
Bất chấp Ukraine tăng cường tập kích bằng UAV vào lãnh thổ Nga, Moscow khẳng định kế hoạch thiết lập lệnh ngừng bắn nhân kỷ niệm Ngày Chiến thắng vẫn sẽ được triển khai.
Phát biểu ngày 7/5, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết đề xuất ngừng bắn 72 giờ của Tổng thống Vladimir Putin "vẫn giữ nguyên hiệu lực", dù các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine đang gia tăng trên lãnh thổ Nga.
Trước đó, Tổng thống Putin tuyên bố Nga sẽ tạm dừng toàn bộ hoạt động tấn công từ nửa đêm 7-8/5 đến nửa đêm 10-11/5. Theo phía Moscow, đây là một cử chỉ nhân đạo nhân dịp kỷ niệm 80 năm chiến thắng phát xít Đức, đồng thời có thể trở thành "bước đệm" để khởi động các cuộc đàm phán trực tiếp với Kiev mà không kèm theo bất kỳ điều kiện tiên quyết nào.
Tuy nhiên, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã từ chối ủng hộ kế hoạch này, cho rằng đây chỉ là "chiêu trò" của Nga nhằm thao túng tình hình. Thay vào đó, Kiev liên tục tăng cường các đợt tập kích UAV vào lãnh thổ Nga.
Theo nhà ngoại giao Nga Rodion Miroshnik, chỉ trong tuần qua, Ukraine đã thực hiện số lượng kỷ lục các cuộc tấn công bằng drone, khiến 15 dân thường thiệt mạng và 142 người bị thương.
Trước hàng loạt vụ tấn công, ông Peskov khẳng định Nga vẫn cam kết thực hiện ngừng bắn đúng theo kế hoạch đã công bố.
"Đúng vậy, đây là sáng kiến từ phía Nga, từ Tổng thống Putin, và lệnh ngừng bắn vẫn có hiệu lực", người phát ngôn Điện Kremlin nhấn mạnh.
Ông đồng thời chỉ trích chính quyền Kiev khi tiếp tục phát động thêm nhiều cuộc tấn công bằng UAV vào Moscow và các khu vực khác.
"Chế độ Kiev đang phơi bày bản chất thật của mình, với xu hướng thực hiện các hành động khủng bố", ông Peskov tuyên bố.
Người phát ngôn cũng cho biết các cơ quan đặc nhiệm và quân đội Nga "đang thực hiện mọi biện pháp để đảm bảo các hoạt động kỷ niệm Ngày Chiến thắng diễn ra trong bầu không khí yên bình, ổn định".
Cùng ngày, nghị sĩ Nga Andrey Kolesnik cảnh báo Moscow có thể đưa ra một phản ứng "phi đối xứng" trước các vụ tấn công UAV của Ukraine ngay trước thềm lễ kỷ niệm 9/5.
"Những cuộc tập kích này không mang mục đích quân sự nào cả. Chúng tôi sẽ đáp trả mạnh mẽ," ông Kolesnik nói với trang News.ru.
Khi được hỏi về khả năng trả đũa, ông Peskov cho biết "không có gì để bình luận thêm".
"Lập trường của chúng tôi về lệnh ngừng bắn đã được công bố rõ ràng. Các chỉ thị đã được ban hành và hiện không có yếu tố mới nào", người phát ngôn Điện Kremlin khép lại.

Nga tung xe tăng T-72 và T-90 cải tiến ra tiền tuyến, hộ tống bởi biểu tượng Thế chiến II

Ông Tập Cận Bình ca ngợi quan hệ "kiên cường" Trung–Nga trước chuyến thăm Moscow
