Qatar sẽ thuê sĩ quan cảnh sát nước ngoài để bảo vệ World Cup 2022

Viettimes -- Trong suốt thời gian diễn ra ngày hội bóng đá hành tinh FIFA World Cup 2020, các sĩ quan cảnh sát của nhiều nước sẽ có mặt tại Qatar để bảo vệ các sân vận động hoành tráng và chống lại nạn hooligan. Dự kiến sẽ có khoảng 1,3 triệu người hâm mộ đổ về đất nước với dân số chỉ là 2,6 triệu người. 
Hình ảnh Sân vận động Quốc tế Khalifa tại  Doha (tháng 5/2017). Ảnh KARIM JAAFAR / AFP
Hình ảnh Sân vận động Quốc tế Khalifa tại Doha (tháng 5/2017). Ảnh KARIM JAAFAR / AFP

Qatar là một trong những quốc gia giàu nhất thế giới tính theo thu nhập bình quân đầu người nhờ sở hữu trữ lượng "vàng đen" khổng lồ. Qatar đã chi ra những khoản tiền khổng lồ để đứng ra tổ chức ngày hội bóng đá hành tinh FIFA World Cup 2022 với việc xây dựng  nhiều công trình hạ tầng hiện đại bậc nhất thế giới, trong đó có các sân vận động quy mô lớn, đẹp mắt và hoành tráng. 

Không những vậy, chính phủ Qatar đã quyết định thuê các sĩ quan cảnh sát nước ngoài có mặt tại nhiều địa điểm để đối phó với nạn hooligan (côn đồ) trong bóng đá, vốn thường xảy ra trong các kỳ World Cup gần đây.
Thiếu tá Ali Mohammed Al-Ali, phó chỉ huy điều hành an ninh trực thuộc Ủy ban Tối cao phụ trách Vận chuyển và Di sản - cơ quan lo tổ chức kỳ World Cup dự kiến rằng Qatar sẽ đảm bảo "một kỳ Worl Cup an toàn nhất trong lịch sử". 
Dưới đây là hình ảnh và phối cảnh của một số sân vận động đã và đang chuẩn bị được xây dựng để chào đón các đội tuyển và fan hâm mộ bóng đá trên toàn thế giới sau hơn bốn năm nữa.

Sân vận động Al-Shamal

Sức chứa dự kiến: 45.120 người

Sân vận động Al-Gharrafa

Sức chứa dự kiến: 44.740 người

Sân vận động Education City

Sức chứa dự kiến: 45.350 người

Sân vận động Al-Khor

Sức chứa dự kiến: 45.330 người

Sân vận động Lusail Iconic

Sức chứa dự kiến: 86.250 người

Sân vận động Sports City

Sức chứa dự kiến: 47.560 người

Sân vận động Al-Rayyan

Sức chứa dự kiến: 44.740 người

Sân vận động Qatar University

Sức chứa dự kiến: 43.520 người

Sân vận động Umm Slal

Sức chứa dự kiến: 45.120 người

Sân vận động Khalifa International

Sức chứa dự kiến: 68.030 người

Sân vận động Doha Port

Sức chứa dự kiến: 44.950 người

Sân vận động Al-Wakrah

Sức chứa dự kiến: 45.120 người

Theo www.timeslive.co.za