Quân đội Nga bất ngờ vượt biên giới tiến vào Sumy từ Kursk, giao tranh dữ dội tiếp diễn

0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 19/2, Tổng thống Putin đã tuyên bố các binh sĩ thuộc Lữ đoàn 810 của quân đội Nga đã vượt qua biên giới Nga-Ukraine ở khu vực Kursk, tiến vào tỉnh Sumy của Ukraine và đang tiếp tục tiến dọc theo mặt trận.

Đoàn xe của quân Nga tiến vào tỉnh Sumy của Ukraine sáng 19/2. Ảnh: Ifeng.
Đoàn xe của quân Nga tiến vào tỉnh Sumy của Ukraine sáng 19/2. Ảnh: Ifeng.

Quân đội Nga bất ngờ từ Kursk tiến vào Sumy

Tổng thống Vladimir Putin đã tuyên bố như trên khi đang thị sát một nhà máy sản xuất máy bay không người lái ở St. Petersburg. Một phóng viên chiến trường của Đài truyền hình Phoenix (hay Ifeng, trụ sở tại Hong Kong) đang tác nghiệp tại mặt trận Kursk đã xác nhận tin này và nói rõ thêm: Lữ đoàn Thủy quân Lục chiến 810 của Hải quân Nga đã tiến vào tỉnh Sumy từ làng Sverdlikovo ở Kursk nằm ở tây bắc thành phố Sudzha.

Tính đến thời điểm phóng viên đưa tin (sáng 20/2), đơn vị quân Nga được trang bị nhẹ vẫn đang tiến sâu về hướng thành phố Yunakovo ở tỉnh Sumy.

Tuy nhiên, ông Podolyak, cố vấn đặc biệt của văn phòng Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết “tất cả quân lính Nga vượt biên giới đều đã bị đẩy lùi hoặc thiệt mạng”.

Theo thông tin từ nhóm phóng viên mặt trận của quân đội Nga, việc chiếm được thành phố Yunakovo ở tỉnh Sumy của Ukraine sẽ trực tiếp khiến Sudzha, trung tâm tỉnh Kursk của Nga hiện do quân đội Ukraine kiểm soát, bị tấn công từ cả hai phía; trong khi vùng Yunakovo là trung tâm phân phối vật tư hậu cần của quân đội Ukraine ở khu vực Sumy, và đường cao tốc H07 chạy qua thành phố này.

Quan Nga o Sumy.jpg
Đơn vị quân Nga với xe tăng đi đầu vượt biên giới tiến vào Sumy. Ảnh: NetEasy.

Do khí hậu khắc nghiệt ở vùng Kursk, nhiệt độ ngoài trời xuống tới âm 17 độ C, đã tạo điều kiện cho Thủy quân lục chiến Nga phát động cuộc tấn công bất ngờ.

Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga chỉ ra rằng vào ngày 19/2, trong quá trình giải phóng Sverdlikovo, quân đội Nga đã kiểm soát đường cao tốc Relisk-Sudzha 38K030, dẫn thẳng đến thành phố Sudzha.

Hiện tại, tình hình ở Sudzha rất nghiêm trọng đối với quân đội Ukraine. Giao tranh toàn diện đang diễn ra tại Sverdlikovo và Pogrebki ở phía tây bắc Sudzha, tại Cherkassa Konopelka ở phía đông Sudzha, và gần Kurilovka ở sườn phía nam Sudzha.

Phóng viên Ifeng cho rằng lực lượng biệt kích của Lữ đoàn 810 Thủy quân Lục chiến Nga đã tiến vào lãnh thổ Ukraine chủ yếu là để phân tán lực lượng chủ lực của quân đội Ukraine ở các cánh phía bắc, phía tây và phía đông của Sudzha, về mặt chiến thuật đã tạo nên tình huống quân đội Ukraine bị tấn công từ mọi phía.

Đồng thời, không thể loại trừ khả năng lực lượng vượt trội của quân đội Nga sẽ làm xói mòn và bóp nghẹt các vị trí của quân đội Ukraine từ cả bốn hướng. Do quân đội Ukraine đã tung hơn 10 lữ đoàn quân tinh nhuệ cùng trang thiết bị theo hướng này, nên vẫn chưa biết liệu quân đội Nga hiện có đủ sức mạnh cần thiết để tiến hành một trận chiến quyết định ở đây hay không.

Cac xe tang, boc thep Nga.png
Xe tăng Nga vượt qua biên giới nối Kursk-Sumy. Ảnh: Ifeng.

Đòn tấn công được tính toán

Trang tin Trung Quốc NetEasy ngày 20/2 nhận xét, ông Putin đã dọn một món ăn mới trên bàn đàm phán Mỹ-Nga: vào ngày thứ hai sau cuộc đàm phán Mỹ-Nga, quân đội Nga đã đánh thêm dấu trên lãnh thổ Ukraine để mang đến bàn đàm phán thông điệp mới: lợi ích không được đàm phán tại bàn đàm phán, mà phải được xác định bằng ranh giới cuối cùng trên chiến trường.

Phía Ukraine đương nhiên phủ nhận những gì đang diễn ra, nói rằng lực lượng quân đội Nga vượt biên chỉ là một "đội phá hoại và trinh sát", hiện đã bị họ tiêu diệt.

Nếu thông tin về cuộc tấn công được xác nhận, quân đội Ukraine đã bị bao vây ở Kursk, đường rút lui và tiếp tế đã bị cắt đứt, khiến họ bị cô lập và không còn lựa chọn nào khác ngoài cái chết hoặc đầu hàng.

NetEasy cho rằng, trên thực tế, cuộc tấn công của quân đội Ukraine vào Kursk không phải quyết định sáng suốt. Khi không có ưu thế về sức mạnh quân sự, Ukraine phải điều động một lực lượng quân đội lớn tấn công một vùng lãnh thổ mà họ không thể thôn tính được.

Quân đội Nga sau đó đã chiến đấu chậm rãi kiểu giằng co ở Kursk, có lẽ với mục đích kiềm chế, tiêu hao sức mạnh của quân đội Ukraine. Theo Bộ Quốc phòng Nga, họ đã tiêu diệt 58.000 quân Ukraine ở Kursk.

Theo Ifeng, NetEasy