Nga đưa vào hoạt động tàu ngầm hạt nhân thế hệ 4 với tính năng tàng hình, uy lực "khủng"

Theo hãng tin RT, chiếc tàu ngầm hạt nhân chiến lược thế hệ mới của Nga – Kniaz Pozharsky – đã cập bến an toàn tại căn cứ của Hạm đội phương Bắc đặt tại Gadzhiyevo, tỉnh Murmansk.
Buổi lễ khánh thành tàu Kniaz Pozharsky. Ảnh: Navalnews.

Thông tin này được bộ phận thông tấn báo chí của Hạm đội phương Bắc công bố hôm 2/8. Trung tướng Anatoly Kovalenko, Tư lệnh lực lượng tàu ngầm của Hạm đội phương Bắc, tuyên bố tàu ngầm Kniaz Pozharsky sẽ chính thức gia nhập đội hình tuần dương hạm hạt nhân chiến lược, đánh dấu sự khởi đầu cho sự nghiệp phục vụ của nó.

Những tính năng vượt trội

Kniaz Pozharsky là tàu ngầm hạt nhân chiến lược hiện đại nhất thuộc Dự án 955A Borei-A (Project 955A Borei-A) nâng cấp từ lớp Borei, đại diện cho thế hệ thứ tư của tàu ngầm chiến lược Nga (SSBN – Strategic Submarine Ballistic Nuclear). Đơn vị đóng tàu: Nhà máy đóng tàu Sevmash (Severodvinsk).

Trong thuật ngữ quân sự của Hải quân Nga, các tàu thuộc dự án này được phân loại chính thức là "tuần dương hạm hạt nhân sử dụng cho mục đích chiến lược", cho thấy vai trò quan trọng của chúng trong bộ ba răn đe hạt nhân của Nga, cũng như sức mạnh vượt trội của hệ thống vũ khí mà chúng mang theo.

Sơ đồ tàu theo Dự án 0955A Borei II. Ảnh: Navalnews.

Tàu Kniaz Pozharsky có những tính năng kỹ thuật nổi bật: Lò phản ứng hạt nhân OK-650V là nguồn năng lượng hạt nhân thế hệ mới, an toàn cao, đảm bảo tính cơ động, khả năng hoạt động lâu dài và không phụ thuộc tiếp liệu. Nhờ vậy tàu có khả năng hoạt động liên tục gần như không giới hạn.

Tàu có chiều dài khoảng 170 mét; đường kính thân tàu khoảng 13 mé; lượng choán nước ~24.000 tấn (khi lặn). Tốc độ tối đa: 30 hải lý/giờ (~55 km/h). Độ sâu lặn: Bình thường khoảng 400m, tối đa tới 480m. Chu kỳ hoạt động tự chủ: 90 ngày liên tục; thủy thủ đoàn: Khoảng 100 người.

Về khả năng tàng hình: Tàu ngầm Kniaz Pozharsky được đánh giá rất cao về tính tàng hình nhờ hệ thống động lực phản lực nước (pump-jet) hiện đại; hệ thống tiêu âm tiên tiến với lớp phủ tiêu âm đặc biệt trên thân tàu. Nhờ đó, mức độ tiếng ồn cực thấp, khiến nó rất khó bị đối phương phát hiện bằng sonar.

Cận cảnh tàu Kniaz Pozharsky. Ảnh: Navalnews.

Tàu có trang bị vũ khí hiện đại, hệ thống vũ khí mạnh mẽ, bao gồm: Tối đa 16 tên lửa đạn đạo liên lục địa RS-M-56 "Bulava", mỗi tên lửa mang nhiều đầu đạn hạt nhân. Đây là loại tên lửa nhiên liệu rắn, ba tầng, có tầm bắn vượt quá 9.000 km. Để tấn công mục tiêu trên biển, tàu có 6 ống phóng ngư lôi cỡ 533mm và Tổ hợp tên lửa – ngư lôi RPK-2 “Vyuga” có thể mang đầu đạn hạt nhân phóng từ ống phóng ngư lôi.

Ngoài ra, tàu còn được tích hợp hệ thống dẫn đường, thông tin vô tuyến và sonar hiện đại. Hệ thống sonar thế hệ mới có thể phát hiện và theo dõi mục tiêu dưới nước hiệu quả ở khoảng cách xa. Hệ thống định vị quán tính, GPS, liên lạc vệ tinh; hệ thống tác chiến điện tử: Gây nhiễu, đánh lừa thiết bị phát hiện của đối phương.

Tàu Kniaz Pozharsky tại cảng của Hạm đội phương Bắc. Ảnh: Wforum.

Ý nghĩa lịch sử của Kniaz Pozharsky và chiến lược của Nga

Tàu ngầm này được đặt theo tên của Hoàng tử Dmitry Pozharsky, một vị anh hùng dân tộc Nga thế kỷ XVII. Ông cùng với Kuzma Minin đã thành lập một đạo quân tình nguyện và đánh đuổi quân xâm lược nước ngoài khỏi Moskva, lập nên chiến công hiển hách trong lịch sử nước Nga.

Chỉ huy hạm tàu, Đại úy hải quân cấp hai Andrey Shlyayev, cho biết thủy thủ đoàn đã hoàn tất quá trình di chuyển đơn vị và tất cả đã sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ. Mọi hệ thống kỹ thuật trên tàu đều đang trong tình trạng tốt.

Thủy thủ đoàn của tàu ngầm đã được đại diện Bộ chỉ huy Lực lượng tàu ngầm của Hạm đội phương Bắc, chính quyền khu hành chính đặc biệt Alexandrovsk, cùng người thân và bạn bè nhiệt liệt chào đón.

Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu tại lễ thượng cờ cho tàu ngầm diễn ra tuần trước: “Chúng ta sẽ kiên định và thúc đẩy toàn diện kế hoạch xây dựng một lực lượng hải quân hiện đại, nhằm đảm bảo an ninh quốc gia và bảo vệ lợi ích của Nga trên tất cả các đại dương. Đây là điều không ai được phép nghi ngờ”.

Tổng thống Putin chụp ảnh chung với thủy thủ đoàn tàu Kniaz Pozharsky.
Ảnh: Navalnews.

Ông nhấn mạnh, kế hoạch đóng tàu chiến và tàu ngầm của Nga đang được tiến hành đều đặn. Hiện có hơn 70 tàu chiến đang được đóng tại các nhà máy trên toàn quốc, và Nga dự kiến sẽ đóng thêm 6 tàu ngầm hạt nhân kiểu mới từ nay đến năm 2030.

Tổng thống cũng khẳng định rằng các tàu ngầm thuộc lớp Borei như Kniaz Pozharsky sẽ “là trụ cột của lực lượng răn đe hạt nhân trên biển” và “sẽ bảo vệ an ninh quốc gia Nga liên tục trong nhiều thập kỷ tới”.