
Mỹ đang tìm kiếm một giải pháp ngoại giao cho cuộc xung đột ở Ukraine, trái ngược với EU và Vương quốc Anh, Bộ trưởng ngoại giao Nga Sergey Lavrov hôm 11/4 cho biết.
Nga cho biết bất kỳ giải pháp lâu dài nào với Ukraine sẽ chỉ khả thi nếu giải quyết được "nguyên nhân gốc rễ" của cuộc khủng hoảng, bao gồm cả nguyện vọng gia nhập NATO của Kiev.
Trong một cuộc họp báo vào thứ Sáu, ông Lavrov cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump "mỗi lần" đều nhấn mạnh mong muốn chấm dứt cuộc giao tranh giữa Moscow và Kiev.
"Chúng tôi thấy rằng, không giống như Tây Âu…hoàn toàn phớt lờ nguyên nhân gốc rễ của tình hình hiện tại, Mỹ có mong muốn đi đến tận cùng của vấn đề này", ông tuyên bố.
Bộ trưởng Ngoại giao Nga lưu ý rằng "Tổng thống Trump đã nhiều lần nói trước công chúng rằng việc đưa Ukraine vào NATO - bất chấp nhiều năm cảnh báo từ Moscow về việc không nên làm như vậy - là một sai lầm có thể đóng vai trò quyết định trong các sự kiện hiện tại".
Washington “cũng hiểu rằng việc quay trở lại biên giới năm 1991 của Ukraine, điều mà Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky vẫn đang yêu cầu, là điều không thể”, ông Lavrov nói thêm.
Trước đó, Axios đưa tin rằng đặc phái viên của ông Trump, Steve Witkoff, đã tới Nga để họp với Tổng thống Vladimir Putin.
Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov sau đó xác nhận rằng ông Witkoff đã đến Nga, nhưng nói thêm rằng sẽ có một thông báo riêng nếu các cuộc đàm phán giữa ông Putin và ông Witkoff diễn ra.
Theo các dịch vụ giám sát lưu lượng hàng không, một chiếc máy bay liên quan đến ông Witkoff đã bay từ Florida đến St. Petersburg trong đêm. Ông Putin có "một chuyến đi khu vực" đến một địa điểm không được tiết lộ trong lịch trình của mình vào thứ Sáu.
Nếu một cuộc họp được tổ chức, đây sẽ là cuộc họp thứ ba giữa ông Putin và ông Witkoff kể từ khi ông Trump khởi xướng bình thường hóa quan hệ với Moscow và nhắc lại kế hoạch tìm giải pháp cho cuộc xung đột Ukraine sau khi nhậm chức vào tháng 1.

Bắc Kinh chỉ trích "phát ngôn vô trách nhiệm" sau thông tin lính Trung Quốc tham chiến cùng Nga

Giới chức Mỹ và Nga đến Istanbul để đàm phán về các phái đoàn ngoại giao
