Cộng đồng phản đối dữ dội du học sinh Mỹ chê khu cách ly KTX “kinh khủng”

VietTimes – Tài khoản mạng xã hội được cho là của một nữ sinh viên sang chảnh vừa từ Mỹ về, chê khu cách ly trong KTX là “kinh khủng, không dám động cái gì hết, không biết sống sao”.
Một SV trong KTX ĐHQG đã vẽ lại hình ảnh khu Ký túc thân yêu, khác hẳn với sự chê bai của nữ du học sinh trở về từ Mỹ (Ảnh: Ban Quản lý KTX cung cấp)
Một SV trong KTX ĐHQG đã vẽ lại hình ảnh khu Ký túc thân yêu, khác hẳn với sự chê bai của nữ du học sinh trở về từ Mỹ (Ảnh: Ban Quản lý KTX cung cấp)

Mới chỉ trong 2 ngày đêm, khu ký túc xá (KTX) của ĐHQG TP.HCM đã phải dọn dẹp, chuẩn bị chỗ cách ly cho cả ngàn con người vừa nhập cảnh được đưa về từ sân bay Tân Sơn Nhất. Cho nên, mới đây, khi một tài khoản mạng xã hội được cho là của nữ du học sinh trở về từ Mỹ lên tiếng chê bai Khu cách ly ở KTX là “Kinh khủng, không dám động cái gì hết”, đã lập tức bị cộng đồng mạng phản ứng dữ dội.

Cụ thể, tài khoản mạng xã hội được cho là của một nữ du học sinh trở về từ Mỹ đã viết: “Nói không phải chứ ở đây kinh khủng khiếp thật sự. Không biết sống sao, không dám đụng bất cứ cái gì trong cái phòng này hết. Không như mấy cái review trên youtube đâu mọi người”.

Status của nữ du học sinh được cho là từ Mỹ trở về (Ảnh chụp màn hình chia sẻ trên trang cá nhân)
Status của nữ du học sinh được cho là từ Mỹ trở về (Ảnh chụp màn hình chia sẻ trên trang cá nhân)


Cư dân mạng đã “đào xới” trang cá nhân của nữ sinh và thấy rằng cô nàng vừa về nước đã có cuộc sống khá sang chảnh. Thường là các gia đình đã phải chi trả rất nhiều tiền để con cái có thể du học ở Mỹ. Có thể vì đã quen với cảnh sống tiện nghi bên Mỹ nên vừa về Việt Nam lại phải di chuyển đến khu cách ly chỉ là một KTX của SV Việt với điều kiện cơ sở vật chất nghèo nàn nên khó thích nghi.

Tuy nhiên, dù biện hộ bằng bất kỳ lý do nào thì việc nữ du học sinh khinh rẻ công sức của những người ở trong nước đã phải tình nguyện nhường nơi cư trú, hy sinh thời gian và bỏ công sức thức xuyên đêm dọn dẹp chuẩn bị nơi cách ly cho mình là điều khó có thể chấp nhận.

Bức ảnh gây xúc động chụp các tình nguyện viên đã thức xuyên đêm để giúp thu dọn, sắp xếp ổn định Khu cách ly tại KTX (Ảnh: Ban Quản lý KTX ĐHQG cung cấp)
Bức ảnh gây xúc động chụp các tình nguyện viên đã thức xuyên đêm để giúp thu dọn, sắp xếp ổn định Khu cách ly tại KTX (Ảnh: Ban Quản lý KTX ĐHQG cung cấp)


Trong khi, suốt thời gian gần đây, thông tin về nhiều ca bệnh COVID-19 mới được phát hiện đều từ những người vừa nhập cảnh, trong đó khá nhiều ca là đối tượng SV đi du học trở về quê hương tránh dịch.

Chia sẻ nói trên đã khiến nhiều người đọc bức xúc lên tiếng phản đối, thẳng thắn phê bình thái độ cư xử chưa đúng mực của nữ trí thức trẻ. Nhiều người đặt vấn đề, nếu được lựa chọn tự do, chắc chắn nữ du học sinh từ Mỹ trở về sẽ muốn được đến Khu cách ly cao cấp tại các resort, khách sạn 5 sao, dù có phải trả tiền. 

Tuy nhiên, để chống quá tải cho các Khu cách ly 5 sao, cơ quan chức năng cho biết cơ quan Y tế sẽ quyết định phân luồng người đi cách ly dựa trên tình hình sức khỏe của đối tượng cần cách ly vừa nhập cảnh.