
Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 1/8 cho biết ông đã ra lệnh điều 2 tàu ngầm hạt nhân của Hải quân Mỹ đến “các khu vực thích hợp”, nhằm đáp trả những tuyên bố của ông Dmitry Medvedev – cựu Tổng thống Nga và hiện là Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Quốc gia Nga.
Trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump tuyên bố rằng đây là một hành động để “sẵn sàng đối phó”, và ông đã “ra lệnh điều hai tàu ngầm hạt nhân đến các khu vực thích hợp, đề phòng trường hợp những phát ngôn khiêu khích này không chỉ đơn thuần là lời nói”.
Tổng thống không nêu rõ loại tàu ngầm nào đang được điều động hay vị trí cụ thể của chúng, và Lầu Năm Góc thông thường cũng rất ít khi tiết lộ về hoạt động của các tàu ngầm.
Hải quân Mỹ sở hữu ba loại tàu ngầm, tất cả đều chạy bằng năng lượng hạt nhân, nhưng chỉ một loại mang theo vũ khí hạt nhân. Dưới đây là tổng quan về hạm đội tàu ngầm Mỹ.
Tàu ngầm mang tên lửa đạn đạo
Hải quân Mỹ có 14 tàu ngầm lớp Ohio mang tên lửa đạn đạo (SSBN), thường được gọi là “boomers”.
Theo tài liệu của Hải quân, SSBN “được thiết kế đặc biệt để tàng hình và triển khai chính xác đầu đạn hạt nhân”.
Mỗi chiếc có thể mang theo 20 tên lửa đạn đạo Trident, với nhiều đầu đạn hạt nhân. Tên lửa Trident có tầm bắn lên tới 4.600 dặm (7.400 km), nghĩa là không cần tiến gần đến Nga để có thể tấn công. Thực tế, chúng có thể được phóng đi từ các đại dương như Đại Tây Dương, Thái Bình Dương, Ấn Độ Dương hoặc Bắc Băng Dương.
SSBN được coi là lực lượng răn đe hạt nhân mạnh mẽ vì chúng được thiết kế để có khả năng sống sót sau đòn tấn công phủ đầu của đối phương. Hoạt động di chuyển của các tàu này là một trong những bí mật được giữ kín nhất của Hải quân Mỹ.
Tàu lớp Ohio dài 560 feet (170 mét), lượng choán nước khi lặn gần 19.000 tấn và có thủy thủ đoàn 159 người. Tốc độ tối đa đạt 23 dặm/giờ.
Tàu ngầm mang tên lửa hành trình
Vào những năm 1990, Lầu Năm Góc xác định không cần quá nhiều tàu SSBN cho vai trò răn đe hạt nhân nên đã chuyển đổi 4 tàu lớp Ohio thành tàu ngầm mang tên lửa hành trình (SSGN).
Vẫn giữ kích thước và thông số kỹ thuật như SSBN, các SSGN mang theo tên lửa hành trình Tomahawk thay vì Trident.
Mỗi chiếc có thể mang theo 154 tên lửa Tomahawk với đầu đạn nổ mạnh đến 1.000 pound và tầm bắn khoảng 1.000 dặm (1.600 km).
Theo Hải quân Mỹ, các SSGN cũng có thể chở theo binh sĩ, những người có thể được triển khai bí mật thông qua các khoang khoá kín từng chứa tên lửa đạn đạo.
Việc di chuyển của các SSGN cũng được giữ kín, nhưng trong những năm gần đây, Hải quân thỉnh thoảng đã công bố sự hiện diện của chúng gần các điểm nóng quân sự nhằm phát đi tín hiệu răn đe.
Tàu ngầm tấn công nhanh
Đây là lực lượng chủ lực trong hạm đội tàu ngầm của Hải quân Mỹ, được thiết kế để săn lùng và tiêu diệt tàu ngầm và tàu mặt nước của đối phương bằng ngư lôi. Ngoài ra, chúng cũng có thể tấn công mục tiêu trên đất liền bằng tên lửa Tomahawk, dù số lượng tên lửa mang theo ít hơn nhiều so với các SSGN.
Tàu ngầm tấn công nhanh có ba loại: lớp Virginia, lớp Los Angeles và lớp Seawolf.
Lớp Virginia là dòng tàu mới nhất, với 23 chiếc đã được đưa vào biên chế tính đến ngày 1/7, theo tài liệu của Hải quân. Chúng dài từ 377 đến 461 feet (115 đến 140 mét) tùy cấu hình, lượng choán nước lên đến 10.200 tấn và có thủy thủ đoàn 145 người.
Lớp Los Angeles là dòng tàu tấn công lâu đời nhất, hiện còn 23 chiếc đang hoạt động. Chúng dài 360 feet (110 mét), lượng choán nước 6.900 tấn và có thủy thủ đoàn 143 người.
Cuối cùng, lớp Seawolf là lớp tàu nhỏ nhất trong hạm đội tàu ngầm của Mỹ.
Hai tàu trong lớp này – USS Seawolf và USS Connecticut – dài 353 feet (108 mét), lượng choán nước 9.100 tấn, được trang bị ngư lôi và tên lửa hành trình, tương tự như các tàu tấn công tiêu chuẩn.
Chiếc thứ ba trong lớp Seawolf – USS Jimmy Carter – là tàu ngầm chuyên biệt nhất trong Hải quân Mỹ, với thân tàu được kéo dài thêm 100 feet (30 mét) so với hai chiếc còn lại.
Hải quân cho biết: “Phần thân mở rộng này cho phép tích hợp tải trọng bổ sung để chứa công nghệ tiên tiến nhằm phục vụ nghiên cứu và phát triển tuyệt mật, cũng như tăng cường khả năng tác chiến”.

Su-57 bước vào giai đoạn tăng tốc: Nga có thể thay đổi cục diện không chiến tầm cao

Nga khẩn cấp xây hầm trú ẩn kiên cố cho chiến đấu cơ, sau các đòn không kích UAV của Ukraine

"Bàn tay Thần chết": Ông Medvedev nhắc tên hệ thống hủy diệt trong cuộc khẩu chiến với ông Trump
