Su-24 không kích chiến tuyến quân đội Ukraine bằng bom lượn độ chính xác cao

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Các máy bay ném bom chiến trường Su-24 đang không kích dữ dội chiến tuyến Ukraine ở Artemovsk, Vugledar và Avdiivka, sử dụng bom lắp module lập kế hoạch và điều chỉnh đường bay trên khoảng cách tới 60 km.

Các nguồn tin của Nga và Ukraine cho biết, các "cựu chiến binh" không quân Nga, máy bay ném bom chiến trường Su-24 được tăng cường sử dụng bom trang bị module lập kế hoạch và điều chỉnh đường bay bằng GPS/GLONASS. Quân đội Nga đã không cần phải tiêu hao các loại tên lửa không đối đất đắt tiền, đồng thời lực lượng vũ trang Ukraine không thể quan sát và phát hiện máy bay trên bầu trời, chỉ nghe tiếng rít của bom và sau đó là một vụ nổ, phá hủy các công trình quân sự kiên cố.

Các máy bay ném bom chiến trường Su-24 không kích chiến tuyến của quân đội Ukraine. Video Rusvesna.

Hậu quả của một cuộc không kích của không quân Nga vào vị trí tập trung binh lực quân đội Ukraine. Video Rusvesna.

Máy bay ném bom chiến trường Su-24 đã phục vụ gần 50 năm, hiện đang thực hiện những cuộc tấn công vô hình vào chiến tuyến của Lực lượng Vũ trang Ukraine. Ưu điểm của máy bay này là có thể cơ động ở độ cao siêu thấp nhưng vẫn duy trì tốc độ siêu âm. Phương Tây đặt tên cho Su-24 là "Kiếm thủ".

Các cựu binh không quân Nga có thiết kế cho phép liên tục được nâng cấp nên dù đã vượt gấp 2 lần thời gian phục vụ nhưng Su-24 vẫn thường xuyên thực hiện nhiệm vụ trên không. Các chuyên gia không quân gọi chiếc máy bay này là một phương tiện chiến đấu rẻ tiền, hiệu quả, một phần quan trọng của Lực lượng không quân chiến trường Nga. Trần bay thực tế của Su-24M là 11 km, bán kính chiến đấu 560 km, tốc độ tối đa khi bay gần mặt đất là 1.400 km/h.

Tám điểm treo của máy bay cho phép Su-24 mang theo đến 8 tấn vũ khí, bao gồm cả bom và tên lửa và bom. Đặc điểm nổi bật của Su-24 là khả năng mang theo nhiều bom nặng một tấn rưỡi trên không cùng một lúc. Theo các chuyên gia, một máy bay Su-24 tương đương với một đại đội xe tăng nếu xét về hiệu quả chiến đấu.

Su-24 đã khẳng định năng lực tác chiến đấu trên chiến trường Afghanistan và Chechnya. Lần "khai sinh" thứ 2 của cựu chiến binh tưởng như đã về hưu là chiến trường Syria, Su-24 tác chiến với kết quả rất ấn tượng.

Máy bay một lần nữa được hiện đại hóa, được trang bị hệ thống ngắm, sử dụng máy tính chuyên dụng SVP-24 "Gefest", do công ty Gefest&T chế tạo cho hiệu quả đáng kinh ngạc.

Thiết bị ngắm – thả này cung cấp độ chính xác rất cao ngay cả khi ném bom rơi tự do vào mục tiêu. Hệ thống "Gefest", được sử dụng để tấn công mục tiêu bằng bom, được trang bị module lập kế hoạch và hiệu chỉnh đường bay FAB-500M62, do Nhà máy Nghiên cứu và Chế tạo quốc gia "Basalt" phát triển, đạt hiệu quả rất ấn tượng. Một bộ ổn định bay và thiết bị định vị GPS / GLONASS cho phép biến một quả bom thông thường thành vũ khí có ​​độ chính xác cao và tăng tầm bắn lên tới 40-60 km, tùy thuộc vào trần bay và tốc độ của máy bay ném bom. Với các máy bay bay ở tốc độ siêu âm, đó là ném bom độ chính xác cao theo đúng nghĩa đen từ đường chân trời.

Bom lắp module lập kế hoạch và điều chỉnh đường bay GPS/GLONASS. Video Zvezda Live 9.0

Chuyên gia quân sự Alexei Leonkov, trong cuộc nói chuyện với RG cho biết, thả bom module lập kế hoạch và hiệu chỉnh, được điều khiển bởi hệ thống máy tính Gefest, cho phép tấn công mục tiêu với độ sai lệch tối thiểu, một lợi thế rất lớn của sự kết hợp này là máy bay không nằm trong vùng tấn công hiệu quả của lực lượng phòng không Ukraine.

Ngoài ra, lực lượng phòng không Ukraine không nhìn thấy quả bom đang bay vào mục tiêu và không thể bắn hạ. Theo ông, hiện nay Lực lượng Vũ trang Ukraine được trang bị các hệ thống phòng không tầm trung do phương Tây sản xuất. Những hệ thống này không thể đối phó với những quả bom do vũ khí có diện tích phản xạ tối thiểu, không có đầu tự dẫn, có thể nhìn thấy rõ ràng trên màn hình radar.

"Một ưu điểm khác của bom lập kế hoạch và điều chỉnh đường bay của FAB-500 là giá thành. Bộ thiết bị lập kế hoạch và điều chỉnh đường bay có giá một vài trăm USD, nhưng giá của tên lửa hành trình là hàng triệu USD, bằng giải pháp này, quân đội Nga sẽ chỉ sử dụng Kalibr và các tên lửa hành trình khác trong các tình huống thực sự cần thiết", ông Leonkov nói.

Theo RG