Giao chiến tiếp tục diễn ra gay gắt ở Sudan sau lệnh ngừng bắn thất bại chỉ trong vài giờ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Ngày 18/4, một lệnh ngừng bắn nhân đạo do Liên hợp quốc đề xuất ở Sudan có hiệu lực chỉ trong vài giờ, ngay sau đó Quân đội Sudan và Lực lượng hỗ trợ nhanh (RSF) tiếp tục nổ súng ở trung tâm thủ đô Khartoum.

Lệnh ngừng bắn tạm thời giữa quân đội và RSF, được cho là đã đạt được sau đề xuất của Liên Hiệp Quốc và áp lực từ phía Mỹ, sụp đổ vài giờ sau khi có hiệu lực ngày 19/4.

Trước đó, ngày 17 4, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đã gửi một thông điệp kêu gọi chấm dứt chiến sự và đảm bảo những con đường nhân đạo ở Sudan. Ông kêu gọi tất cả các nhân vật có ảnh hưởng ở Sudan nỗ lực hết sức để giúp đạt được hòa bình và chấm dứt thù địch ở quốc gia châu Phi này.

Phát ngôn viên Quân đội Sudan tuyên bố, quân đội chấp nhận đề xuất của Liên Hợp Quốc về ngừng bắn và mở những con đường an toàn cho viện trợ nhân đạo.

RSF cũng công bố đồng thuận với lệnh ngừng bắn do Liên hợp quốc đề xuất trước Quân đội Sudan. Nhưng chỉ vài giờ sau khi lệnh ngừng bắn nhân đạo do Liên hợp quốc làm trung gian, giao chiến tiếp tục diễn ra giữa Quân đội Sudan và Lực lượng hỗ trợ nhanh chóng.

Ngay sau khi lệnh ngừng bắn sụp đổ, các máy bay chiến đấu của Quân đội không kích sở chỉ huy RSF của tướng Mohamed Hamdan Dagalo, (biệt danh là Hemetti), gây thiệt hại đáng kể cho tòa nhà và những công trình lân cận. Lực lượng Hỗ trợ Nhanh RSF cũng tuyên bố bắn hạ một chiếc trực thăng trên bầu trời thủ đô Khartoum.

Các cuộc giao chiến ác liệt diễn ra ở một số quận thuộc thành phố Khartoum, quân đội Sudan cơ động di chuyển ngăn chặn sự xuất hiện của một số đơn vị quân tiếp viện RSF. Giao tranh ác liệt nhất tập trung xung quanh trụ sở quân đội và dinh thự của tổng tư lệnh lực lượng vũ trang Sudan, tướng Abdel Fattah al-Burhan.

Hỏa hoạn dữ dội ở thành phố Khartoum, Video South Front.

Xe tăng quân đội Sudan triển khai trong thành phố Khartoum, Video South Front.

Máy bay chiến đấu quân đội Sudan trên không phận Khartoum, Video South Front.

Giao chiến trên đường phố thủ đô Khartoum. Video South Front.

RSF tuyên bố bắn rơi một trực thăng tấn công Mi-35 của quân đội Sudan. Thú vị là không có đám cháy nào trên máy bay bị hạ. Video South Front

Nhóm RSF chiếm một căn cứ không quân của Quân đội Sudan. Video South Front

Lực lượng RSF, do tướng Mohamed Hamdan Dagalo lãnh đạo đã đưa ra một tuyên bố về tình huống lệnh ngừng bắn bị phá vỡ, cho biết đã bị tấn công ở Omdurman. RSF đáp trả quyết liệt và gây tổn thất đáng kể cho quân đội, bắn hạ 2 máy bay trực thăng chiến đấu.

Ngày 20/4, ông Ahmed Al-Mandhari thuộc Tổ chức Y tế Thế giới cho biết, thương vong chủ yếu ở thủ đô Khartoum, nơi diễn ra ​​một số cuộc giao chiến nặng nề nhất kể từ khi bùng phát xung đột vũ trang ngày 15/4, sau đó là khu vực phía tây Darfur và những tỉnh khác.

Số người thiệt mạng trong cuộc xung đột giữa quân đội và Lực lượng hỗ trợ nhanh (RSF) bán quân sự tại Sudan đã vượt quá 330 người với gần 3.200 người khác bị thương.

Trong tình huống căng thẳng ngày càng gia tăng ở Sudan, ngày 20/4, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) đã môi giới thành công một thỏa thuận giúp sơ tán 177 binh sĩ Lực lượng Không quân Ai Cập, đang bị RSF cầm giữ ở thị trấn Merowe phía bắc Sudan trong ngày đầu tiên của cuộc chiến, quay trở về Ai Cập.

Theo thông cáo báo chí, Quân đội Sudan cho biết, lực lượng Ai Cập đã được sơ tán khỏi thị trấn phía bắc Dongola bằng 4 máy bay quân sự của Ai Cập. Theo quân đội Sudan, các quân nhân Ai Cập đến Sudan để tham gia các cuộc diễn tập không quân chung.

Cả hai tướng al-Burhan và Dagalo đều đã cai trị Sudan với tư cách là tổng thống và phó chủ tịch của Hội đồng Chủ quyền kể từ cuộc đảo chính tháng 10/2021.

Xung đột vũ trang giữa hai lực lượng bắt nguồn từ sự bất đồng về phương thức tích hợp lực lượng RSF vào quân đội và cơ quan nào sẽ giám sát hoạt động này trong quá trình chuyển đổi sang chế độ do chính quyền dân sự lãnh đạo ở quốc gia này. Quá trình chuyển đổi sang chính quyền dân sự đã được thiết lập để bắt đầu trong năm 2023.

Nhìn chung, cả tướng al-Burhan và tướng Dagalo đều không sẵn sàng đàm phán vào thời điểm hiện nay. Cuộc tranh giành quyền lực giữa hai nhà lãnh đạo đang đẩy Sudan tới một cuộc nội chiến khốc liệt.

Theo South Front