Nga tuyên bố phá hủy 2 tổ hợp pháo phản lực – tên lửa HIMARS của Ukraine

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Trung tướng Igor Konashenkov, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga, trong cuộc họp báo ngày 20/11, không quân Nga phá hủy 2 tổ hợp pháo phản lực – tên lửa M142 HIMARS do Mỹ sản xuất của quân đội Ukraine.
Tên lửa không đối đất không quân Nga phá hủy mục tiêu vũ khí trang bị quân đội Ukraine. Ảnh minh họa RusVesna.
Tên lửa không đối đất không quân Nga phá hủy mục tiêu vũ khí trang bị quân đội Ukraine. Ảnh minh họa RusVesna.

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga cho biết, không quân Nga, sử dụng tên lửa dẫn đường độ chính xác cao đã phá hủy 2 hệ thống HIMARS do Mỹ sản xuất của quân đội Ukraine trong khu vực làng Kramatorsk thuộc vùng Donetsk.

Trong thông cáo báo chí ngày 20/11, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga thông báo phá hủy 2 tổ hợp pháo phản lực - tên lửa HIMARS do Mỹ sản xuất của quân đội Ukraine. Video Bộ Quốc phòng Nga.

Mỹ đã cung cấp cho quân đội Ukraine 20 tổ hợp pháo phản lực – tên lửa HIMARS (Hệ thống tên lửa pháo binh cơ động cao) từ tháng 6 đến tháng 8 nhằm tăng cường hỏa lực pháo binh tên lửa tầm xa cho quân đội Ukraine, tấn công vào sâu trong khu vực do Nga kiểm soát ở Ukraine.

Washington dự kiến cung cấp thêm 18 tổ hợp pháo phản lực – tên lửa HIMARS trong tuyên bố vào tháng 9, một phần của gói viện trợ quân sự trung và dài hạn cho Ukraine, việc giao hàng có thể sẽ bắt đầu sớm nhất sau 6 tháng.

HIMARS được trang bị tên lửa dẫn đường chính xác GMLRS dòng M30/M31, có tầm bắn hơn 70 km. Các tên lửa GMLRS được dẫn đường bằng hệ thống đạo hàng quán tính hỗ trợ GPS, có sai số vòng tròn 1 mét. Mỗi tổ hợp phóng được nạp 6 tên lửa. 1 tên lửa GMLRS có giá hơn 100.000 đô la.

Quân đội Ukraine nhiều lần sử dụng những tên lửa dẫn đường chính xác GMLRS của HIMARS tấn công vào các khu dân cư và cơ sở hạ tầng dân sự ở Donbass, Kherson và Zaporizhzhia.

Các tổ hợp phóng HIMARS của quân đội Ukraine là mục tiêu săn đuổi của lực lượng không quân, pháo binh tên lửa quân đội Nga. Theo thông báo từ phía Nga, một số hệ thống đã bị phá hủy hoặc hư hỏng. Phía Ukraine tuyên bố, các hệ thống HIMARS vẫn còn nguyên vẹn, duy trì khả năng chiến đấu.

Theo South Front