
3 tháng ghi nhận 3.074 ca mắc sởi
Ngày 29/3, Đoàn Công tác của Bộ Y tế do GS.TS Trần Văn Thuấn, Chủ tịch Hội đồng Y khoa quốc gia, Thứ trưởng Bộ Y tế đã kiểm tra công tác sàng lọc, phân luồng, điều trị bệnh nhân sởi trẻ em và người lớn tại Bệnh viện Phụ Sản Nhi Đà Nẵng.
Báo cáo tại buổi làm việc, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Đà Nẵng cho biết, trong 3 tháng đầu năm, toàn TP ghi nhận 3.074 ca mắc bệnh sởi, trong đó 55% các ca là trẻ đi học, 21% trẻ ở nhà, người lớn chiếm 14%. Độ tuổi mắc bệnh trên 11 tuổi chiếm 32%, trẻ 0-9 tháng tuổi chiếm 6%.

Tình hình tiêm vaccine phòng sởi được tổ chức chặt chẽ. Có 25% ca mắc sởi đã tiêm ít nhất 1 mũi; 6% chưa đến tuổi tiêm; 14% trường hợp không nhớ tiền sử tiêm chủng và 54% chưa tiêm.
Tính đến hết ngày 28/3, tiến độ tiêm phòng dịch sởi tại Đà Nẵng ở các nhóm tuổi từ 6-9 tháng đạt 30%; từ 1-5 tuổi đạt 26%; từ 6-10 tuổi đạt 53%.
Tỷ lệ mắc cao nhất ở trẻ hơn 9 tháng tuổi
Tại Bệnh viện Phụ Sản Nhi Đà Nẵng, PGS. TS Trần Thị Hoàng, Phó Giám đốc Bệnh viện cho biết từ năm 2024 đến nay, bệnh viện đã ghi nhận gần 1.921 ca mắc sởi đến viện (năm 2024 là 999 ca; năm 2025 là 922 ca). Tỷ lệ mắc cao nhất là trẻ nhỏ hơn 9 tháng tuổi, hầu như cần điều trị thở máy trong quá trình điều trị.
Để ứng phó với dịch sởi, Bệnh viện Phụ Sản Nhi Đà Nẵng đã ban hành văn bản chỉ đạo và áp dụng thực hiện trong toàn bệnh viện. Thực hiện tiếp nhận, phân luồng, khám sàng lọc người bệnh sởi ngay từ cổng chính...

Tuy nhiên, công tác ứng phó với dịch tại bệnh viện vẫn gặp những khó khăn nhất định do bệnh viện đang giai đoạn sửa chữa, phải phân tán bệnh nhân gây khó khăn về điều phối nguồn nhân lực và trang thiết bị khi bệnh nhân sởi tăng cao.
TS Nguyễn Trọng Khoa, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh đánh giá cao việc phân loại điều trị bệnh ở Bệnh viện Phụ Sản Nhi Đà Nẵng. Tuy nhiên, bệnh viện cần bám sát theo Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị sởi mới nhất vừa được Bộ Y tế ban hành để thực hiện và thực hiện tốt công tác chỉ đạo tuyến với các bệnh viện tuyến dưới, tăng cường phòng chống lây nhiễm chéo trong cơ sở khám chữa bệnh, chú trọng tới việc thông khí trong buồng bệnh.
TS Khoa đề nghị Sở Y tế chỉ đạo các bệnh viện rà soát tiêm cho các bệnh nhi đang nằm điều trị nội trú; truyền thông cần phải đẩy mạnh hơn nữa để nâng cao nhận thức cho người dân về bệnh sởi ở các ca nhẹ và trung bình.
Rà soát kĩ các đối tượng để tiêm bổ sung
Theo ThS Võ Hải Sơn, Phó Cục trưởng Cục phòng Bệnh (Bộ Y tế), hiện cả nước đã ghi nhận trên 54.000 ca nhiễm sởi, tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp.
Đà Nẵng là địa điểm du lịch và sắp tới là trung tâm tài chính của khu vực, chính vì vậy cần phải xây dựng, lên kế hoạch để triển khai công tác phòng chống dịch thật tốt. Do đó, cần đẩy mạnh ý thức của người dân về tiêm phòng nói chung và tiêm phòng sởi nói riêng.

Sau khi lắng nghe các ý kiến, Thứ trưởng Trần Văn Thuấn đề nghị Sở Y tế và bệnh viện cần thực hiện nghiêm các văn bản nói trên. Đặc biệt, tới 15/4, sau khi chiến dịch tiêm chủng kết thúc, đơn vị nào còn ca bệnh sẽ báo cáo Chính phủ.
Sở Y tế cần rà soát kĩ các đối tượng để tiêm bổ sung và tiêm đủ cho các đối tượng trong chiến dịch tiêm chủng; tiêm cho 100% nhân viên y tế - đối tượng có nguy cơ nhiễm cao.
Bên cạnh đó, Thứ trưởng Trần Văn Thuấn yêu cầu Sở Y tế cần lên kế hoạch chuẩn bị các tình huống, sẵn sàng ứng phó cũng như xây dựng kế hoạch cụ thể, đảm bảo thuốc men, vật tư y tế phù hợp với từng mức độ, quy mô để kịp thời đáp ứng với tình hình dịch bệnh sởi và các bệnh truyền nhiễm khác trong mọi tình huống.

Chỉ bệnh nhân sởi bị biến chứng nặng mới đưa về Bệnh viện Nhi Trung ương

Bệnh viện ở “tâm dịch” sởi chuyển đổi mô hình điều trị
