Iran tung "chiêu mới" khiến tên lửa phòng không Israel tự bắn lẫn nhau

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Iran tuyên bố đã sử dụng chiến thuật mới khiến các tên lửa phòng thủ của Israel tự động bắn hạ lẫn nhau, làm tê liệt hệ thống phòng không hiện đại. Liệu phòng tuyến "bất khả xâm phạm" của Israel có đang sụp đổ?

Hệ thống David's Sling và Barak 8 phóng tên lửa phòng không và cảnh Iran phóng tên lửa. Ảnh: MW.
Hệ thống David's Sling và Barak 8 phóng tên lửa phòng không và cảnh Iran phóng tên lửa. Ảnh: MW.

Sau ngày thứ hai liên tiếp Iran phóng tên lửa đạn đạo vào lãnh thổ Israel, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) – đơn vị vận hành kho tên lửa của nước này – cho biết họ đã triển khai những “phương pháp mới” để đẩy nhanh tốc độ bào mòn hệ thống phòng không của Israel.

Theo IRGC, điều này được thực hiện bằng cách khiến các tên lửa đất đối không trong hệ thống phòng thủ của Israel…bắn lẫn nhau, từ đó làm tăng khả năng tên lửa Iran đáp trúng mục tiêu.

“Trong chiến dịch này, nhờ các phương pháp và năng lực mới về tình báo và trang thiết bị, hệ thống chỉ huy–kiểm soát phòng thủ đa tầng của kẻ thù đã thất bại và bắt đầu tự tấn công lẫn nhau”, IRGC tuyên bố.

Tuy nhiên, hiện vẫn chưa thể xác minh mức độ xác thực của tuyên bố này, cũng như liệu các tên lửa đánh chặn của Israel có thực sự đã bắn trúng nhau, hay chỉ đơn giản là bị lãng phí mà không trúng mục tiêu nào.

Loạt tên lửa của Iran được phóng nhằm trả đũa các cuộc không kích mà Israel tiến hành ngày 13/6, nhắm vào nhiều mục tiêu tại Iran bao gồm các cơ quan chính phủ, nơi ở của các nhà khoa học và quan chức, căn cứ quân sự, cũng như cơ sở hạt nhân. IRGC là lực lượng chính phụ trách các đòn đáp trả bằng tên lửa, đồng thời vận hành toàn bộ kho tên lửa đạn đạo của Iran và phần lớn đội máy bay không người lái tấn công.

Iran tung chiêu mới khiến tên lửa phòng không Israel tự bắn lẫn nhau2.jpg
Các binh sĩ thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran. Ảnh: MW.

Mặc dù diện tích lãnh thổ nhỏ và sở hữu mật độ hệ thống phòng thủ tên lửa cao nhất thế giới – từ đất liền đến ngoài khơi – Israel vẫn gặp khó khăn trong việc đánh chặn hiệu quả loạt tên lửa dồn dập từ Iran. Bất chấp sự hỗ trợ đáng kể từ hệ thống phòng thủ THAAD (quân đội Mỹ triển khai tại Israel) và các tàu khu trục mang hệ thống AEGIS (Hải quân Mỹ), tên lửa Iran vẫn liên tục xuyên thủng mạng lưới phòng thủ nhiều lớp này với tỷ lệ đáng kể.

Trước đó, các vụ tấn công lẻ tẻ bằng tên lửa từ Yemen, đồng minh của Iran, cũng từng vượt qua được phòng tuyến của Israel, tạo tiền lệ bất lợi và khiến niềm tin của giới chức quốc phòng Tel Aviv lung lay.

Israel đã yêu cầu sự hỗ trợ lớn hơn từ các đồng minh phương Tây nhằm đối phó với làn sóng tấn công từ Iran. Mỹ được kỳ vọng sẽ triển khai thêm tàu khu trục mang tên lửa đánh chặn SM-3 và SM-6 tới phía đông Địa Trung Hải nhằm củng cố khả năng phòng vệ của Israel. Ngoài ra, khả năng Washington sẽ tăng cường hỗ trợ vượt ra ngoài lĩnh vực tình báo, tiếp nhiên liệu trên không, cung cấp vũ khí và hệ thống đánh chặn cũng đang được giới phân tích bàn luận rộng rãi.

Iran tung chiêu mới khiến tên lửa phòng không Israel tự bắn lẫn nhau 3.jpg
Sự tàn phá ở Tel Aviv vào ngày 15/6 sau cuộc tấn công bằng tên lửa của Iran. Ảnh: MW.

Theo đánh giá của một số chuyên gia, tỷ lệ thành công ngày càng tăng của tên lửa Iran cho thấy hệ thống phòng không Israel đang bắt đầu suy yếu, có thể do cạn kiệt kho dự trữ tên lửa đánh chặn, hoặc do Iran đã bắt đầu sử dụng các loại tên lửa tiên tiến hơn với khả năng né tránh cao hơn.

Kho tên lửa tầm trung của Iran được ước tính lớn hơn hệ thống tên lửa phòng không Israel ít nhất 10 lần. Hơn nữa, chi phí sản xuất tên lửa của Iran chỉ bằng một phần nhỏ so với các tên lửa đánh chặn hiện có trong kho của Israel và Mỹ. Trong nhiều trường hợp, cần đến 2–3 tên lửa đánh chặn để tiêu diệt một tên lửa Iran duy nhất – điều này đặt IRGC vào vị thế chiến lược thuận lợi để tiếp tục gây thiệt hại lớn cho Israel bằng chiến thuật "bão lửa", buộc đối phương cạn kiệt năng lực phòng vệ.

Trong bối cảnh đó, Không quân Israel và một số lực lượng đặc nhiệm nhỏ đang hoạt động bí mật trên lãnh thổ Iran đang chịu áp lực lớn: hoặc phải gây thiệt hại đủ lớn tại các trung tâm dân cư để buộc Tehran nhượng bộ, hoặc phải phá hủy đáng kể các kho chứa và căn cứ tên lửa của Iran để làm suy yếu tiềm lực phản công trong tương lai gần.