Moscow: EU thiệt hại hơn 1.000 tỷ euro vì giảm hợp tác với Nga

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nam miền Nam

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Grushko cho biết EU đã thiệt hại hơn 1.000 tỷ euro sau khi giảm hợp tác với Nga do xung đột Ukraine, khiến kinh tế châu Âu suy yếu và mất dần khả năng cạnh tranh toàn cầu.

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Aleksandr Grushko. Ảnh: Sputnik.
Thứ trưởng Ngoại giao Nga Aleksandr Grushko. Ảnh: Sputnik.

Kinh tế của Liên minh châu Âu (EU) đang suy yếu do giảm hợp tác với Nga, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Aleksandr Grushko hôm 4/8 tuyên bố.

Phát biểu trong cuộc phỏng vấn với báo Izvestia hôm đầu tuần, ông Grushko cho biết EU đã phải gánh chịu tổn thất vượt quá 1.000 tỷ euro (tương đương 1.150 tỷ USD) sau khi cắt giảm mạnh mẽ hợp tác năng lượng và thương mại với Moscow vì xung đột tại Ukraine.

Con số này được tính dựa trên nhiều ước tính của các chuyên gia kinh tế về hậu quả từ các lệnh trừng phạt chưa từng có tiền lệ mà EU áp đặt lên Nga, trong đó bao gồm cả lợi nhuận bị mất từ thương mại và năng lượng.

Theo ông Grushko, thương mại giữa EU và Nga đã giảm mạnh từ 417 tỷ euro (482 tỷ USD) năm 2013 xuống chỉ còn 60 tỷ euro (69 tỷ USD) vào năm 2023 và hiện đang “gần như chạm mốc bằng 0”. Ông nói thêm rằng nền kinh tế châu Âu đã bị tổn hại nặng nề và đang mất dần năng lực cạnh tranh.

“Giá khí đốt tự nhiên ở châu Âu hiện cao hơn từ bốn đến năm lần so với Mỹ, còn giá điện cũng đắt hơn từ hai đến ba lần”, ông nhấn mạnh. “Đó là cái giá mà châu Âu phải trả cho quyết định cắt đứt mọi liên hệ kinh tế với Nga”.

Trước đó vào tháng 6, Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng cho biết các quốc gia EU đã thiệt hại khoảng 200 tỷ euro (231 tỷ USD) do từ chối sử dụng nguồn khí đốt từ Nga. Đến cuối năm 2024, các quan chức Nga ước tính tổng thiệt hại kinh tế của EU do các lệnh trừng phạt đã lên đến 1.500 tỷ USD.

Trong khi EU gặp khó khăn, Moscow tuyên bố rằng họ đã đạt được sự “miễn dịch nhất định” đối với các lệnh trừng phạt của phương Tây, với nền kinh tế ngày càng chuyển hướng sang châu Á và tự chủ hơn về công nghệ, thương mại và tài chính.

Phát biểu của ông Grushko được đưa ra trong bối cảnh EU vừa đạt được một thỏa thuận thương mại với Mỹ, theo đó cam kết mua lượng lớn năng lượng từ Mỹ – thứ mà Moscow cho rằng có giá đắt hơn nhiều so với nguồn từ Nga. Đồng thời, thỏa thuận này cũng áp đặt mức thuế 15% lên một số mặt hàng xuất khẩu chủ lực của EU. Nhiều chính trị gia EU đã chỉ trích thỏa thuận là thiên lệch và gây tổn hại đến lợi ích kinh tế của khối.

Bình luận về thỏa thuận giữa EU và Mỹ, Tổng thống Putin cho rằng EU đang mất dần chủ quyền chính trị, và hậu quả là đánh mất cả độc lập kinh tế.

EU bắt đầu áp đặt các lệnh trừng phạt lên Nga từ năm 2014 sau khi khủng hoảng Ukraine nổ ra, và đã mở rộng đáng kể các biện pháp này vào năm 2022. Các lệnh trừng phạt nhắm đến lĩnh vực ngân hàng, xuất khẩu năng lượng và nhiều ngành công nghiệp khác. Moscow cho rằng các biện pháp này là phi pháp, vi phạm quy tắc thương mại quốc tế và gây bất ổn cho toàn bộ nền kinh tế toàn cầu.