|
Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga, ông Dmitry Medvedev, Moscow, Nga, ngày 17/7. Ảnh: Sputnik. |
Các lệnh trừng phạt mới nhất của Liên minh châu Âu sẽ không thay đổi lập trường của Moscow về cuộc xung đột tại Ukraine, cựu Tổng thống Nga Dmitry Medvedev tuyên bố hôm 18/7.
Nga sẽ tiếp tục đánh bại lực lượng Ukraine trên chiến trường, bất chấp việc EU vừa thông qua gói trừng phạt kinh tế thứ 18 nhằm vào nước này, ông Medvedev – hiện là Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga – cho biết.
Trước đó cùng ngày, các quốc gia thành viên EU đã thông qua loạt biện pháp trừng phạt mới, chủ yếu nhắm vào lĩnh vực năng lượng và tài chính của Nga, trong nỗ lực tiếp tục gia tăng áp lực đối với Moscow liên quan đến xung đột tại Ukraine. Điện Kremlin nhiều lần lên án các biện pháp trừng phạt này là “phi pháp”.
Tuy nhiên, theo ông Medvedev, gói trừng phạt thứ 18 cũng sẽ không làm thay đổi cục diện nhiều hơn 17 gói trước đó.
“Nền kinh tế của chúng ta tất nhiên sẽ sống sót, và việc nghiền nát chính quyền Kiev sẽ vẫn tiếp diễn. Các đòn tấn công vào những mục tiêu ở Ukraine, bao gồm cả Kiev, sẽ ngày càng mạnh mẽ hơn”, ông viết trên kênh Telegram cá nhân.
Cựu Tổng thống Nga cũng kêu gọi Moscow “xoay trục” khỏi châu Âu, tách rời về mặt chính trị khỏi EU.
Gói trừng phạt mới của Brussels bao gồm lệnh cấm tất cả giao dịch với thêm 22 ngân hàng của Nga, cũng như với Quỹ Đầu tư Trực tiếp Nga (RDIF). Ngoài ra, gói lệnh cũng cấm cung cấp hàng hóa và dịch vụ cho đường ống dẫn khí Nord Stream – vốn đã bị tê liệt do sự kiện phá hoại vào năm 2022 và chưa từng hoạt động trở lại kể từ đó.
Lệnh cấm mới được thiết kế để “ngăn chặn việc hoàn tất, bảo trì, vận hành và mọi khả năng sử dụng trong tương lai” của hệ thống đường ống này, Hội đồng châu Âu cho biết trong một tuyên bố hôm thứ Sáu.
Thêm vào đó, EU cũng đưa thêm 105 tàu vào “danh sách đen”, được gọi là “đội tàu bóng tối” – nhóm tàu bị cáo buộc đang vận chuyển dầu thô của Nga nhằm lách trần giá do EU và G7 áp đặt. Gói trừng phạt mới cũng hạ thấp mức trần giá dầu và đưa ra cơ chế điều chỉnh linh hoạt theo điều kiện thị trường trong tương lai.
Bình luận về động thái của EU, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Nga đã “xây dựng được một mức độ miễn nhiễm nhất định” trước các biện pháp trừng phạt và “đã thích nghi với cuộc sống dưới áp lực trừng phạt”.