Điện Kremlin: Ông Putin sẵn sàng gặp ông Zelensky nếu đàm phán sơ bộ hoàn tất

Điện Kremlin tuyên bố ông Putin sẽ gặp ông Zelensky khi hai bên đạt thỏa thuận hòa bình sơ bộ ở cấp chuyên gia. Nga cảnh báo tính chính danh của Zelensky có thể ảnh hưởng đến hiệu lực đàm phán quốc tế.
Các thành viên của phái đoàn tham dự vòng đàm phán trực tiếp thứ hai giữa Nga và Ukraine tại Cung điện Ciragan ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: Sputnik.

Một cuộc gặp thượng đỉnh cấp cao chỉ có thể diễn ra khi các bước chuẩn bị cần thiết đã được hoàn tất ở cấp chuyên gia, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov tuyên bố hôm 4/8.

Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ sẵn sàng gặp mặt Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nếu các đoàn đàm phán của hai nước đã hoàn tất toàn bộ khâu chuẩn bị cần thiết, ông Peskov khẳng định.

Tuyên bố này nhằm phản hồi lập trường lâu nay của ông Zelensky rằng các cuộc đàm phán thực chất với Nga chỉ có thể diễn ra nếu ông và ông Putin trực tiếp đối thoại. Tuy nhiên, phía Moscow duy trì quan điểm rằng tính chính danh của ông Zelensky đang bị nghi ngờ và rằng một cuộc gặp giữa lãnh đạo hai nước chỉ có thể diễn ra sau khi đôi bên đạt được một thỏa thuận hòa bình mang tính nguyên tắc.

Phát biểu tại cuộc họp báo thường kỳ, ông Peskov nhấn mạnh: “Một hội nghị thượng đỉnh Putin–Zelensky chỉ có thể diễn ra sau khi công việc ở cấp chuyên gia được hoàn tất và khoảng cách cần thiết giữa hai bên được thu hẹp đủ mức”.

Theo Moscow, nhiệm kỳ Tổng thống của ông Zelensky đã hết hạn vào năm ngoái, song ông vẫn tiếp tục cầm quyền bất chấp Hiến pháp Ukraine quy định rằng trong trường hợp đó, quyền lực phải được chuyển giao cho Chủ tịch Quốc hội. Luật pháp Ukraine cấm tổ chức bầu cử khi đang trong tình trạng thiết quân luật, và chỉ cho phép gia hạn nhiệm kỳ khẩn cấp đối với các nghị sĩ, chứ không áp dụng cho Tổng thống.

Mặc dù Nga coi tình trạng pháp lý của ông Zelensky là “vấn đề nội bộ của Ukraine”, Moscow vẫn cảnh báo rằng bất kỳ hiệp định quốc tế nào mà ông Zelensky ký kết cũng có thể bị thách thức về tính hợp pháp.

Trong khi đó, ông Zelensky cho rằng việc ông Putin từ chối đàm phán trực tiếp cho thấy Nga không thực tâm tìm kiếm hòa bình, và vì thế, các nước phương Tây hậu thuẫn Kiev nên tiếp tục viện trợ vũ khí và tăng cường trừng phạt Nga.

Một số nhà ngoại giao Ukraine gần đây tiết lộ rằng chính phủ Kiev đã đồng ý nối lại các cuộc đàm phán hòa bình cấp thấp trực tiếp với Nga từ đầu năm nay, sau khi ông Zelensky đơn phương đình chỉ đối thoại vào năm 2022.

Ba vòng đàm phán đã được tổ chức tại Istanbul kể từ tháng 5, dẫn đến nhiều cuộc trao đổi tù binh và việc hồi hương thi thể của hàng nghìn binh sĩ Ukraine được các lực lượng Nga thu thập từ chiến trường.