Harry Souttar, “hươu cao cổ” trên sân Mỹ Đình

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Với chiều cao 1,98m, trung vệ Harry Souttar là người cao nhất trong số các cầu thủ của 12 đội bóng dự vòng loại thứ ba World Cup 2022 khu vực châu Á.
Harry Souttar, được ví như “hươu cao cổ” trên sân Mỹ Đình. Ảnh AT.
Harry Souttar, được ví như “hươu cao cổ” trên sân Mỹ Đình. Ảnh AT.

Có đến 13/31 bàn thắng của Australia trong chuỗi 9 trận đấu vòng loại thứ ba World Cup 2022 khu vực châu Á đến từ các pha bóng bổng, trong đó, trung vệ Harry Souttar đóng góp 5 bàn và một tình huống đánh đầu đập người hậu vệ đối phương vào lưới (tính là đá phản lưới nhà). Toàn bộ 5 bàn thắng của anh cho đội tuyển Australia đều là những pha không chiến, hậu vệ đứng sai vị trí thì hầu như thủ môn đối phương không có cách gì chống đỡ các pha đánh đầu của trung vệ này.

Vua phá lưới của Australia

Hiện nay, Harry Souttar và Jamie Maclaren chính là 2 tay bàn chủ lực của HLV Graham Arnold, điểm khác biệt “Harry Maguire của Australia” là trung vệ. Có cùng thể hình và có nhiều điểm giống Harry Maguire hiện đá MU ở giai đoạn đầu sự nghiệp, cả về thể hình và phong cách chơi bóng nên khán giả “xứ chuột túi” này đã ví von số 19 là Harry Maguire.

Số 19 đang chơi trung vệ nhưng đang là “Vua phá lưới” của Australia. Ảnh SC.

Số 19 đang chơi trung vệ nhưng đang là “Vua phá lưới” của Australia. Ảnh SC.

Có quá nhiều điều phải nói về trung vệ của đội khách Australia, trước hết là anh chỉ mới thi đấu cho đội tuyển “xứ chuột túi” 6 trận, nên hiệu suất ghi bàn như vậy là giấc mơ của bất cứ tiền đạo nào. Anh ta chưa hề đến Australia trước khi được triệu tập lần đầu tiên lên đội tuyển quốc gia vào tháng 10/2019 bởi sinh ra và lớn lên ở Aberdeen, Scotland quê mẹ. Thực tế, Harry Souttar đã từng tham gia đội tuyển U17 và U19 Scotland. Hiện nay, anh trai của Harry Souttar là John Souttar là tuyển thủ quốc gia Scotland, một điều khá thú vị với bóng đá thế giới.

Đầu năm 2019, Liên đoàn bóng đá Australia (FFA) mới liên hệ với Harry Souttar, người từng khoác áo U19 Scotland và triệu tập anh vào đội hình dự vòng loại U23 châu Á 2020. Đến tháng 10/2020, cầu thủ của Stoke City chính thức được đăng ký với FIFA theo tư cách tuyển thủ Australia.

Với lợi thế chiều cao, các tình huống bóng bổng thường tìm đến cái đầu của trung vệ 23 tuổi này. Khả năng xử lý trên không của Souttar cũng rất đa dạng, anh có thể bay người đánh bóng cắm xuống đất, đánh ngược bóng về góc xa, thậm chí làm tường cho đồng đội. Việc đang khoác áo CLB Stoke City ở Championship (giải hạng 2 của bóng đá Anh), đội bóng nổi tiếng với lối chơi bóng bổng kiểu Anh là điều kiện thuận lợi cho cầu thủ cao 1m98 rèn luyện khả năng không chiến của mình.

Các chuyên gia của tờ Daily Mail, cho rằng nếu Souttar cải thiện được khả năng xoay xở trong vòng 5,5m cũng như chạy chỗ liên kết với đồng đội thì khả năng ghi bàn trong màu áo Australia còn có điều kiện tăng cao. Có lẽ, Souttar vẫn cần thêm thời gian để hòa nhập với lối chơi của đội tuyển và chắc chắn vì thế đây vẫn là vũ khí quan trọng của bóng đá Australia.

Việc đang khoác áo CLB Stoke City ở Championship (giải hạng 2 của bóng đá Anh), đội bóng nổi tiếng với lối chơi bóng bổng kiểu Anh là điều kiện thuận lợi cho cầu thủ cao 1m98 rèn luyện khả năng không chiến của mình. Ảnh AP.

Việc đang khoác áo CLB Stoke City ở Championship (giải hạng 2 của bóng đá Anh), đội bóng nổi tiếng với lối chơi bóng bổng kiểu Anh là điều kiện thuận lợi cho cầu thủ cao 1m98 rèn luyện khả năng không chiến của mình. Ảnh AP.

Điểm yếu của “gã khổng lồ”

Hiện nay trong đội tuyển Australia, H.Souttar đá cặp trung vệ với Trent Lucas, cầu thủ có chiều cao 1,83 đang chơi bóng ở Bỉ. H.Souttar thường có xu hướng đánh chặn, còn số 20 đá thòng phía sau. Việc được ông Graham Arnold bố trí đá lệch trái thì “hươu cao cổ” này thường xuyên đối đầu với Trọng Hoàng, Văn Toàn. Liệu “cơn lốc Cao nguyên” Văn Toàn có “vặn sườn” được gã khổng lồ đến từ “xứ chuột túi” thì chúng ta còn phải chờ. Về chiến thuật, với 2 trung vệ cao lớn như vậy án ngữ trước khung thành Australia thì cần hạn chế những pha treo bóng cho Tiến Linh.

Khả năng cầm bóng, đột phá của Quang Hải, Văn Đức, Văn Toàn cần được phát huy tối đa, nhất là những pha đảo chiều đi bóng. Trong khi đó, trung vệ Quế Ngọc Hải phải được sự hỗ trợ của đồng đội khi đảm nhận theo kèm cầu thủ cao nhất trên sân Mỹ Đình trong buổi tối hôm nay trong các tình huống không chiến.