Không còn người nhập cảnh, TP.HCM tập trung xử lý các ổ dịch

VietTimes – Không còn người nhập cảnh, TP.HCM tập trung xử lý các “ổ dịch” nóng và kiểm soát, phòng tránh lây nhiễm trong các khu cách ly.
Khử trùng máy bay phòng chống nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh do virus Corona gây ra tại Tân Sơn Nhất (Ảnh: Hoàng Triều)
Khử trùng máy bay phòng chống nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh do virus Corona gây ra tại Tân Sơn Nhất (Ảnh: Hoàng Triều)

Báo cáo từ cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 TP.HCM chiều hôm nay 26/3, cho biết, hôm qua,  TP.HCM có 12 chuyến bay nhưng không có hành khách nhập cảnh, chỉ có 81 người thuộc tổ bay.

Đối với các trường hợp phát hiện nhiễm COVID-19 ở các khu cách ly tập trung người nhập cảnh (do có triệu chứng hoặc do kết quả xét nghiệp sàng lọc) được kiểm soát tốt và chưa có dấu hiệu lây lan. Theo số liệu thu thập ban đầu, tỷ lệ ca phát hiện trong khu cách ly đến thời điểm hiện tại, tính trên số ca đã xét nghiệm sàng lọc là 11 ca/3.000, chiếm tỷ lệ 0,36%.

Thông tin đáng mừng là qua hơn 10 ngày vẫn chưa có dấu hiệu lây lan ở các khu vực có ca dương tính xuất hiện.

Liên quan đến phi công người Anh là bệnh nhân số 91 cũng như “ổ dịch” quán bar Buddha quận 2, cơ quan chức năng đã điều tra, xác định 153 người ở tại 15 quận, huyện từng đến quán Buddha từ 13/3-18/3 (thời điểm quán đóng cửa).

Xác định 38 người tiếp xúc gần với bệnh nhân, cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm, có 1 ca dương tính (BN 124) ở chung cư Masteri ở quận 2. Xác định 17 người F2, cách ly tại nhà và lấy mẫu xét nghiệm. Đã lấy xong mẫu xét nghiệm 990 cư dân của 2 tòa tháp chung cư.

Đối với chung cư The Ascent ở quận 2, đã lấy xong mẫu xét nghiệm của 282 cư dân.

Khu căn hộ cao cấp là nơi cư trú của hai bệnh nhân số 97, 98 tại Quận 4 cũng đã được cách ly tháp A1 (Ảnh: Hòa Bình)
Khu căn hộ cao cấp là nơi cư trú của hai bệnh nhân số 97, 98 tại Quận 4 cũng đã được cách ly tháp A1 (Ảnh: Hòa Bình)


Cho đến ngày 26/3, số trường hợp đang cách ly tập trung tại TP.HCM có 9.346 trường hợp, trong đó khu cách ly tập trung của thành phố là 8.326 người; cơ sở cách ly tập trung quận, huyện: 558 người; Số trường hợp đang cách ly tại nhà/nơi lưu trú trong ngày: 1.227 người.

TP.HCM tiếp tục công tác rà soát, xác minh người nhập cảnh từ 8/3 chưa được cách ly tập trung, đến 15 giờ ngày 26/3 đã xác minh, tiếp cận được 5.322 người tại 24 quận, huyện.