UAV tự sát Lancet Nga phá hủy 1 pháo tự hành Krab Ba Lan cung cấp cho quân đội Ukraine

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Gần Artemovsk (Bakhmut), lực lượng Nga tiếp tục tìm kiếm và phá hủy pháo binh quân đội Ukraine. Ngày 12/11, một video của kênh RusVesna ghi lại cảnh 2 UAV tự sát Lancet phá hủy pháo tự hành của đối phương.

Video pháo tự hành Krab của Ba Lan bị đạn lượn thông minh Lancet phá hủy ngày 9/1 xuất hiện trên mạng xã hội. Chú thích của video cho biết sự kiện diễn ra gần thành phố Artemovsk. Hai đạn Lancet đã liên tiếp tấn công pháo tự hành Krab do Ba Lan sản xuất, chiếc Lancet đầu tiên bay vào đuôi xe pháo tự hành. Sau một vụ nổ và khói nhẹ bốc lên, kíp xe rời khỏi xe pháo tự hành.

Sau một thời gian, pháo tự hành tiếp tục cơ động và lại Lancet thứ 2 đánh trúng vào khoang chứa đạn. Kíp xe Ukraine cố lái đến nơi an toàn, nhưng lửa bùng lên và kho lưu trữ đạn phát nổ.

UAV Lancet phá hủy pháo tự hành Ba Lan của Ukraine. Video RusVesna,

Pháo tự hành cỡ nòng 155 mm Krab của Ba Lan được đưa vào trang bị năm 2010. Tùy thuộc vào loại đạn, pháo tự hành có thể bắn trúng mục tiêu trên khoảng cách 30-40 km. Tốc độ bắn - 6 phát/phút. Khối lượng pháo tự hành đầy tải là 48 tấn.

Tốc độ tối đa trên đường cao tốc là 67 km/h. Dự trữ hành trình 400 km. Kíp pháo thủ 5 người.