Nga công bố hoạt động chiến đấu của pháo phản lực–tên lửa hạng nặng Smerch ở Donbass

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Bộ Quốc phòng Nga đã công bố cảnh quay hiếm hoi về hoạt động chiến đấu của hệ thống pháo phản lực – tên lửa Smerch (MLRS) của Quân khu Trung tâm (TsVO) trong vùng chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.

Kíp pháo thủ pháo phản lực – tên lửa "Smerch" được giao nhiệm vụ tấn công cơ sở hạ tầng quân sự và trung tâm hậu cần kỹ thuật nằm phía sau đội hình phòng ngự của Lực lượng Vũ trang Ukraine. Hoạt động tác chiến của tổ hợp pháo phản lực hạng nặng chỉ được phép diễn ra trong thời gian vài phút. Kíp pháo thủ xác định tọa độ mục tiêu theo mệnh lệnh chiến đấu, chiếm lĩnh vị trí khai hỏa, lấy tầm hướng phóng, phóng đạn và thay đổi vị trí chống phản pháo.

Hệ thống pháo phản lực tên lửa hạng nặng Smerch chiến đấu trên chiến trường Ukraine. Video Bộ Quốc phòng Nga.

Smerch sử dụng các đạn pháo phản lực không điều khiển, trong một số trường hợp, tổ hợp được trang bị đạn pháo dẫn đường laser bán chủ động. Sử dụng thiết bị tính toán phần tử bắn độc lập với sự hỗ trợ của hệ thống định vị vệ tinh GPS/GLONASS, máy bay trinh sát không người lái (UAV) và hệ thống máy tính quỹ đạo đường đạn. Các rockets 300 mm có đường bay chính xác, hệ số sai lệch hướng thấp, đánh chính xác vào các căn cứ kho tàng đạn dược, vị trí tập trung trang thiết bị, pháo binh và các đơn vị dự bị ở tuyến 2.

Do được trang bị rộng rãi các tổ hợp pháo phản lực – tên lửa Smerch (MLRS), quân đội Nga vẫn chưa chính thức tuyên bố sử dụng tổ hợp pháo phản lực tên lửa hiện đại hóa sâu Tornaldor – S mà tiếp tục sử dụng rộng rãi Smerch tấn công các mục tiêu có giá trị cao của quân đội Ukraine.

Trong tương lai gần, quân đội Nga có thể sử dụng phổ cập các loại đạn dẫn đường độ chính xác cao. Những loại đạn này sẽ tiếp kiệm, hiệu quả tác chiến cao và tầm bắn xa hơn.

Theo TV Zvezda