Ngoài 14 xe tăng Challenger 2, Anh sẽ cung cấp cho Ukraine 30 pháo tự hành AS90 155mm

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Theo tuyên bố chính thức của Chính phủ Anh, công bố ngày 14/1/2023, Thủ tướng Anh Rishi Sunak thông báo sẽ gửi 30 pháo tự hành bánh xích AS90 Braveheart 155mm hỗ trợ cuộc tấn công của Ukraine.
Pháo tự hành bánh xích, AS90 Braveheart 155mm của Anh. Ảnh Army Recognition.
Pháo tự hành bánh xích, AS90 Braveheart 155mm của Anh. Ảnh Army Recognition.

Thủ tướng Anh Rishi Sunak xác nhận, Anh đã sẵn sàng gửi 14 xe tăng Challenger 2 (MBT) tới Ukraine. Dự kiến 30 pháo tự hành AS90 155mm sẽ được gửi tiếp theo.

Anh là quốc gia đầu tiên ở châu Âu gửi viện trợ quân sự cho Ukraine, chuyển giao hàng nghìn tên lửa chống tăng NLAW vào đầu năm 2022. Kể từ đó, không quân Hoàng gia Anh (RAF) đã thực hiện hơn 240 chuyến bay vận chuyển hàng nghìn tấn viện trợ quân sự từ Anh và các đối tác quốc tế, từ tên lửa hiện đại đến quần áo trang phục hỗ trợ quân đội Ukraine vượt qua mùa đông khắc nghiệt.

Ngoài việc cung cấp trực tiếp viện trợ quân sự, Anh thành lập Quỹ Quốc tế cho Ukraine, sử dụng các khoản đóng góp từ những đối tác quốc tế, nhanh chóng mua sắm các trang thiết bị quân sự ưu tiên mà Ukraine cần.

Tổng cộng, Anh đã cung cấp 2,3 tỷ bảng viện trợ quân sự cho Ukraine năm 2022, nhiều hơn bất kỳ quốc gia nào khác ngoại trừ Mỹ và chính phủ cam kết duy trì mức viện trợ tương tự vào năm 2023.

Pháo tự hành bánh xích, AS90 Braveheart 155mm của Anh sẽ được chuyển giao cho Ukraine. Ảnh Army Recognition.

Pháo tự hành bánh xích, AS90 Braveheart 155mm của Anh sẽ được chuyển giao cho Ukraine. Ảnh Army Recognition.

AS90 là pháo tự hành 155 mm của Anh trên khung gầm bánh xích. Xe được sản xuất lần đầu tiên vào cuối những năm 1980 và hiện đang phục vụ trong quân đội Anh cho đến ngày nay. AS90 được trang bị pháo cỡ nòng 155 mm (39 calibre) có thể bắn nhiều loại đạn khác nhau như đạn nổ phá mạnh, đạn khói và đạn phát sáng. Quan trọng nhất, AS-90 nằm trong danh sách các loại pháo tương thích với đạn dẫn đường chính xác cao M982 Excalibur.

AS90 được trang bị theo cơ số 48 viên đạn và và vỏ đạn cùng liều phóng trong tháp pháo. Trong số 48 quả đạn mang theo, 31 quả được xếp gọn trong tháp pháo trong bốn module ổ đạn, mỗi module có một động cơ di chuyển quả đạn cần thiết đến đúng vị trí. Sử dụng đạn và và vỏ đạn với liều phóng tiêu chuẩn, nòng pháo cỡ 39 cho phép đạt được tầm bắn 24,7 km. Sử dụng liều phóng hỗ trợ có thể đạt được tầm bắn hơn 30 km. Khả năng mở rộng phạm vi của AS90 được tăng cường khi lắp nòng pháo 52 calibre, cho tầm bắn tối đa 30 km với đạn tiêu chuẩn và 40 km với đạn tăng tầm.

M982 Excalibur là đạn pháo dẫn đường do Quân đội Mỹ phát triển. Đây là loại đạn tầm xa dẫn đường chính xác, sử dụng hệ thống dẫn đường vệ tinh GPS, tấn công chính xác các mục tiêu ở khoảng cách lên tới 40 km (25 dặm). Excalibur được sử dụng cùng với lựu pháo tự hành M109A6 Paladin và lựu pháo kéo hạng nhẹ M777.

AS90 được vận hành bởi kíp pháo thủ 6 người và có thể đạt tầm bắn tối đa khoảng 30 km (18,6 dặm) với loại đạn tiêu chuẩn. Xe được thiết kế có tính cơ động cao và có thể cơ động chiến đấu cùng các đơn vị tăng thiết giáp trên chiến trường.

AS90 được trang bị động cơ diesel Cummins VTA-903T-660 V-8 công suất 660 mã lực tại 2.800 vòng / phút, hộp số hoàn toàn tự động Renk LSG 2000 với 4 số tiến và 2 số lùi. Xe đạt tốc độ tối đa 55 km/h với dự trữ hành trình tối đa 370 km ở tốc độ 45 km/h.

Theo Army Recognition