Quân đội Ukraine sử dụng pháo phản lực Roketsan của Thổ Nhĩ Kỳ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Tài khoản Twitter “Ukraine Weapon Tracker”, theo dõi vũ khí trang bị ở Ukraine cho biết, các lực lượng vũ trang Ukraine đang sử dụng các hệ thống pháo phản lực – tên lửa tự hành Roketsan (MCL) của Thổ Nhĩ Kỳ.

Nhóm quan sát vũ khí, trang thiết bị trên chiến trường, tài khoản Twitter Ukraine Weapon Tracker đăng tải một bức ảnh, do Lữ đoàn Pháo binh độc lập số 49 của Lực lượng Vũ trang Ukraine trên trang cá nhân Facebook với chú thích - "Chúng tôi đã sẵn sàng cho một cuộc phản công".

Đây là bức ảnh chính thức đầu tiên về hệ thống pháo phản lực - tên lửa Roketsan TRLG-230 do Thổ Nhĩ Kỳ cung cấp. Theo bức ảnh được đăng tải, đạn rockets đang được nạp vào xe pháo phản lực tên lửa Roketsan trước khi Lữ đoàn pháo binh số 49 Ukraine đưa vào chiến đấu.

Quân đội Ukraine sử dụng pháo phản lực Roketsan của Thổ Nhĩ Kỳ ảnh 1
Hệ thống pháo phản lực - tên lửa Roketsan do Thổ Nhĩ Kỳ sản xuất trong biên chế của Lữ đoàn pháo binh độc lập số 49 quân đội Ukraine. Ảnh Ukraine Weapon Tracker

Hệ thống pháo phản lực - tên lửa Roketsan do Thổ Nhĩ Kỳ sản xuất trong biên chế của Lữ đoàn pháo binh độc lập số 49 quân đội Ukraine. Ảnh Ukraine Weapon Tracker

Bức ảnh này xác nhận trực quan đầu tiên về việc quân đội Ukraine đang sử dụng pháo phản lực – tên lửa do Thổ Nhĩ Kỳ sản xuất. Lớp sơn ngụy trang trong ảnh tương tự như lớp ngụy trang có thể thấy trên sản phẩm trưng bày trong triển lãm.

Hệ thống pháo phản lực mô-đun Roketsan (MCL) sử dụng các loại rocket của Thổ Nhĩ Kỳ cỡ đạn 122 mm và 300 mm. Hệ thống vũ khí này được lắp đặt trên trên khung gầm xe vận tải KAMAZ-65224 của Nga.

Pháo phản lực – tên lửa Roketsan sử dụng tên lửa dẫn đường TRLG-230, cỡ nòng 230 mm, có tầm bắn tới 70km và mang đầu đạn HE-FRAG nặng 42kg.

Cổng thông tin Oryx, trích dẫn các nguồn tin hiểu biết về vấn đề này cho biết, Lực lượng Vũ trang Ukraine đã nhận được tên lửa độ chính xác cao TRLG-230 cho hệ thống pháo phản lực – tên lửa Roketsan mùa hè năm 2022.

Hệ thống ROKETSAN TRLG-230, pháo phản lực tên lửa độ chính xác cao, dẫn đường bằng laser. Video MilliSavunmaSanayii

TRLG-230 là tên lửa đất đối đất được phóng từ hệ thống pháo Roketsan MCL và các phương tiện phóng khác có giao diện điều khiển hỏa lực tương thích. Giai đoạn cuối của quỹ đạo bay, tên lửa được dẫn đường bằng chùm tia laser phản xạ từ mục tiêu, chiếu xạ từ một radar cố định hoặc từ một máy bay không người lái (UAV).

Trong cuộc phóng thử nghiệm trình diễn tháng 8/2020, tên lửa đã được dẫn hướng tới chùm tia laser phản xạ từ UAV Bayraktar TB2.

Quân đội Ukraine sử dụng pháo phản lực Roketsan của Thổ Nhĩ Kỳ ảnh 3

Tên lửa TRLG-230 Ảnh: Roketsan

Ngoài Thổ Nhĩ Kỳ và Ukraine, quân đội của Azerbaijan và Bangladesh cũng được trang bị loại pháo phản lực này.

Theo Military Ukraine