Su-57 Nga được trang bị tên lửa Mach 9: Vũ khí siêu thanh có thể thay đổi cuộc chơi

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiến đấu cơ tàng hình Su-57 của Nga chính thức được trang bị tên lửa siêu vượt âm Zircon tốc độ Mach 9, nâng cao khả năng răn đe chiến lược và tạo bước ngoặt mới cho cán cân công nghệ quân sự toàn cầu.

Ảnh đồ họa về vũ khí siêu thanh và chiến đấu cơ Su-57 của Nga. Ảnh: MW.
Ảnh đồ họa về vũ khí siêu thanh và chiến đấu cơ Su-57 của Nga. Ảnh: MW.

Chiến đấu cơ thế hệ thứ năm Su-57 của Nga đã được tích hợp vũ khí siêu vượt âm, theo tuyên bố của Trung tướng Alexander Maksimtsev – Tham mưu trưởng và Phó Tư lệnh thứ nhất Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga.

“Phù hợp với đơn đặt hàng quốc phòng quốc gia, Lực lượng Hàng không Vũ trụ hằng năm tiếp nhận các hệ thống vũ khí tiên tiến và hiện đại hóa. Tốc độ bàn giao các máy bay thế hệ năm Su-57 đang gia tăng, cùng với các hệ thống tấn công hiện đại và vũ khí siêu vượt âm”, ông Maksimtsev phát biểu trong một cuộc phỏng vấn.

Trong nhiều năm qua, truyền thông Nga đã nhiều lần gợi ý rằng Su-57 sẽ được trang bị tên lửa siêu vượt âm. Tháng 2/2023, hãng thông tấn nhà nước TASS đưa tin một loại tên lửa siêu vượt âm không đối đất cỡ nhỏ dành riêng cho Su-57 đã đạt đến giai đoạn nguyên mẫu.

Dù chưa rõ cụ thể loại tên lửa nào được sử dụng, các nguồn tin xác nhận rằng một biến thể phóng từ trên không của tên lửa hành trình siêu vượt âm Zircon – hiện đang được triển khai từ các tàu chiến và tàu ngầm hải quân Nga – đang được phát triển cho không quân.

Su-57 Nga được trang bị tên lửa Mach 9 Vũ khí siêu thanh có thể thay đổi cuộc chơi 2.jpg
Chiến đấu cơ Su-57 của Nga. Ảnh: MW.

Tên lửa Zircon đã bắt đầu trực chiến trên các tàu mặt nước của Hải quân Nga từ tháng 1/2023 và hiện được trang bị cho cả các tàu ngầm tấn công. Ngoài ra, Nga còn có kế hoạch tích hợp Zircon lên các bệ phóng tên lửa mặt đất.

Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu từng khẳng định: “Điểm độc nhất của tên lửa siêu vượt âm Zircon là khả năng vượt qua mọi hệ thống phòng không hiện tại hoặc đang được phát triển trong tương lai”.

Zircon là một phần trung tâm trong quá trình hiện đại hóa năng lực chống hạm của Nga, đặc biệt trong bối cảnh hạm đội tuần dương và khu trục của nước này đã suy giảm đáng kể. Ngoại trừ tên lửa YJ-21 của Trung Quốc, lớp tên lửa như Zircon gần như không có đối thủ về khả năng tác chiến: với tầm bắn khoảng 1.000 km và tốc độ Mach 9, năng lượng động học từ cú đánh của Zircon đủ sức vô hiệu hóa cả những chiến hạm lớn nhất. Trong khi đó, tên lửa đối hạm mạnh nhất của phương Tây – SM-6 – chỉ đạt tầm 450 km và tốc độ Mach 3.5.

Su-57 Nga được trang bị tên lửa Mach 9 Vũ khí siêu thanh có thể thay đổi cuộc chơi 3.png
Tên lửa Zircon được phóng từ tàu khu trục của Hải quân Nga. Ảnh: MW.

Việc tích hợp Zircon lên Su-57 – vốn sở hữu tầm hoạt động xa và công nghệ tàng hình tiên tiến – sẽ nâng cao đáng kể mức độ đe dọa với các tàu chiến đối phương, đặc biệt khi quy mô phi đội Su-57 dự kiến tăng lên hàng trăm chiếc vào cuối những năm 2030.

Không chỉ Zircon, Su-57 còn được phát triển riêng nhiều dòng tên lửa mới. Tháng 10/2023, truyền thông nhà nước Nga đưa tin một biến thể tên lửa hành trình cực xa – dựa trên Kh-101/102 dùng cho máy bay ném bom chiến lược – đã được tích hợp lên Su-57. Phiên bản mới nhỏ hơn nhưng vẫn giữ tầm bắn khoảng 3.500 km – tầm bắn xa nhất thế giới hiện nay đối với một chiến đấu cơ – nhờ thiết kế cánh gấp hoàn thiện, bố cục trong khoang tối ưu và động cơ phản lực mini mới.

Su-57 Nga được trang bị tên lửa Mach 9 Vũ khí siêu thanh có thể thay đổi cuộc chơi 4.jpg
Su-57 phóng tên lửa hành trình Kh-59MK2. Ảnh: MW.

Hiện tại chưa có thông tin bổ sung đáng kể nào về chương trình tên lửa này, nhưng các chuyên gia cho rằng một dòng tên lửa siêu vượt âm phóng từ trên không dành cho Su-57 cũng có thể được triển khai rộng rãi cho các chiến đấu cơ khác trong không quân Nga. Dù Su-57 mới được biên chế trong một trung đoàn duy nhất, tên lửa không đối không R-77M của nó đã bắt đầu được trang bị cho các phi đội Su-35S tiền tuyến – cho thấy khả năng mở rộng vũ khí mới cho toàn bộ hạm đội là hoàn toàn thực tế.

Việc chuẩn hóa các dòng vũ khí tiên tiến để tương thích với nhiều dòng máy bay chiến đấu khác nhau cũng giúp Nga tăng cơ hội giành hợp đồng xuất khẩu. Một ứng viên hàng đầu để triển khai vũ khí siêu vượt âm phóng từ không trung vẫn là MiG-31K/I – dòng tiêm kích đánh chặn đã nhiều lần phóng tên lửa đạn đạo Kh-47M2 Kinzhal và được cho là sẽ mang theo cả biến thể không đối đất của Zircon.

Kích thước nhỏ gọn của Zircon sẽ cho phép MiG-31K mang theo nhiều tên lửa hơn trong một lần xuất kích, gia tăng đáng kể hiệu quả chiến đấu.

Việc Su-57 được trang bị chính thức vũ khí siêu vượt âm không chỉ đánh dấu bước ngoặt trong năng lực răn đe chiến lược của Nga, mà còn khiến cán cân công nghệ giữa các siêu cường quân sự trở nên mong manh hơn bao giờ hết. Trong thời đại nơi vận tốc là sức mạnh, tốc độ Mach 9 có thể trở thành biểu tượng cho thế trận mới trên bầu trời.