Lần đầu tiên Việt Nam ghép tim nhân tạo bán phần thế hệ thứ 3, bệnh nhân được “cải tử hoàn sinh”

Với ca ghép tim nhân tạo bán phần thế hệ thứ 3 vừa thực hiện thành công, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 đã tạo dấu ấn quan trọng, góp phần đưa y học Việt Nam tiệm cận với nền y học tiên tiến trên thế giới.

“Cải tử hoàn sinh” cho bệnh nhân suy tim nặng

Trao đổi với báo chí vào sáng nay, 12/4, TS Đặng Việt Đức - Phó Viện trưởng Viện Tim mạch Bệnh viện Trung ương Quân đội (TWQĐ) 108 – cho biết thiết bị hỗ trợ thất trái thế hệ thứ 3 (LVAD- Heart Mate3) hiện là một trong những kỹ thuật hiện đại nhất ở lĩnh vực tim mạch, đã được ghép thành công cho một bệnh nhân suy tim giai đoạn cuối.

Ca ghép tim nhân tạo bán phần đầu tiên này có chi phí trên 5 tỷ đồng đã được Bệnh viện TWQĐ 108 quyết định miễn phí cho bệnh nhân - một món quà sự sống đầy ý nghĩa.

Bệnh nhân đang tập phục hồi chức năng sau 2 tuần được ghép

Tháng 3/2025, chị H.T.X (46 tuổi) được đưa vào Bệnh viện TWQĐ 108 và được xác định bị suy tim phân suất tống máu giảm nặng (EF chỉ còn 19%) do cơ tim giãn, có biến chứng nguy hiểm như nhồi máu não cũ và tắc động mạch dưới đòn phải.

Chị X. cho biết chị đã được chẩn đoán suy tim giai đoạn cuối và điều trị tốt nhất trong nhiều năm, nhưng sức khoẻ không cải thiện. Chị vẫn phải chịu đựng những cơn khó thở cấp, tràn dịch màng phổi với tần suất ngày càng nhiều, phải nhập viện cấp cứu.

Bệnh nhân đã được các bác sĩ trong nước và quốc tế hội chẩn, đưa ra chỉ định cấy ghép thiết bị hỗ trợ thất trái thế hệ thứ 3 để thay thế chức năng trái của tim.

Các bác sĩ của Bệnh viện TWQĐ 108 quyết định thực hiện ca phẫu thuật đầu tiên này với sự hướng dẫn của GS. Jan D.Schmitto – Chủ tịch Hội Tuần hoàn cơ học Châu Âu.

Ca phẫu thuật do các bác sĩ trẻ của Bệnh viện thực hiện, kéo dài trong 4 giờ, đã thành công như mong đợi. Chỉ sau 2 tuần cấy ghép, hôm nay, bệnh nhân đã đi lại, sinh hoạt hoàn toàn ổn định.

Theo TS Đặng Việt Đức, với khả năng hỗ trợ, thay thế chức năng bơm máu của tâm thất trái, thiết bị LVAD- Heart Mate3 giúp cải thiện lưu lượng máu đến các cơ quan trong cơ thể, giúp bệnh nhân duy trì cuộc sống bình thường.

Chị H.T.X xúc động chia sẻ: Trước đây, mỗi lần nhập viện tôi, đều rất lo sợ bởi tôi không biết trái tim mình sẽ ngừng đập lúc nào, nên tôi luôn khao khát được sống, để được chứng kiến đám cưới con trai mình sau khi cháu tốt nghiệp đại học. Giờ đây, tôi thấy mình đã khoẻ mạnh và chờ ngày được ra viện. Vô cùng cảm ơn các bác sĩ, nhân viên y tế Bệnh viện TWQĐ 108 và chuyên gia - những người đã “tái sinh” trái tim tôi.”.

Ca cấy ghép tim nhân tạo bán phần thế hệ thứ 3 đầu tiên tại Việt Nam

Giải pháp cho người chờ ghép tim

TS Đặng Việt Đức cho biết suy tim là giai đoạn cuối của các bệnh tim mạch, có tỷ lệ tử vong cao nhất. Khoảng 50% bệnh nhân suy tim không sống quá 5 năm sau khi được xác định. Với bệnh nhân suy tim giai đoạn cuối, tiên lượng sống chỉ khoảng 6-12 tháng, tỷ lệ tử vong > 75% sau 1 năm.

Trước đây, thiết bị hỗ trợ thất trái sử dụng như một phương pháp điều trị bắc cầu giúp kéo dài thời gian sống cho bệnh nhân suy tim trong khi chờ đợi cơ hội ghép tim. Nhưng thiết bị LVAD - Heart Mate3 lại có những tính năng vượt trội, nên có tỉ lệ sống > 5 năm tới 76%.

Đây là thiết bị hỗ trợ thất trái duy nhất trên thế giới hiện nay được các Hiệp hội tim mạch công nhận như một giải pháp điều trị thay thế lâu dài khi chưa có tim ghép. Do đó, LVAD - Heart Mate3 là một giải pháp góp phần cứu sống và nâng cao chất lượng cuộc sống cho bệnh nhân tim mạch.

Cơ chế hoạt động của thiết bị LVAD- Heart Mate3 như một chiếc bơm cơ học, bơm máu từ tim đến động mạch chủ, với cấu tạo và cơ chế hoạt động đặc biệt đã tối ưu được dòng máu bơm ra, đồng thời giảm thiểu các nguy cơ huyết khối, tan máu; thiết bị có dây nối với pin bên ngoài cơ thể.

Ca cấy ghép thành công đầu tiên ở Bệnh viện TWQĐ 108 mở ra hy vọng cho hàng ngàn người bệnh suy tim giai đoạn cuối, trong bối cảnh họ chỉ có cách chờ ghép tim mà nguồn tạng hiến vô cùng ít ỏi.

Bác sĩ kiểm tra sức khoẻ cho bệnh nhân sau ca cấy ghép

Thành công của ca cấy ghép đã đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong lĩnh vực phẫu thuật tim mạch nước nhà, khẳng định năng lực chuyên môn vững vàng cùng chiến lược đầu tư trong chủ trương phát triển kỹ thuật cao của Bệnh viện TWQĐ 108. Đây cũng là bệnh viện đầu tiên tại Việt Nam hiện tại được phép thực hiện thường quy kỹ thuật đặt thiết bị hỗ trợ thất trái.

Chia sẻ với VietTimes, lãnh đạo Bệnh viện TWQĐ 108 cho biết để có ca ghép đầu tiên thành công này, Bệnh viện đã xây dựng các chương trình, đề án phát triển các kỹ thuật mới một cách hệ thống, bài bản và toàn diện, tập trung vào các chuyên ngành mũi nhọn như ghép tạng, can thiệp tim mạch, y học hạt nhân, chấn thương chỉnh hình, vi phẫu thuật… , trong đó, có kỹ thuật phẫu thuật cấy ghép thiết bị hỗ trợ thất trái.

Trước đó, Bệnh viện đã đưa các ekip bác sĩ trẻ đi đào tạo tại Úc và tại Bệnh viện Đại học Y Hannover (Đức), do GS. Jan D.Schmitto trực tiếp hướng dẫn. Ông là chuyên gia hàng đầu thế giới, người đầu tiên cấy thành công LVAD- Heart Mate3 điều trị bệnh nhân suy tim giai đoạn cuối vào năm 2014, đến nay, bệnh nhân vẫn sinh hoạt bình thường.