Luật sư của Elon Musk gửi thư dọa kiện Mark Zuckerberg vì 'bắt chước' Twitter

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

VietTimes – Tỉ phú Elon Musk tuyên bố Meta đã sử dụng "bí mật thương mại và tài sản trí tuệ khác của Twitter" để xây dựng Threads.

Hai vị tỉ phú đang có những hiềm khích, có thể dẫn tới một trận đấu võ thuật
Hai vị tỉ phú đang có những hiềm khích, có thể dẫn tới một trận đấu võ thuật

Tỉ phú Elon Musk đang đe dọa sẽ đưa Meta ra tòa vì ứng dụng Threads sao chép Twitter.

Vào đêm mà Meta ra mắt ứng dụng mới của mình, Alex Spiro, luật sư riêng của Musk, người cũng giúp ông tiếp quản Twitter, đã gửi cho ông Mark Zuckerberg một lá thư chính thức liên quan đến "mối quan ngại nghiêm trọng" của Twitter về tính hợp pháp của Threads.

Bức thư, được xác nhận bởi Insider, tuyên bố Meta đã sử dụng "bí mật thương mại và tài sản trí tuệ khác của Twitter" để xây dựng Threads.

Spiro tiếp tục trong bức thư cáo buộc Meta đã thuê "hàng tá nhân viên cũ của Twitter", một số trong số họ "đã lưu giữ các tài liệu và thiết bị điện tử của Twitter một cách lén lút". Bức thư cũng cho rằng Meta đã "thu thập dữ liệu" từ người dùng Twitter và phân tích chúng.

Twitter cuối tuần qua bất ngờ công bố giới hạn số bài đăng được xem hằng ngày cho tất cả người dùng. Nền tảng cho rằng phương pháp này là nỗ lực nhằm ngăn các công ty khác truy cập dữ liệu của họ.

Trưởng bộ phận truyền thông Andy Stone đã ngay lập tức đăng lên Threads: "Không một ai trong nhóm kỹ thuật của Threads là cựu nhân viên Twitter".

Đại diện của Twitter đã không trả lời ngay lập tức các yêu cầu bình luận của Insider. Trong khi đó ông Musk, trả lời một tài khoản Twitter đã đăng tin tức về bức thư của ông Spiro, Musk viết "Cạnh tranh là tốt, gian lận thì không".

Ngày 6/7, khi Threads ra mắt, ông Musk cũng đăng thông điệp mỉa mai: "Thà bị người lạ tấn công trên Twitter còn hơn đắm chìm trong niềm hạnh phúc giả tạo trên Instagram che giấu nỗi đau".

Tuy nhiên, thư của Spiro được đánh giá là ngược với quan điểm của Musk trước đây khi cắt giảm hơn hai phần ba nhân viên Twitter. "Xin lỗi vì đã sa thải những tài năng này", Musk nói cuối năm ngoái. "Tài năng xuất chúng của họ chắc chắn sẽ được sử dụng rất nhiều ở những nơi khác".

Theo Insider, trong hợp đồng lao động với Twitter không hề có điều khoản ngăn cấm họ tìm kiếm việc làm tại Meta hoặc bất kỳ công ty công nghệ nào khác theo bất kỳ cách nào.

Đối với tuyên bố của Twitter rằng các nhân viên cũ đã "giữ lại" máy tính xách tay trong đó chứa thông tin nội bộ của công ty, một nhân viên cũ cho biết tất cả những người bị sa thải, hoặc nghỉ việc trong thời gian Musk tiếp quản đều bị Twitter khóa và không thể sử dụng laptop được nữa. Twitter có dự định sẽ thu thập các thiết bị từ nhân viên cũ, song phải mất nhiều tháng để hoàn thành quá trình này.

Căng thẳng công khai giữa ông Musk và Zuckerberg đang nóng lên trong những tuần gần đây. Theo Insider, hai vị tỉ phú này thậm chí còn hung hăng thách thức nhau trong một trận đấu trong lồng sắt MMA.

Trớ trêu thay, Musk có thể đã có ý tưởng sao chép Twitter trước cả Zuckerberg. Twitter, trong một vụ kiện cố gắng buộc Musk mua lại nền tảng, cho biết tỷ phú Tesla chỉ đầu tư vào công ty với nỗ lực xây dựng phiên bản ứng dụng của riêng mình. Các luật sư của Twitter cho biết họ có "mối quan ngại sâu sắc" khi ông Musk yêu cầu một lượng lớn dữ liệu Twitter, dưới chiêu bài lo ngại về bot để xây dựng một ứng dụng cạnh tranh.

Theo công bố mới nhất của ông Zuckerberg, Threads hiện có hơn 30 triệu người dùng trong vòng 24 tiếng. Nền tảng có mặt trên iOS và Android nhưng chưa có phiên bản trên web. Người dùng sẽ dùng chung tài khoản Instagram, có sẵn tùy chọn cho phép thêm bạn từ danh sách bạn bè và người theo dõi có sẵn trên nền tảng này.

Theo Business Insider