giữ vững sự ổn định mong manh của mình, đồng thời tập trung vào công cuộc tái thiết đất nước sau nhiều năm xung đột liên miên.

Israel–Iran leo thang dữ dội: Dân thường thiệt mạng, giá dầu tăng vọt

Tư lệnh tình báo Iran bị Israel ám sát, Tehran phóng tên lửa trả đũa
