
Ấn Độ sẽ tiếp tục mua dầu từ Nga bất chấp những đe dọa trừng phạt từ Tổng thống Mỹ Donald Trump, tờ New York Times dẫn lời hai quan chức chính phủ Ấn Độ giấu tên cho hay.
“Một số hợp đồng dầu mỏ này có thời hạn dài”, một trong hai nguồn tin cho biết hôm 2/8. “Không thể đơn giản là dừng mua ngay lập tức”.
Tháng trước, ông Trump viết trên nền tảng Truth Social rằng Ấn Độ có thể đối mặt với các biện pháp trừng phạt bổ sung nếu tiếp tục mua vũ khí và dầu mỏ từ Nga. Đến thứ Sáu vừa qua (theo giờ địa phương), ông Trump nói với báo giới rằng ông đã nghe tin Ấn Độ sẽ ngừng mua dầu từ Nga.
Tuy nhiên, theo tờ New York Times hôm 2/8, hai quan chức cấp cao giấu tên của Ấn Độ khẳng định chính phủ nước này không có bất kỳ thay đổi nào trong chính sách, với một người nhấn mạnh rằng “chưa có chỉ đạo nào được gửi đến các công ty dầu khí” yêu cầu cắt giảm nhập khẩu dầu từ Nga.
Reuters đưa tin trong tuần này rằng các nhà máy lọc dầu quốc doanh của Ấn Độ đã ngừng mua dầu Nga trong tuần vừa qua sau khi mức chiết khấu giảm mạnh trong tháng 7.
“Về yêu cầu nguồn cung năng lượng, chúng tôi đánh giá theo những gì thị trường cung cấp, những gì đang được chào bán và tình hình toàn cầu hiện hành”, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ấn Độ, ông Randhir Jaiswal, phát biểu trong buổi họp báo thường kỳ hôm 1/8.
Ông Jaiswal cũng nhấn mạnh rằng Ấn Độ có một “quan hệ đối tác bền vững và đã được kiểm chứng theo thời gian” với Nga, đồng thời cho biết các mối quan hệ của New Delhi với các quốc gia khác đều mang tính độc lập và không nên đánh giá dưới “lăng kính của một quốc gia thứ ba.”
Nhà Trắng tại Washington chưa phản hồi các yêu cầu bình luận.
Các nhà máy lọc dầu của Ấn Độ đang dần rút khỏi dầu Nga khi mức chiết khấu xuống mức thấp nhất kể từ năm 2022 – thời điểm phương Tây bắt đầu áp đặt lệnh trừng phạt lên Moscow. Lý do là nguồn xuất khẩu của Nga giảm và nhu cầu trên thị trường giữ ổn định, theo các nguồn tin từ hôm đầu tuần.
Các nhà máy lọc dầu quốc doanh của Ấn Độ – bao gồm Indian Oil Corp (IOC), Hindustan Petroleum Corp (HPCL), Bharat Petroleum Corp (BPCL) và Mangalore Refinery Petrochemical Ltd (MRPL) – đều không có yêu cầu mua dầu Nga trong tuần vừa qua, theo bốn nguồn tin nắm rõ kế hoạch mua hàng chia sẻ với Reuters.
Nhà cung cấp lớn nhất của Ấn Độ
Ngày 14/7, ông Trump cảnh báo sẽ áp mức thuế lên tới 100% đối với các quốc gia mua dầu Nga, trừ khi Moscow đạt được một thỏa thuận hòa bình quan trọng với Ukraine. Nga hiện là nhà cung cấp dầu lớn nhất cho Ấn Độ, chiếm khoảng 35% tổng nguồn cung của nước này.
Trong 6 tháng đầu năm 2025, Nga vẫn giữ vị trí nhà cung cấp dầu lớn nhất của Ấn Độ, theo sau là Iraq, Arab Saudi và Các Tiểu Vương quốc Arab Thống nhất (UAE).
Ấn Độ – quốc gia nhập khẩu và tiêu thụ dầu lớn thứ ba thế giới – đã nhập khoảng 1,75 triệu thùng dầu/ngày từ Nga trong giai đoạn tháng 1 đến tháng 6 năm nay, tăng 1% so với cùng kỳ năm ngoái, theo dữ liệu do các nguồn tin cung cấp cho Reuters.
Nayara Energy, một trong những khách hàng lớn nhất của dầu Nga, gần đây đã bị Liên minh châu Âu áp lệnh trừng phạt do nhà máy lọc dầu này phần lớn do các thực thể Nga – bao gồm tập đoàn dầu khí Rosneft – sở hữu.
Tháng trước, Reuters đưa tin Giám đốc điều hành của Nayara đã từ chức sau khi lệnh trừng phạt được công bố. Ông Sergey Denisov, một người kỳ cựu trong công ty, đã được bổ nhiệm làm CEO mới.
Cuối tháng trước, ba tàu chở các sản phẩm dầu từ Nayara vẫn chưa thể dỡ hàng do vướng lệnh trừng phạt mới của EU với nhà máy lọc dầu có liên quan đến Nga, theo Reuters.

Ấn Độ "nói không" với F-35: Tại sao New Delhi không muốn sở hữu chiến đấu cơ hàng đầu của Mỹ?

Ấn Độ phát triển tên lửa xuyên phá hầm ngầm, tham vọng vượt “bom xuyên boong-ke” của Mỹ
