Đội tuyển Australia - game khó đối với thầy Park

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Theo nhận định của giới chuyên môn, Australia chính là đối thủ khó chơi nhất của thầy trò HLV Park Hang-seo tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022. 
 Australia, chính là đối thủ khó chơi nhất của thầy trò HLV Park Hang-seo tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022. Ảnh AFC
Australia, chính là đối thủ khó chơi nhất của thầy trò HLV Park Hang-seo tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022. Ảnh AFC

Vẫn còn vắng một vài khuôn mặt vì dịch Covid-19 hay chấn thương như hậu vệ Fran Karacic của CLB Brescia (dẫn đầu SERIE B), nhưng đội tuyển Australia của HLV Graham Arnold vẫn quá mạnh. Trong 27 cầu thủ sẽ đến Việt Nam vào ngày 4/7 tới đây chỉ duy nhất hậu vệ phải Rhyan Grant (Sydney FC) thi đấu tại Giải vô địch quốc gia Australia, 26 cầu thủ còn lại đều chơi bóng ở nước ngoài. Tất nhiên nhiều nhất vẫn là ở các sân cỏ châu Âu (21 cầu thủ), Nhật Bản (2), Mỹ (1), Trung Quốc (1) và Kuwait (1).

Lối đá châu Âu

Các học trò của ông thầy HLV Graham Arnold có độ tuổi 28, đang trong độ chín của sự nghiệp cầu thủ. Đội tuyển Australia đang đứng ở vị trí thứ 35 trên BXH mới nhất của FIFA. Tổng giá trị chuyển nhượng của đội tuyển Australia được định giá khoảng 42,75 triệu euro, gấp hơn 8 lần đội chủ nhà Việt Nam. Đáng kể nhất là tiền vệ trung tâm Aaron Mooy được định giá 9,5 triệu euro, thủ môn M.Ryan 8 triệu euro, hộ công T.Rogic 2 triệu euro.

Ngoài ra, vọng những cái tên như Ryan Strain, Callum Elder và Paul Izzo lần đầu được triệu tập lên tuyển, được coi là “của để dành” cho tương lai của bóng đá Australia. Trung phong Taggart của Australia là đồng đội của thủ môn Đặng Văn Lâm ở CLB Cerezo Osaka (Nhật Bản).

Thử thách cho các cầu thủ đội tuyển Việt Nam. Ảnh AT

Thử thách cho các cầu thủ đội tuyển Việt Nam. Ảnh AT

Theo dõi quá trình tập luyện và thi đấu của đội tuyển Australia, chúng tôi thấy ông Graham Arnold thường xuyên áp dụng sơ đồ chiến thuật 4-1-4-1 và 4-2-3-1. Tiền vệ A.Hrustic (10) chính là con át chủ bài trong tay ông thầy Graham Arnold, khi cần tấn công, anh ta dâng cao chơi hộ công sau lưng trung phong A.Taggart để gây sức ép lên phần sân đối phương. Khi cần bảo vệ tỷ số có lợi A.Hrustic thường lùi thấp để tung những đường chuyền dài cho các tiền vệ biên tham gia tấn công. Theo đánh giá của chúng tôi, tiền vệ 25 tuổi đang chơi cho CLB Eintrach Frankfurt (Đức) chính là nhạc trưởng sáng giá nhất của đội khách, đối thủ thực sự cho Tuấn Anh, Hoàng Đức trên sân Mỹ Đình. Cái chân trái của anh đã khiến cho các cầu thủ phòng ngự Trung Quốc chao đảo.

Trong khi đó, J.Irvine (22) đóng vai trò máy quét, tham gia cản phá các đường lên bóng của đối phương. Khi đó với sơ đồ 4-1-4-1 thì anh ta dường như chỉ làm nhiệm vụ phòng thủ, sẵn sàng phạm lỗi để chống đối phương phản công. Đang chơi cho CLB St. Pauli tại Bundesliga 2 (Đức) nên lối đá của J.Irvine đơn giản, chặt chẽ, thực dụng và đầy năng lượng. Rõ ràng cặp tiền vệ trung tâm A.Hrustic và J.Irvine đang chơi bóng ở Đức thi đấu không quá hoa mỹ, nhưng các cầu thủ của HLV Tie Li không thể nào hóa giải được dù đã thay 4 trong 5 cầu thủ hàng công của đội tuyển Trung Quốc.

Mục tiêu 3 điểm trên sân Mỹ Đình

Ông thầy 58 tuổi người Australia được đánh giá chuyên môn rất cao. HLV Graham Arnold đã từng nắm đội U23 Australia giành hạng ba U23 châu Á và sở hữu tấm vé tham dự Olympic Tokyo. Đây chính là thành tựu lớn nhất tính tới nay trong sự nghiệp của ông, đến nay sau trận thắng Trung Quốc 3-0, đội tuyển quốc gia Australia dưới sự dẫn dắt của ông đã có 9 trận thắng liên tiếp.

Đội tuyển Australia thi đấu hệt bóng đá châu Âu, ít lạm dụng kỹ thuật. Ảnh MSN.

Đội tuyển Australia thi đấu hệt bóng đá châu Âu, ít lạm dụng kỹ thuật. Ảnh MSN.

Dưới sự chỉ đạo của ông, đội tuyển Australia thi đấu hệt bóng đá châu Âu, ít lạm dụng kỹ thuật mà thực dụng từng đường bóng. Bình thường họ chơi bóng bổng, dùng nhiều đường chuyền dài nhưng khi tiến sát khung thành đối phương thì các cầu thủ Australia lại bất ngờ chọc khe, kết hợp đập nhả trong phạm vi hẹp. Với chiều cao phần lớn trên 1,80m thì bóng bổng là một lợi thế rõ rệt mà hơn ai hết các hậu vệ Trung Quốc đã thấm đòn.

Nên nhớ trận đá với đội tuyển Trung Quốc, do dịch Covid-19 nên họ phải đá trên sân trung lập Qatar. Đây là trận đấu mà ông không có cánh tay phải của mình là Rene Meulensteen, người từng làm trợ lý của nhà cầm quân danh tiếng một thời của CLB MU là ngài Alex Ferguson. Ngoài ra trợ lý Tony Vidmar của ông Graham Arnold cũng chưa thể ra nước ngoài cùng đội tuyển Australia vì phải hoàn thành đợt cách ly sau khi từ Olympic Tokyo trở về.

Không phải ngẫu nhiên mà ông Graham Arnold tuyên bố mục tiêu 6 điểm khi gặp Trung Quốc và Việt Nam. Đơn giản Australia cần giành lợi thế trước khi đối đầu với Oman và Nhật Bản trong cuộc đua tấm vé đến World Cup 2022. Game khó, nhưng các cầu thủ Việt Nam phải chiến đầu vì màu cờ sắc áo của đội tuyển chủ nhà, đó là điều không thể khác được.