
Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông đã ra lệnh điều động 2 tàu ngầm hạt nhân đến các "khu vực thích hợp" để sẵn sàng tấn công, nhằm đáp trả các tuyên bố “khiêu khích” gần đây từ các quan chức Điện Kremlin.
“Tôi đã ra lệnh cho hai tàu ngầm hạt nhân được triển khai tới những khu vực thích hợp, đề phòng trường hợp những tuyên bố ngu xuẩn và khiêu khích đó không chỉ là lời nói suông”, ông Trump viết.
Đây là lần đầu tiên kể từ khi nhậm chức trong năm nay, ông Trump công khai đe dọa sử dụng vũ khí hạt nhân như một phản ứng trước căng thẳng kéo dài liên quan đến xung đột giữa Nga và Ukraine.
Ông thông báo quyết định này trên nền tảng mạng xã hội Truth Social vào chiều 1/8 theo giờ địa phương, đánh dấu diễn biến mới nhất trong cuộc khẩu chiến với cựu Tổng thống Nga và hiện là Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga, ông Dmitry Medvedev.
“Lời nói có sức nặng rất lớn, và nhiều khi dẫn đến những hậu quả không mong muốn”, ông Trump viết. “Tôi hy vọng đây sẽ không phải là một ví dụ như vậy”.
Việc tái bố trí tàu ngầm hạt nhân – nếu đúng sự thật – sẽ là bước leo thang nghiêm trọng nhất trong phản ứng của Mỹ kể từ khi Nga phát động cuộc chiến toàn diện tại Ukraine gần 4 năm trước.
Là một phần trong kho vũ khí hạt nhân tuyệt mật của Mỹ, gần như không thể xác nhận được liệu bất kỳ tàu ngầm hay khí tài hạt nhân nào đã được điều động hay chưa.
Phát biểu với báo chí bên ngoài Nhà Trắng vào chiều cùng ngày, ông Trump cho biết quyết định này là một biện pháp đề phòng.
“Chúng ta phải cẩn trọng”, ông nói. “Một lời đe dọa đã được đưa ra, và chúng tôi cho rằng điều đó là không phù hợp, vì vậy tôi buộc phải hành động một cách cẩn thận”.
Ông nhấn mạnh rằng đây là vấn đề an ninh quốc gia.
“Tôi làm điều đó vì sự an toàn của người dân chúng ta”, ông nói. “Một cựu Tổng thống Nga đã đe dọa, và chúng tôi sẽ bảo vệ người dân của mình”.
Vào ngày thứ Năm trước đó, ông Trump chỉ trích nền kinh tế “chết” của Nga và cảnh báo hậu quả nếu nước này tiếp tục cuộc chiến ở Ukraine. Ông cũng xác nhận hạn chót mới nhất do Mỹ áp đặt: Nga phải có tiến triển đáng kể trong đàm phán hòa bình trước ngày 8/8.
“Tôi không quan tâm Ấn Độ làm gì với Nga. Họ có thể cùng nhau kéo nền kinh tế chết chìm cũng được”, ông viết. “Nga và Mỹ gần như không có giao thương với nhau. Hãy giữ nguyên như vậy, và nhắn với ông Medvedev rằng ông ta nên cẩn trọng với lời nói. Ông ta đang bước vào vùng nguy hiểm”.
Ông Medvedev đã có phản hồi ngay trong tối thứ Năm qua nền tảng Telegram, xem những lời của ông Trump là khiêu khích.
“Về nền kinh tế ‘chết’ của Ấn Độ và Nga, và cái gọi là ‘vùng nguy hiểm’”, ông Medvedev viết. “Vậy thì hãy để ông ta nhớ đến những bộ phim yêu thích về ‘xác sống’, cũng như sự nguy hiểm của hệ thống ‘bàn tay chết’, thứ không tồn tại trong tự nhiên”.
Việc một Tổng thống đương nhiệm của Mỹ công khai đe dọa hạt nhân là điều vô cùng hiếm hoi. Lần gần nhất ông Trump đề cập đến kho vũ khí hạt nhân như một biện pháp răn đe là vào năm 2018, trong các cuộc đối thoại với Triều Tiên, theo tờ New York Times.

Tổng thống Putin tuyên bố hoàn thành đợt sản xuất hàng loạt đầu tiên tên lửa Oreshnik

Trung Quốc có thể giúp Nga nâng cao sức mạnh của tàu sân bay Đô đốc Kuznetsov như thế nào?
