
Phát hiện chữ ký của 30 kỹ sư trên tài liệu giám sát là giả mạo
Tòa nhà Văn phòng Kiểm toán quốc gia (SAO) cao 30 tầng đang được xây dựng tại Bangkok đã sụp đổ vào ngày 28/3 khi xảy ra trận động đất ở Myanmar. Các điều tra viên của Cục Điều tra đặc biệt (DSI) của cảnh sát Thái Lan đã phát hiện chữ ký của 30 kỹ sư trên các tài liệu giám sát tòa nhà là giả mạo. Hiện cơ quan chức năng đang chuẩn bị đưa Trương Truyền Lệnh (Zhang Chuanling), Tổng giám đốc chi nhánh Thái Lan của Tổng Công ty Đường sắt số 10 Trung Quốc (Cục 10), cùng ba người Thái đại diện bị nghi là cổ đông trên danh nghĩa ra cơ quan công tố để truy tố.
DSI đã tổ chức một cuộc họp để xem xét tiến độ điều tra đang diễn ra về vụ án liên quan đến Tổng công ty Đường sắt Trung Quốc số 10 (Thái Lan), một trong những nhà thầu của tòa nhà SAO bị sập.

Ảnh: Singtao.
Theo tờ Bangkok Post, hiện có ít nhất 30 kỹ sư đã chỉ ra rằng chữ ký của họ trên các tài liệu giám sát đã bị giả mạo. Chỉ có 8 người thừa nhận đã ký vào các văn bản đó. Các bằng chứng quan trọng cũng được tìm thấy tại hiện trường công trường xây dựng, các nhà điều tra nghi ngờ rằng công ty xây dựng có thể đã thay đổi thiết kế tòa nhà một cách bất hợp pháp và sử dụng vật liệu kém chất lượng để hạ thấp giá thành.
Một trong những kỹ sư, ông Somkiat Chuesangsuk, khi trình báo với cảnh sát hồi tháng trước đã cho biết một người bạn vào năm 2020 đã mời ông ta giám sát dự án xây dựng. Ông không từ chối dứt khoát, nhưng thực tế cũng không tham gia vào việc giám sát. Tuy nhiên, ông được liệt kê là người giám sát dự án trong các tài liệu và ông nghi ngờ tên tuổi của mình đã bị đánh cắp sử dụng trong 5 năm. Người bạn này sau sự cố đã xóa hết mọi dữ liệu về liên lạc giữa hai người.

Nghi ngờ sửa đổi thiết kế trái phép, sử dụng vật liệu kém chất lượng
Tòa nhà Văn phòng Kiểm toán quốc gia Thái Lan được Tập đoàn Tổng công ty Đường sắt Trung Quốc số 10 (Thái Lan) và Công ty Phát triển Italy-Thái (ITD) cùng xây dựng. Mặc dù ITD có chữ "Italy" trong tên, nhưng thực chất đây là một trong những công ty xây dựng tổng hợp lớn nhất của Thái Lan.
Về phần giám sát dự án, trang mạng "Thailand Inquirer" đưa tin dự án này do công ty liên doanh PKW đảm nhiệm. Các cơ quan có trách nhiệm đã mở cuộc điều tra về PKW.
Vụ án được Bộ Công trình Công cộng Thái Lan, Viện Khoa học Pháp y Trung ương, Cơ quan Tiêu chuẩn Công nghiệp Thái Lan và Cảnh sát quốc gia điều tra. Các nhà điều tra đang phân tích các mẫu bê tông và thép để xác định xem liệu vật liệu kém chất lượng hoặc lỗi thiết kế có phải là nguyên nhân gây ra sự sụp đổ hay không. Các nhà điều tra cũng yêu cầu bảo tồn hố thang máy vì nó chứa đựng bằng chứng quan trọng.

Các chuyên gia về kỹ thuật kết cấu đã được mời tham gia đóng góp thông tin chi tiết. Ông Wira Ruangsri, Giám đốc công ty kỹ thuật 3117 BIM Management, hôm 6/5 đã đưa ra phân tích của mình về vụ sập. Trích dẫn cảnh quay khi xảy ra vụ sập tòa nhà hôm 28/3, ông Wira nêu lên những lo ngại về nền móng của tòa nhà, các bức tường của hố thang máy và những thay đổi trong thiết kế của hố thang máy. Ông chỉ ra rằng sự cố của hai cột kết cấu có khả năng góp phần gây ra vụ sập tòa nhà.
Sẽ truy tố Tổng giám đốc người Trung Quốc và 3 người Thái Lan
Trương Truyền Lệnh, Tổng giám đốc, cổ đông người Trung Quốc của Tập đoàn Kỹ thuật Đường sắt số 10 (Thái Lan), đã bị bắt hôm 19/4. Thiếu tá Yutthana Praedam, Giám đốc Cục Điều tra Đặc biệt của cảnh sát Thái Lan, đã tổ chức một cuộc họp vào hôm 6/5 để thảo luận về thời gian biểu chuyển vụ án cho các công tố viên phù hợp với thời hạn giam giữ của nhóm nghi phạm đầu tiên bao gồm Trương Truyền Lệnh và 3 người Thái Lan được sử dụng làm bình phong. Theo lịch trình, chính quyền sẽ buộc tội những nghi phạm này sau khi thời hạn tạm giam kết thúc.

Ảnh: Singtao.
Theo số liệu thống kê chính thức, vụ sập tòa nhà SAO đã khiến 86 người tử vong, 9 người bị thương và 14 người mất tích, hài cốt của những thi thể vẫn đang được phân tích để xác nhận DNA. Thị trưởng Bangkok Chadchart Sittipunt hôm 6/5 cho biết công tác tìm kiếm và cứu nạn 14 công nhân mất tích sẽ hoàn tất trong vòng 4 ngày nữa.
Sau khi công tác tìm kiếm cứu nạn hoàn tất, chính quyền thành phố Bangkok sẽ bàn giao hiện trường cho Văn phòng Kiểm toán quốc gia và các điều tra viên để tiếp tục điều tra. Chính quyền cũng đang thu thập dữ liệu để đánh giá tác động kinh tế và khả năng bồi thường cho các doanh nghiệp gần tòa nhà bị ảnh hưởng.

Sập nhà ở Thái Lan: Giám đốc người Trung Quốc bị bắt, nghi gian lận và vi phạm luật kinh doanh

Thái Lan quyết liệt vào cuộc điều tra sau vụ sập tòa nhà 30 tầng ở Bangkok

Bịa chuyện vợ mang thai bị vùi do động đất, người đàn ông Thái Lan bị con gái tố giác
Theo Singtao