|
Bàn tay phải của Tổng thống Mỹ Donald Trump được nhìn thấy khi ông phát biểu với báo chí trước khi lên trực thăng vào ngày 15/7 và Tổng thống trong một cuộc họp tại Phòng Bầu dục của Nhà Trắng vào ngày 16/7. Ảnh: AFP. |
Tổng thống Mỹ Donald Trump đã được chẩn đoán mắc mắc chứng bệnh tĩnh mạch phổ biến và lành tính, Nhà Trắng cho biết hôm thứ Năm (17/7), sau nhiều đồn đoán xoay quanh bàn tay bầm tím và đôi chân sưng phù của ông.
Ông Trump, 79 tuổi, người vừa trở thành Tổng thống lớn tuổi nhất trong lịch sử nước Mỹ khi nhậm chức hồi tháng 1, được xác nhận mắc chứng “suy tĩnh mạch mãn tính”, theo phát ngôn viên Karoline Leavitt.
Vết đổi màu đáng chú ý trên bàn tay phải của ông, theo bà Leavitt, là do “kích ứng mô từ việc bắt tay thường xuyên” kết hợp với việc sử dụng aspirin trong phác đồ điều trị tim mạch thông thường.
Bác sĩ riêng của Tổng thống, Sean Barbabella, trong một bức thư được Nhà Trắng công bố, khẳng định ông Trump “vẫn đang có sức khỏe tuyệt vời” bất chấp chẩn đoán nói trên.
Tổng thống đảng Cộng hòa này thường xuyên khoe khoang về sức khỏe và mức năng lượng của mình. Gần đây, chính quyền thậm chí còn đăng một bức ảnh ông trong hình tượng như Siêu Nhân.
Trước đó, ông Trump từng cáo buộc đảng Dân chủ cố tình che giấu sự sa sút về thể chất và tinh thần của người tiền nhiệm Joe Biden, người rời Nhà Trắng ở tuổi 82 vào tháng 1 năm nay.
Giờ đây, chính ông Trump – sau khi thực hiện kiểm tra sức khỏe định kỳ và tuyên bố “đang trong thể trạng rất tốt” – lại phải đối mặt với những nghi vấn xoay quanh tình trạng sức khỏe của chính mình.
Những tiết lộ từ bà Leavitt được đưa ra sau các cuộc thảo luận sôi nổi trên mạng xã hội về hiện tượng sưng phù ở cổ chân của ông Trump – đặc biệt rõ ràng tại trận chung kết FIFA Club World Cup gần đây ở New Jersey – và bàn tay bầm tím thường xuyên được trang điểm để che giấu.
“Trong vài tuần qua, Tổng thống Trump nhận thấy có hiện tượng sưng nhẹ ở chân”, bà Leavitt nói, đồng thời cho biết ông đã được các bác sĩ của Nhà Trắng kiểm tra “vì lý do thận trọng”.
Các xét nghiệm siêu âm cho thấy ông mắc “suy tĩnh mạch mãn tính – một căn bệnh phổ biến và lành tính, đặc biệt ở những người trên 70 tuổi”.
Chứng bệnh này liên quan đến các tĩnh mạch ở chân bị tổn thương và không thể đưa máu lưu thông hiệu quả.
Bà Leavitt cho biết ông Trump đã yêu cầu bà chia sẻ thông tin này “vì lý do minh bạch”.
Căn bệnh “rất phổ biến”
Bác sĩ Matt Heinz, chuyên gia nội khoa tại Tucson, Arizona, nói với AFP rằng suy tĩnh mạch mãn tính là “rất phổ biến”, đặc biệt ở người cao tuổi. Nguyên nhân là do các van tĩnh mạch yếu dần theo thời gian.
“Căn bệnh này đi kèm với tuổi tác, trọng lượng cơ thể, và béo phì cũng không liên quan nếu ai đó mắc tình trạng đó. Tôi biết Tổng thống đã giảm cân gần đây, vì vậy có thể điều này đã cải thiện phần nào”, ông nói.
Nhà Trắng khẳng định thêm rằng tình trạng này không gây rủi ro nghiêm trọng cho ông Trump, và “đáng chú ý là không có bằng chứng về huyết khối tĩnh mạch sâu hay bệnh động mạch”.
Ông Trump có “cấu trúc và chức năng tim bình thường, không có dấu hiệu suy tim, suy thận hay các bệnh hệ thống”, bà Leavitt nhấn mạnh.
Về vấn đề bầm tím ở tay, bà nói: “Đây là tác dụng phụ đã biết và lành tính của liệu pháp aspirin”.
Tuy nhiên, trong nhiều tháng qua, Nhà Trắng đã liên tục bác bỏ các câu hỏi về vết bầm trên tay ông Trump, cho rằng chỉ đơn giản là do việc bắt tay nhiều.
Sức khỏe của các Tổng thống Mỹ từ lâu đã là đề tài được giám sát chặt chẽ, nhưng kể từ năm 2017, khi nước này chứng kiến hai tổng thống cao tuổi nhất lịch sử, mức độ quan tâm càng trở nên gắt gao.
Sức khỏe của ông Biden từng là vấn đề then chốt trong cuộc bầu cử năm 2024, và cuối cùng ông đã phải từ bỏ chiến dịch tái tranh cử sau màn tranh luận thảm họa trước ông Trump.
Các nghị sĩ Cộng hòa tại Hạ viện đã phát lệnh triệu tập nhiều cố vấn của ông Biden – bao gồm cả bác sĩ riêng – để làm chứng về thể trạng tinh thần của ông. Hồi tháng 5, ông Biden được chẩn đoán mắc ung thư tuyến tiền liệt giai đoạn tiến triển.
Còn với ông Trump, theo bác sĩ Heinz, tình trạng của ông có thể được điều trị bằng cách sử dụng tất ép y khoa, tăng cường vận động và có thể là giảm cân – thay vì phải áp dụng các biện pháp xâm lấn như cấy van nhân tạo.
Sưng chân cũng có thể là dấu hiệu của các vấn đề nghiêm trọng như bệnh tim, “nhưng tôi không có đủ thông tin để kết luận điều đó”, ông nói.