|
Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent và Phó Thủ tướng Trung Quốc Hà Lập Phong sẽ gặp nhau tại Thụy Sĩ. Ảnh: HK01. |
Mỹ nói phía Trung Quốc chủ động đề xuất đàm phán
Thế giới bên ngoài rất quan tâm liệu điều này có thể mở đường cho hai bên tái lập cửa sổ giao tiếp hay không. Tổng thống Mỹ Trump hôm 7/5 tuyên bố rằng ông sẽ không hạ mức thuế quan 145% áp dụng với Trung Quốc để khởi động lại các cuộc đàm phán thương mại với Trung Quốc.
Khi được các phóng viên tại Nhà Trắng hỏi liệu ông có sẵn sàng nhượng bộ Trung Quốc về thuế quan để đàm phán hay không, ông Trump thẳng thừng trả lời "Không" và ám chỉ rằng các cuộc đàm phán thương mại cấp cao giữa Trung Quốc và Mỹ được tổ chức tại Thụy Sĩ vào thứ Bảy tuần này là do Trung Quốc chủ động đề xuất. Ông nói, "Họ (Trung Quốc) nói rằng chúng ta đã chủ động ư? Tôi nghĩ họ nên quay về nghiên cứu kỹ hồ sơ của chính mình".
Kể từ khi Tổng thống Trump phát động cuộc chiến thuế quan, ông Trump đã nhiều lần nói các quan chức Trung Quốc đề xuất liên lạc với Mỹ, nhưng Trung Quốc luôn phủ nhận.
Ảnh: Dongfang.
Trước khi đi Thụy Sĩ, ngày 7/5 ông Scott Bessent đã được Fox TV phỏng vấn. Trong buổi phỏng vấn, người dẫn chương trình hỏi: "Ai là người thực hiện cuộc gọi đầu tiên (giữa Trung Quốc và Mỹ) giống như một cuộc hẹn hò vậy?". Bessent ấp úng "Có rất nhiều cuộc gọi... không có chuyện 'ai gọi trước'. Theo thời gian, đã có nhiều liên lạc (giữa Trung Quốc và Mỹ)".
Trung Quốc nói Mỹ mới là bên chủ động yêu cầu đàm phán
Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 7/5 thông báo, theo lời mời của chính phủ Thụy Sĩ, Phó Thủ tướng Hà Lập Phong sẽ thăm Thụy Sĩ trong bốn ngày (từ ngày 9 đến ngày 12/5), trong thời gian đó, ông sẽ có cuộc hội đàm kinh tế và thương mại cấp cao giữa Trung Quốc và Mỹ với Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent. Tin này một lần nữa thu hút sự chú ý từ bên ngoài vào diễn biến của cuộc chiến thuế quan.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lâm Kiến chiều 7/5 nói tại cuộc họp báo, gần đây phía Mỹ liên tục bày tỏ muốn đàm phán với Trung Quốc. Cuộc họp này được tổ chức theo yêu cầu của phía Mỹ. Trung Quốc không hề thay đổi lập trường phản đối mạnh mẽ việc Mỹ lạm dụng thuế quan. Đồng thời, chúng tôi đã nhiều lần nói rằng Trung Quốc sẵn sàng đối thoại, nhưng bất kỳ cuộc đối thoại nào cũng phải dựa trên cơ sở bình đẳng, tôn trọng và cùng có lợi. Mọi hình thức gây áp lực hoặc cưỡng ép đều sẽ không có tác dụng với Trung Quốc. Trung Quốc sẽ kiên quyết bảo vệ lợi ích hợp pháp của mình và duy trì sự công bằng và công lý quốc tế.
Người phát ngôn của Đại sứ quán Trung Quốc tại Mỹ ngày 8/5 đã trả lời câu hỏi của phóng viên liên quan đến các cuộc đàm phán kinh tế và thương mại cấp cao Trung Quốc – Mỹ. Ông cho biết Bộ Ngoại giao và Bộ Thương mại Trung Quốc đã đưa ra tuyên bố về các cuộc đàm phán kinh tế và thương mại cấp cao Trung Mỹ và nhắc lại ba điểm sau:
1. Mỹ gần đây đã chủ động truyền đạt thông tin tới Trung Quốc thông qua nhiều kênh khác nhau, với hy vọng thảo luận các vấn đề như thuế quan với Trung Quốc. Phía Trung Quốc quyết định đồng ý hợp tác với Mỹ sau khi xem xét đánh giá cẩn thận thông tin do phía Mỹ cung cấp. Cuộc đàm phán được tổ chức theo yêu cầu của phía Mỹ.
2. Trung Quốc luôn kiên quyết phản đối việc Mỹ lạm dụng thuế quan. Trung Quốc sẽ kiên quyết bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của mình, sự công bằng và công lý quốc tế, đồng thời duy trì các quy tắc của WTO và hệ thống thương mại đa phương.
3. Cuộc chiến thuế quan này là do Mỹ khởi xướng. Nếu Mỹ thực sự muốn giải quyết vấn đề thông qua đối thoại và đàm phán, họ nên ngừng đe dọa và gây sức ép với Trung Quốc và tham gia đối thoại trên cơ sở bình đẳng, tôn trọng và cùng có lợi. Trung Quốc sẽ không bao giờ chấp nhận việc Mỹ nói một đằng làm một nẻo, cũng như sẽ không hy sinh lập trường nguyên tắc hoặc sự công bằng và công lý quốc tế để tìm cách đạt được bất kỳ thỏa thuận nào.
Theo Dongfang, Singtao