Nga: Tornado-S phóng tên lửa phá hủy một tổ hợp pháo phản lực – tên lửa HIMARS

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Ngày 9/2. Bộ Quốc phòng Nga công bố video, ghi lại cuộc tấn công của tổ hợp pháo phản lực - tên lửa Tornado-S tại cơ sở lắp đặt HIMARS do Mỹ sản xuất.

Bản tin của Bộ Quốc phòng Nga viết: "Trong video này, các pháo thủ phóng một loạt tên lửa từ pháo phản lực tên lửa Tornado-S vào một mục tiêu đã xác định, một bệ phóng HIMARS do Mỹ sản xuất."

Tổ hợp pháo phản lực tên lửa Tornado-S phóng đạn. Video Bộ Quốc phòng Nga.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, kíp chiến đấu pháo phản lực – tên lửa Tornado-S sẵn sàng chiến đấu liên tục 24 giờ một ngày. Pháo phản lực - tên lửa phóng loạt Tornado-S thực hiện nhiệm vụ phá hủy các sở chỉ huy, kho vũ khí, đạn dược, nhiên liệu và dầu mỡ quân sự, các trung tâm thông tin liên lạc, vũ khí phòng không và những mục tiêu quân sự trên khoảng cách xa.

Tornado-S được công ty Nghiên cứu và sản xuất (NPO) "Splav" mang tên. A. N. Ganichev” (thành viên của Tổng công ty Nghiên cứu và Sản xuất NPK “Tehmash” của Tập đoàn Nhà nước Rostec), pháo phản lực - tên lửa “Tornado-S” (9K515), trang bị tên lửa dẫn đường 300 mm là sản phẩm của quá trình hiện đại hóa sâu của pháo phản lực (MLRS) 9K58 “Smerch”. Vũ khí được nâng cao các đặc tính hiệu suất, tăng cường phạm vi và độ chính xác của đạn tên lửa.

Tổ hợp 9K515 Tornado-S (S - Smerch) là một phương tiện chiến đấu hiện đại hóa được trang bị hệ thống dẫn đường và điều khiển hỏa lực tự động (ASUNO), tên lửa dẫn đường đạo hàng quán tính mới cỡ nòng 300 mm mới với tầm bay tối đa lên tới 120 km, tên lửa có điều khiển hỗ trợ định vị vệ tinh Glonass 9M542, dẫn đường bán chủ động giai đoạn cuối bằng chùm tia laser do máy bay không người lái (UAV) chiếu xạ chỉ thị mục tiêu, Các tên lửa trang bị đầu đạn phân mảnh nổ phá mạnh hoặc đạn chùm có sức nổ lớn, tầm bắn hơn 120 km.

Ưu điểm chính của Pháo phản lực- tên lửa Tornado-S (MLRS), theo Vladimir Lepin, Tổng giám đốc của Tổng công ty Tekhmash là sử dụng các tên lửa dẫn đường quán tính 300 mm cơ bản mới với nhiều đầu đạn các loại, tầm bắn lên tới 120 km.

Những tên lửa dẫn đường mới này là tên lửa Smerch MLRS 300 mm hiện đại hóa với hệ thống điều khiển trên cơ sở hệ thống dẫn đường quán tính, hỗ trợ định vị vệ tinh trong thiết kế của bộ phận dẫn đường. Hệ thống điều khiển hỏa lực có khả năng đưa dữ liệu nhiệm vụ riêng lẻ vào từng quả đạn.

Theo TASS