Công bố quyết định bổ nhiệm Thứ trưởng Y tế Nguyễn Trường Sơn và Thứ trưởng GD&ĐT Lê Hải An

VietTimes -- Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa tổ chức Lễ công bố và trao quyết định của Thủ tướng Chính phủ về công tác cán bộ.
Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến trao Quyết định cho tân Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn.
Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến trao Quyết định cho tân Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn.

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã trao Quyết định số 1476/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc điều động và bổ nhiệm ông Nguyễn Trường Sơn, Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Y tế.

Nhận nhiệm vụ mới, tân Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn trân trọng cảm ơn sự tín nhiệm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Bộ Y tế,… và toàn thể cán bộ công chức người lao động Bệnh viện Chợ Rẫy trong thời gian qua đã luôn ủng hộ, đồng hành và giúp đỡ đồng chí thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao. Đồng chí Nguyễn Trường Sơn hứa sẽ kế thừa, phấn đấu tiếp bước những thế hệ đi trước, quyết tâm, cố gắng trên tinh thần cao nhất, đoàn kết cùng lãnh đạo Bộ Y tế, Ban cán sự Đảng Bộ Y tế hoàn thành các nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, Chính phủ giao cho ngành y tế đạt hiệu quả cao.

Như VietTimes đã đưa tin, PGS.TS Nguyễn Trường Sơn mới được Bộ Y Tế bổ nhiệm làm Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy lần thứ 3 vào đầu năm 2018.

Tại buổi lễ trao quyết định khi ấy, Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã đánh giá cao những nỗ lực trong việc phát triển kỹ thuật, và thành tựu trong ghép tại tại Bệnh viện Chợ Rẫy. Bên cạnh đó, Bộ trưởng cũng đánh giá cao những đóng góp của cá nhân ông Sơn đối với ngành y tế.

Bộ trưởng GD&ĐT trao Quyết định cho tân Thứ trưởng Lê Hải An.
Bộ trưởng GD&ĐT trao Quyết định cho tân Thứ trưởng Lê Hải An. 

Trước đó, ngày 5/11, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ đã trao Quyết định số 1475/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc điều động, bổ nhiệm ông Lê Hải An, Hiệu trưởng Trường Đại học Mỏ - Địa chất giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ GD&ĐT kể từ ngày 2/11/2018.

Chúc mừng tân Thứ trưởng Lê Hải An, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ mong rằng với kinh nghiệm, tâm huyết và trí tuệ của mình, tân Thứ trưởng sẽ có những tham mưu cho Bộ trưởng trong chỉ đạo, điều hành lĩnh vực giáo dục đại học, đặc biệt là sau khi Quốc hội thông qua dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giáo dục đại học. Bộ trưởng cũng tin tưởng, sau khi chuyển từ công tác chuyên môn sang nhiệm vụ quản lý nhà nước, tân Thứ trưởng sẽ có sự phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo Bộ, các vụ, cục, đơn vị chức năng để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Thứ trưởng Lê Hải An bày tỏ lời cảm ơn chân thành tới lãnh đạo Đảng, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Cán sự Đảng bộ Bộ GD&ĐT đã tín nhiệm, giao trọng trách cho ông; đồng thời, khẳng định sẽ đem hết sức lực, tâm huyết, trí tuệ cùng tập thể lãnh đạo Bộ phát huy truyền thống đoàn kết, kế thừa những thành tựu đã đạt được, vượt qua những khó khăn thách thức để cống hiến cho sự nghiệp giáo dục.

Tân Thứ trưởng Bộ GD&ĐT sinh năm 1971, trước đó giữ các chức vụ Bí thư Đảng ủy Trường, Thành viên Hội đồng Trường, Chủ tịch Hội đồng thành viên (HĐTV), Giám đốc, Hiệu trưởng, Chủ tịch HĐ KHĐT Trường, Cán bộ giảng dạy, Ủy viên Hội đồng Khoa tại HUMG.

Ông Lê Hải An đã có nhiều năm công tác tại HUMG. Cụ thể, ông An bắt đầu quá trình làm việc tại HUMG từ tháng 12/1995 với vai trò Trợ giảng, Bộ môn Địa vật lý, Khoa Dầu khí. Tới tháng 8/1998, ông bắt đầu trở thành giảng viên của Bộ môn Địa vật lý. Tháng 3/2014, ông Lê Hải An được bổ nhiệm làm Hiệu trưởng HUMG và giữ chức vụ đó cho đến nay.