
Tổng thống Mỹ Donald Trump bày tỏ sự không hài lòng trước tiến độ đàm phán do Washington làm trung gian, cho rằng các bên cần sớm đưa ra quyết định then chốt.
Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 7/5 tuyên bố các cuộc đàm phán giữa Nga và Ukraine do Mỹ làm trung gian cần sớm đạt được bước ngoặt, đồng thời cảnh báo “đến lúc phải có những quyết định rõ ràng”.
Phát biểu tại họp báo ở Nhà Trắng, ông Trump nói: “Chúng ta đang tiến đến điểm mà một số quyết định sẽ phải được đưa ra. Và tôi không hài lòng về điều đó”.
Trước đó, Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance phát biểu tại Hội nghị Lãnh đạo Munich tổ chức ở Washington rằng những yêu cầu mà Nga đưa ra để kết thúc xung đột hiện nay là “không thể chấp nhận được” đối với Mỹ.
“Người Nga đang đòi một loạt điều kiện và nhượng bộ nhất định để chấm dứt xung đột. Chúng tôi cho rằng họ đang đòi hỏi quá nhiều”, ông Vance nhận định.
Khi được hỏi về tuyên bố này, ông Trump trả lời ngắn gọn: “Có thể ông ấy nói đúng”.
Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cũng tuyên bố trên Fox News tuần trước rằng Washington có thể buộc phải rút khỏi vai trò trung gian nếu các cuộc đàm phán không đạt được tiến triển rõ ràng.
“Đến một thời điểm nào đó, hoặc là điều đó có thể xảy ra, hoặc là tất cả chúng ta cần phải bước tiếp. Đó sẽ là một quyết định mà tổng thống cần phải đưa ra”, ông Rubio nói.
Theo các nguồn tin, chính quyền Trump đã chuẩn bị một gói trừng phạt kinh tế mới nhằm vào ngành năng lượng và ngân hàng Nga, được xem là đòn bẩy tiềm năng cho quá trình đàm phán.
Trong khi đó, Điện Kremlin vẫn tuyên bố sẵn sàng nối lại đối thoại với Kiev. Tuần trước, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đề xuất lệnh ngừng bắn kéo dài 72 giờ nhân dịp lễ Chiến thắng 9/5. Tuy nhiên, phía Ukraine bác bỏ đề xuất này và đòi một lệnh ngừng bắn toàn diện kéo dài 30 ngày, đồng thời tăng cường các cuộc tấn công bằng UAV và tên lửa vào lãnh thổ Nga.
Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov khẳng định sáng kiến ngừng bắn của Nga “vẫn còn hiệu lực”.
Về mặt nội dung, các điều kiện kết thúc xung đột mà Nga đưa ra đến nay không thay đổi: Ukraine phải phi quân sự hóa, phi phát xít hóa, từ bỏ tham vọng gia nhập NATO, giữ vị thế trung lập và không sở hữu vũ khí hạt nhân. Ngoài ra, Moscow yêu cầu Kiev công nhận chủ quyền của Nga đối với bán đảo Crimea, các vùng Kherson và Zaporozhye, cùng Donetsk và Lugansk.

Nga tung video hủy diệt bệ phóng HIMARS của Ukraine bằng drone công nghệ cao

Điện Kremlin lên tiếng về kế hoạch ngừng bắn sau loạt UAV tấn công từ Ukraine
