Pháo phản lực tên lửa tầm xa mới của Trung Quốc có thể hủy diệt các căn cứ không quân Đài Loan

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Truyền thông nhà nước và các nhà quan sát nhận định, những cuộc diễn tập của quân đội Trung Quốc quanh Đài Loan cho thấy, các hệ thống pháo phản lực - tên lửa tầm xa đang thay đổi hình thái chiến tranh khu vực.

Quân đội Trung Quốc (PLA) đã tiến hành loạt cuộc diễn tập nhiều ngày vào đầu tháng này, sau chuyến thăm của Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi tới Đài Bắc, Bắc Kinh phản ứng quyết liệt và coi đó là động thái kích động “chủ nghĩa ly khai” ở Đài Loan.

Quân đội Trung Quốc diễn tập xung quanh đảo Đài Loan. Video SCMP.

Bộ Tư lệnh Chiến trường phía Đông của PLA, chịu trách nhiệm hướng Đài Loan, Nhật Bản và Biển Hoa Đông cho biết, trong các cuộc diễn tập, lực lượng pháo binh, tên lửa đã phóng một tên lửa có cấu trúc hình hộp tầm xa mới, có khả năng tấn công chính xác các mục tiêu đối phương phía đông eo biển Đài Loan.

Cơ quan ngôn luận quân sự PLA Daily cũng cho biết, tên lửa hành trình mới, được sử dụng trong cuộc diễn tập ở Đài Loan, hỏa lực tầm xa của vũ khí cho thấy năng lực tác chiến mạnh hơn. Đây là kết quả của những tiến bộ công nghệ hiện đại, đạt được trong đợt hoàn thiện cơ cấu tổ chức và năng lực chiến đấu của các lực lượng vũ trang mới nhất.

Các căn cứ pháo binh tên lửa trong cuộc diễn tập xung quanh đảo Đài Loan. Ảnh SCMP.

Các căn cứ pháo binh tên lửa trong cuộc diễn tập xung quanh đảo Đài Loan. Ảnh SCMP.

Bản tin trên trang nhất của PLA Daily ngày 20/8 nhấn mạnh, hiệu quả tác chiến cao là kết quả thu được khi quân đội Trung Quốc tiếp tục nâng cấp và hiện đại hóa pháo binh, loại pháo tầm xa tham dự Thế vận hội Quân đội Quốc tế 2021 cũng cho thấy khả năng tác chiến mạnh mẽ trên thực tế thao luyện.

Cả Bộ chỉ huy Chiến trường phía Đông và PLA Daily đều không xác định loại tên lửa tầm xa mới, được sử dụng trong cuộc diễn tập trên eo biển Đài Loan. Nhưng một cảnh quay từ đài truyền hình nhà nước CCTV cho thấy, tên lửa PCL-191 lao xuống vùng biển gần Pingtan, hòn đảo ngoài khơi tỉnh Phúc Kiến, điểm nổi gần Đài Loan nhất.

Trung Quốc diễn tập bắn đạn thật, phóng tên lửa PLC-191 về hướng Đài Loan. Video CCTV 4.

Trên trang nhất của PLA Daily, một bài bình luận cùng ngày cho thấy sự đa dạng và chất lượng của khí tài quân sự mới sẽ không chỉ thay đổi hình thức và mô hình của chiến tranh mà còn làm thay đổi cả khái niệm và quy trình chu kỳ chuẩn bị cho cho một cuộc đấu tranh vũ trang.

Tên lửa hành trình tầm xa PCL-191 tầm xa được giới thiệu trong lễ duyệt binh ở Bắc Kinh, ngày Quốc khánh, kỷ niệm 70 năm thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa năm 2019.

Hệ thống pháo phản lực – tên lửa trang bị 8 tên lửa 370mm (14,6 inch), tấn công các mục tiêu trên khoảng cách 350km (217 dặm) hoặc 2 tên lửa đạn đạo chiến thuật 750mm Fire Dragon 480 có khả năng bay trên khoảng cách 500km.

Những đơn vị PCL-191 lần đầu tiên được biên chế cho Tập đoàn quân 72 thuộc Bộ Tư lệnh Chiến trường phía Đông, triển khai tại Hạ Môn, đông nam tỉnh Phúc Kiến, gần đảo Đài Loan và Tập đoàn quân 74 trực thuộc Bộ tư lệnh Chiến trường miền Nam.

Phiên bản hiện đại hóa pháo phản lực – tên lửa PCL-191 được ghi lại trong các bức ảnh, công bố trên tài khoản mạng xã hội Weibo chính thức của Tập đoàn quân số 74 năm 2021, có tải trọng tải khác với nguyên mẫu được giới thiệu trước công chúng. Hệ thống có 10 ống phóng tên lửa 300mm trong 2 gói 5 ống phóng, thay vì 8 ống phóng 370mm trong 2 gói 4 ống phóng trên trên nguyên mẫu, trang bị trên xe vận tải hạng nặng đã diễu hành qua Quảng trường Thiên An Môn năm 2019.

Li Hongfeng, giáo sư tại Học viện Pháo binh và Phòng không Lục quân của PLA, cho biết tên lửa tầm xa có chi phí thấp hơn tên lửa đạn đạo chiến thuật, được sử dụng để phá hủy hệ thống phòng thủ tiền phương, đồng thời làm suy yếu hệ thống phòng không đối phương.

Trong một bài báo đăng trên trang Thời báo Hoàn cầu, chuyên trang của hãng thông tấn nhà nước Tân Hoa xã, ông viết:

“Trong chiến tranh, những tên lửa này có thể gây tiêu hao một lượng lớn khí tài phòng không và phòng thủ tên lửa của đối phương. Hình thành sự linh hoạt trong sử dụng các pháo phản lực - tên lửa tầm xa, tấn công hiệu quả các mục tiêu khác nhau trên những phạm vi khác nhau, đáp ứng yêu cầu đa dạng hóa hỏa lực tấn công”.

Nhà quan sát quân sự Wang Shichun cho rằng, những tên lửa tầm xa mới của Trung Quốc, có giá thành chỉ bằng một phần ba tên lửa chiến thuật, có thể đánh phá hầu hết các căn cứ, nơi triển khai lực lượng chủ lực của không quân Đài Loan.

Năm 2021, một bài báo đăng trên guancha.cn, trang web tin tức tại Thượng Hải cho biết, tên lửa cũng sẽ được đưa vào biên chế cho các Bộ tư lệnh quân khu Tân Cương và Tây Tạng .