Đối thủ của tuyển Việt Nam: Australia, đội bóng có lối đá châu Âu

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Ngoại trừ hậu vệ phải Rhyan Grant (Sydney FC) đang thi đấu trong nước, 26 cầu thủ Australia còn lại trong trận đấu vừa qua với Trung Quốc đều chơi bóng ở nước ngoài.
Australia, đối thủ tiếp theo của ĐT Việt Nam. Ảnh MSN.
Australia, đối thủ tiếp theo của ĐT Việt Nam. Ảnh MSN.

Phải đấu trên sân trung lập Qatar do đại dịch Covid-19, thiếu 2 trợ lý Rene Meulensteen và Tony Vidmar cũng với lý do dịch bệnh nhưng các học trò của HLV Graham Arnold chỉ mất 24 phút là có bàn thắng đầu tiên. Cũng chỉ mất thêm 2 phút là họ cũng đã có bàn thắng thứ 2 vào lưới thủ môn Yang Juling của Trung Quốc và kết thúc trận đấu bằng tỷ số 3-0.

Thầy cứng tay nghề

HLV Graham Arnold đã có thời gian dài nắm đội tuyển U23 Australia và giúp cho đội tuyển nước này giành tấm vé cuối cùng tham dự Olympic Tokyo. Phần lớn các cầu thủ đội tuyển Australia tham gia vòng loại thứ 3 World Cup 2022 đều đã ít nhiều có thời gian làm việc với nhà cầm quân 58 tuổi này.

Để có danh sách 27 tuyển thủ Australia, ông đã sơ tuyển trên 60 cái tên. Không quá ngạc nhiên khi có đến 26 cầu thủ đang chơi bóng ở nước ngoài. Tất nhiên nhiều nhất vẫn là ở các sân cỏ châu Âu (21 cầu thủ), Nhật Bản (2), Mỹ (1), Trung Quốc (1) và Kuwait (1). Với việc đang đứng vị trí thứ 35 trên BXH mới nhất của FIFA, Australia là ứng cử viên lớn nhất tại nhóm B để giành tấm vé dự World Cup 2022 trên cả Nhật Bản, Oman là điều dễ hiểu.

Phần lớn các cầu thủ đội tuyển Australia tham gia vòng loại thứ 3 World Cup 2022 đều ít nhiều có thời gian làm việc với nhà cầm quân 58 tuổi. Ảnh MSN.

Phần lớn các cầu thủ đội tuyển Australia tham gia vòng loại thứ 3 World Cup 2022 đều ít nhiều có thời gian làm việc với nhà cầm quân 58 tuổi. Ảnh MSN.

Tổng giá trị chuyển nhượng của đội tuyển Australia được định giá khoảng 42,75 triệu euro, gấp hơn 8 lần đội chủ nhà Việt Nam. Chỉ riêng thủ môn M.Ryan năm ngoái bắt dự bị cho Asenal và vừa chuyển sang Real Sociedad (La Liga) được định giá 8 triệu euro, gấp 150% giá trị cả đội hình đội tuyển Việt Nam cũng cho thấy đối thủ của thầy trò HLv Park Hang-seo mạnh đến cỡ nào.

Trong trận thắng Trung Quốc 3-0, các cầu thủ Australia cầm bóng 62%, tung được 23 cú sút, trúng khung thành 9 (Trung Quốc 7 và 0) và có 3 bàn thắng. Suốt 90 phút mà các cầu thủ Ai Kesen, Zhang Xizhe…không sút được trúng khung thành thủ môn M.Ryan đã cho thấy đội hình Australia được bố trí chặt chẽ như thế nào.

Công bằng mà nói tại châu Á hiện nay, đội tuyển Australia đang chơi một thứ bóng đá hiện đại, đề cao tính đơn giản, hiệu quả, đầy thực dụng. Với chiều cao tốt, tất nhiên là các học trò của HLV Graham Arnold thường chơi bóng bổng, nhưng họ lại bất ngờ đổi hướng tấn công, kết hợp nhiều đường chuyền trung bình, ngắn. Nhìn cái cách họ vừa phá sức, phá lối đá của các cầu thủ Trung Quốc lại áp đặt lối đá, buộc các học trò của HLV Tie Li phải chơi theo ý mình.

Chàng trai Australia có lối đá thiên về kỹ thuật như Tuấn Anh của đội tuyển Việt Nam nhưng phạm vi hoạt động rộng hơn. Ảnh MSN.

Chàng trai Australia có lối đá thiên về kỹ thuật như Tuấn Anh của đội tuyển Việt Nam nhưng phạm vi hoạt động rộng hơn. Ảnh MSN.

Trò đa dạng miếng đánh

Ngoài những miếng leo biên, chồng biên quen thuộc thì các cầu thủ đội tuyển Australia có thể biến hóa đội hình từ 4-1-4-1, thành 4-2-3-1, thậm chí 4-4-2 nhờ sự đa năng của các cầu thủ. Tiền vệ A.Hrustic (10) đang chơi cho CLB Eintrach Frankfurt (Đức) chính là linh hồn của tuyến giữa đội tuyển Australia. Khả năng đọc trận đấu tốt, lại có chân trái khéo léo khiến cho chàng trai 25 tuổi này trở thành công chủ khu vực giữa sân mà không tốn quá nhiều sức.

Chàng trai Australia có lối đá thiên về kỹ thuật như Tuấn Anh của đội tuyển Việt Nam nhưng phạm vị hoạt động rộng hơn. Khi cần dâng cao A.Hrustic có thể đá hộ công, thậm chí là trung phong thứ 2 trong sơ đồ 4-4-2 nhờ khả năng sút bóng khá tốt từ mọi cự ly, vị trí. Đá cặp với anh ta là “máy quét”. J.Irvine (22) đang chơi bóng tại CLB St. Pauli tại Bundesliga 2 (Đức), là mẫu tiền vệ thi đấu giàu năng lượng như Hùng Dũng của CLB Hà Nội, không ngại va chạm, sẵn sàng phạm lỗi để chống các đường bóng phản công của đối phương.

Ngoại trừ lợi thế sân nhà còn các học trò HLV Park Hang-Seo sẽ gặp một đối thủ mạnh hơn Saudi Arabia rất nhiều. Ảnh VFF.

Ngoại trừ lợi thế sân nhà còn các học trò HLV Park Hang-Seo sẽ gặp một đối thủ mạnh hơn Saudi Arabia rất nhiều. Ảnh VFF.

Chờ thầy Park ra tay

Chắc chắn, muốn có bàn thắng trên sân Mỹ Đình, ông Park và BHL đội tuyển Việt Nam phải nghiên cứu rất kỹ lối đá của cặp tiền vệ trung tâm Australia đang chơi bóng tại sân cỏ Đức này. Họ thi đấu ít chạm, không quá hoa mỹ, nhưng các cầu thủ của HLV Tie Li không thể nào hóa giải được dù đã thay 4 trong 5 cầu thủ hàng công của đội tuyển Trung Quốc.

Điểm yếu của Australia chính là cánh trái nơi hậu vệ 30 tuổi A.Behich đang chơi bóng tại Thổ Nhĩ Kỳ trấn giữ. Việc ham dâng lên tấn công khiến cho tiền vệ Wu Lei (7) Trung Quốc có cơ hội khoét cánh, tạt bóng vào trong. Đây chính là vị trí Trọng Hoàng, Văn Toàn với nền tảng tốc độ hoàn toàn có thể khoan thủng vào hàng phòng ngự Australia. Theo chúng tôi, ngoại trừ lợi thế sân nhà còn các học trò HLV Park Hang-Seo sẽ gặp một đối thủ mạnh hơn Saudi Arabia rất nhiều.