Ngoại trưởng Italy cảnh báo về "Thế chiến bánh mì" sắp xảy ra

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Chính quyền Rome cảnh báo rằng, khu vực châu Phi có thể đối diện với các cuộc đảo chính và khủng bố nếu như chiến sự ở Ukraine không sớm kết thúc.
Một kho lúa mì bị hư hại của Ukraine (Ảnh: Getty)
Một kho lúa mì bị hư hại của Ukraine (Ảnh: Getty)

Nếu xung đột quân sự ở Ukraine không chấm dứt sớm, kết quả là nạn đói xảy ra, có khả năng gây ra tình trạng bất ổn chính trị ở châu Phi, Ngoại trưởng Italy Luigi di Maio cảnh báo trong một cuộc họp báo mới đây. Ông cũng nói rằng “có khả năng các tổ chức khủng bố sẽ trỗi dậy và xảy ra các cuộc lật đổ”.

“Thế chiến bánh mì đang diễn ra và chúng ta cần phải ngăn chặn nó”, ông di Maio nói.

Ngoại trưởng Italy kêu gọi Tổng thống Nga Vladimir Putin “ngồi vào bàn” đàm phán và đạt được một thỏa thuận hòa bình sớm nhất có thể, bao gồm một thỏa thuận cụ thể về lúa mì.

“Chúng ta cần phải nhớ rằng có 30 triệu tấn lúa mì đang bị các chiến hạm Nga chặn ở các cảng của Ukraine. Điều mà chúng ta sẽ làm là đảm bảo rằng Nga ngừng phong tỏa các cảng xuất khẩu lúa mì của Ukraine, bởi ở thời điểm này đang có rủi ro chiến tranh bùng phát ở châu Phi”, ông nói.

Thủ tướng Italy Mario Draghi trước đó đã yêu cầu ông Putin ngừng phong tỏa các cảng của Ukraine, cho phép lúa mì của nước này xuất ra thế giới. Cuối tuần trước, ông Putin nói trên kênh truyền hình Nga rằng lượng lúa mì này có thể được chuyển qua Belarus.

“Nếu ai đó muốn giải quyết vấn đề xuất khẩu lúa mì Ukraine – con đường dễ nhất chính là thông qua Belarus.Không ai chặn nó cả”, ông Putin giải thích. “Nhưng để làm được điều đó, các bạn cần phải gỡ bỏ các lệnh trừng phạt cho Belarus.”

Ông cũng bác bỏ ý kiến cho rằng lúa mì của Ukraine đang bị các chiến hạm Nga chặn. Ông Putin khẳng định rằng Kiev đã đặt mìn ở chính các cảng của họ, gây ra sự nguy hiểm lớn cho các tàu muốn cập cảng của Ukraine.

Italy hồi tuần trước nói rằng họ sẽ giúp gỡ mìn tại các cơ sở này để tạo nên một hành lang biển an toàn vận chuyển lúa mì, thêm vào một tuyến đường biển nhân đạo mà Moscow mở ra ở Tây Nam của vùng biển của Ukraine trong tháng trước.

Trong khi đó, Kiev cũng đang vận chuyển lúa mì của họ thông qua cảng Constanta của Romania và qua đường khác trên cạn để tới châu Âu – tuy đây là một tuyến đường kém hiệu quả, do không thể vận chuyển với số lượng lớn cùng lúc.

Trong khi các nước châu Âu đủ khả năng chi thêm tiền để mua lúa mì, thì lượng lúa mì chuyển tới Bắc Phi sẽ giảm, và các nhà lãnh đạo ở châu lục này đã phải kêu gọi châu Âu gỡ bỏ lệnh trừng phạt với Nga. Trước đó, nhiều lãnh đạo châu Phi nói rằng việc Nga bị trừng phạt khiến họ gặp khó khăn hơn trong việc mua lương thực thông qua hệ thống SWIFT.

Ông di Mario đã kêu gọi Tổng thống Putin ký một thỏa thuận ngừng bắn để cho phép Italy sơ tán thường dân ở Đông Ukraine. Ông thêm rằng Italy sẽ tổ chức cuộc họp với các nước khác ở khu vực Địa Trung Hải và Đức để “đạt được mục tiêu tháo dỡ thế phong tỏa lúa mì ở một thời khắc lịch sử, khi mà nhiều hộ gia đình không thể chịu nổi giá năng lượng tăng,” và phần còn lại của thế giới không thể chịu nổi mức tăng giá lúa mì và bánh mì.

Ukraine sản xuất khoảng 15% ngô và 50% dầu hướng dương trên thị trường xuất khẩu thế giới, và gần 10% lúa mì xuất khẩu của toàn cầu, bởi vậy mà đóng một vai trò quan trọng trong chuỗi cung ứng lương thực toàn cầu.