Hồ sơ CIA tiết lộ cuộc truy lùng bí mật Hitler vào những năm 1950

Các đặc vụ Mỹ đã truy lùng nhà lãnh đạo Đức Quốc xã ở Nam Mỹ trong suốt một thập kỷ sau khi có thông tin về cái chết của ông ta, các tài liệu cho thấy.
Một hồ sơ giải mật từ tháng 10/1945 cho thấy các điệp viên của Bộ Chiến tranh Mỹ đã nói với FBI về một nơi ẩn náu bí mật nghi của Hitler tại một khách sạn ở La Falda, Argentina. Ảnh: CIA.

Theo các hồ sơ đã giải mật, Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) đã tiến hành một cuộc tìm kiếm bí mật Adolf Hitler ở Nam Mỹ trong một thập kỷ sau cái chết được cho là của ông ta.

Các tài liệu được ghi chép trong khoảng từ năm 1945 đến năm 1955 và được CIA công bố trong những năm gần đây, đã được tờ Washington Post phân tích trong tuần này. Chúng cho thấy các đặc vụ thực địa nghi ngờ Hitler có thể đã trốn sang Nam Mỹ dưới một bí danh, mặc dù cơ quan này đã có báo cáo khám nghiệm tử thi xác nhận cái chết của ông ta.

Theo hồ sơ của MI5, Hitler và người bạn đồng hành lâu năm Eva Braun, người mà ông đã kết hôn vào ngày hôm trước, đã tự tử vào ngày 30/4/1945, trong boong-ke ở Berlin của ông để tránh bị bắt. Thi thể bị cháy một phần của họ sau đó đã được những người lính Liên Xô phát hiện bên ngoài dinh thự Reich Chancellery. Tuy nhiên, các đặc vụ CIA vẫn tiếp tục theo đuổi các manh mối cho đến giữa những năm 1950.

Một hồ sơ năm 1945 cho biết các điệp viên của Bộ Chiến tranh Mỹ đã nói với FBI rằng một khách sạn nghỉ dưỡng ở La Falda, Argentina, đã được chuẩn bị như một nơi ẩn náu tiềm năng. Các chủ sở hữu khách sạn, những người đã quyên góp cho trùm tuyên truyền Joseph Goebbels, có mối quan hệ chặt chẽ với Hitler. Tình báo Mỹ tin rằng họ đã thực hiện "mọi sự chuẩn bị cần thiết" để che chở cho Hitler sau thất bại của Đức trong Thế chiến II.

Một tài liệu khác từ tháng 10/1955 bao gồm một bức ảnh của một người đàn ông được cho là Hitler đang ngồi với một người bạn ở Colombia. Người đàn ông này, sử dụng tên Adolf Schrittelmayor, được cho là đã rời Colombia đến Argentina vào tháng 1/1955.

CIA đã cho phép mở một cuộc điều tra ngắn gọn về lý lịch của Schrittelmayor nhưng sau đó đã hủy bỏ, lưu ý rằng "có thể dành rất nhiều nỗ lực cho vấn đề này nhưng khó có thể xác định được bất cứ điều gì cụ thể".

Không có tài liệu nào khác của CIA được công khai cho thấy các điệp viên tiếp tục tìm kiếm Hitler sau năm 1955, theo báo cáo của Washington Post.

Những tiết lộ này xuất hiện khi Argentina - từ lâu được biết đến là nơi ẩn náu của những kẻ chạy trốn từ Đức Quốc xã - chuẩn bị giải mật các tài liệu của chính phủ liên quan đến những người đã ẩn náu ở nước này sau Thế chiến II.

Người ta tin rằng có tới 10.000 tội phạm chiến tranh đã sử dụng cái gọi là “Con đường chuột” (Ratlines) để trốn thoát khỏi châu Âu. Khoảng một nửa trong số đó được cho là đã định cư tại Argentina, nơi nổi tiếng là miễn cưỡng chấp thuận các yêu cầu dẫn độ.

Trong số đó có Adolf Eichmann, một kiến ​​trúc sư chính của sự kiện diệt chủng Holocaust, và Josef Mengele, bác sĩ khét tiếng của trại Auschwitz. Eichmann đã bị các điệp viên Israel bắt giữ vào năm 1960 và bị đưa đến Israel để xét xử. Mengele đã trốn thoát và chết tại Brazil vào năm 1979 sau khi lên cơn đau tim khi đang bơi.