Chùm ảnh mới được công bố về máy bay chiến đấu tàng hình bí ẩn "Chiếu tướng" của Nga

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Tại Triển lãm Hàng không và Vũ trụ Quốc tế MAKS-2021 khai mạc hôm 20/7 ở Zhukovsky, các nhà sản xuất máy bay Nga đã công bố bản mẫu của máy bay chiến đấu tàng hình được đặt tên là “Chiếu tướng”.
Ngày 20/7, bản mẫu chiếc máy bay chiến đấu tàng hình thế hệ 5 của Nga đã lộ diện (Ảnh: Đông Phương)
Ngày 20/7, bản mẫu chiếc máy bay chiến đấu tàng hình thế hệ 5 của Nga đã lộ diện (Ảnh: Đông Phương)

Theo trang tin Hồng Kông Đông Phương ngày 21/7, tại đây Công ty sản xuất máy bay Sukhoi thuộc sở hữu nhà nước Nga đã trưng bày nguyên mẫu máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 của họ. Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng đã đến thăm địa điểm này và ca ngợi tiềm năng phát triển to lớn của ngành hàng không Nga.

Tổng thống Nga Putin phát biểu khai mạc Triển lãm Hàng không và Vũ trụ Quốc tế MASK-2021 (Ảnh: Đông Phương).

Tổng thống Nga Putin phát biểu khai mạc Triển lãm Hàng không và Vũ trụ Quốc tế MASK-2021 (Ảnh: Đông Phương).

Chủ trì và phát biểu khai mạc Triển lãm, Tổng thống Putin ca ngợi ngành công nghiệp hàng không của Nga, ông nói: “Những gì chúng ta thấy hôm nay ở Zhukovsky cho thấy rõ ràng rằng hàng không Nga có tiềm năng phát triển rất lớn, và ngành công nghiệp máy bay của chúng ta tiếp tục tạo ra những loại máy bay cạnh tranh mới”.

Chiếc máy bay nhìn ngang (Ảnh: 163).

Chiếc máy bay nhìn ngang (Ảnh: 163).

Tổng thống Nga Putin nói, Nga sẵn sàng hợp tác với tất cả các nước trong lĩnh vực hàng không vũ trụ. Ông kêu gọi các nhà nghiên cứu khoa học và chuyên gia của các quốc gia cùng hợp tác để đạt được những đột phá mới trong các lĩnh vực như cải thiện an toàn bay, giảm tác động của máy bay tới môi trường và nghiên cứu vũ trụ.

Máy bay nhìn với góc chếch từ phía trước (Ảnh: 163).

Máy bay nhìn với góc chếch từ phía trước (Ảnh: 163).

Trong triển lãm hàng không, nguyên mẫu máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 chưa được đặt tên là tiêu điểm gây chú ý nhất. Hiện được gọi là “Checkmate” (Chiếu tướng), được đánh số hiệu 75 gợi ý dường như có thể sẽ được mang tên “Su-75”, chiếc máy bay này chỉ có một động cơ, ngoài thân máy bay nhỏ gọn hơn so với loại tiêm kích tàng hình Su-57 đang phục vụ, nó còn có thể bay với tốc độ gấp 1,8 đến 2 lần tốc độ âm thanh (Mach), với tầm bay tối đa 3.000 km. Phía nhà máy sản xuất dự kiến “Checkmate” ​​có thể bay chuyến đầu tiên vào năm 2023, sản xuất hàng loạt sớm nhất vào năm 2026 và sẽ bắt đầu giao hàng cho người mua vào năm 2026.

Máy bay nhìn từ phía trước (Ảnh: 163).

Máy bay nhìn từ phía trước (Ảnh: 163).

Tại sự kiện, ông Sergey Chemezov, người đứng đầu Rostec, tập đoàn quân sự chịu trách nhiệm xuất khẩu vũ khí, công nghệ quân sự của Nga và ông Yury Slyusar Tổng giám đốc United Aircraft Corporation (UAC), đã giới thiệu chiếc máy bay chiến đấu “Checkmate” với Tổng thống Putin trong gian hàng triển lãm của công ty Sukhoi.

Máy bay nhìn từ phía trước, trên xuống (Ảnh: 163).

Máy bay nhìn từ phía trước, trên xuống (Ảnh: 163).

Bản mẫu chiếc “Checkmate” được trưng bày cho thấy nó có một khe hút gió lớn phía trước nằm dưới buồng lái gần giống nguyên mẫu X-32 của Boeing, song được sơn giống tiêm kích Su-57. Nó có một cụm cảm biến theo dõi và bám bắt mục tiêu bằng hồng ngoại (IRST) trên mũi, cùng nắp kính buồng lái trượt về phía sau tương đồng với Su-57.

Máy bay có cửa hút gió lớn phía dưới khoang lái (Ảnh: 163).

Máy bay có cửa hút gió lớn phía dưới khoang lái (Ảnh: 163).

Chưa rõ chiếc phi cơ được trưng bày là một nguyên mẫu hoàn chỉnh hay chỉ là mô hình. Ông Dmitry Shugaev, Giám đốc Cơ quan Hợp tác Kỹ thuật Quân sự Liên bang Nga, trước đó đã tuyên bố rằng, chiếc máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 nói trên có các tính năng đột phá, bao gồm hiệu suất bay cao, khả năng tấn công và trinh sát rộng rãi, cùng hệ thống thiết bị điện tử trên không mới nhất và khả năng tàng hình không dễ bị radar phát hiện.

Vũ khí được đặt trong khoang bụng (Ảnh: 163).

Vũ khí được đặt trong khoang bụng (Ảnh: 163).

Theo UAC, bản mẫu chiếc máy bay chiến đấu một động cơ hạng nhẹ thế hệ thứ 5 này là duy nhất và chưa từng được phát triển trước đó ở Nga, "kết hợp các giải pháp và công nghệ tiên tiến", “khó bị phát hiện và hiệu suất cao".

Máy bay có thể mang hơn 7 tấn vũ khí gồm tên lửa không đối không, bom thông minh, tên lửa đạn đạo (Ảnh: 163).

Máy bay có thể mang hơn 7 tấn vũ khí gồm tên lửa không đối không, bom thông minh, tên lửa đạn đạo (Ảnh: 163).

Ông Yury Slyusar, mô tả máy bay này là "độc nhất trong cùng loại", có "bán kính chiến đấu 1.500 km, tỷ lệ lực đẩy trên trọng lượng lớn nhất, thời gian cất cánh và hạ cánh được rút ngắn, tải trọng chiến đấu hơn 7 tấn - một kỷ lục đối với các máy bay cùng thế hệ". Chiếc máy bay được thiết kế khả năng tàng hình, có thể hoạt động trong hầu hết mọi điều kiện thời tiết và khí hậu.

"Checkmate" nhìn từ phía đuôi (Ảnh: 163).

"Checkmate" nhìn từ phía đuôi (Ảnh: 163).

Theo Rostec, “Checkmate” có tầm hoạt động lên tới 2.800km và tải trọng tối đa là 7.400kg. Nó có khả năng cất cánh trên đường băng ngắn nhưng không cất hạ cánh thẳng đứng như loại F-35 của Mỹ; được thiết kế khoang vũ khí kiểu mô-đun có thể mang các loại tên lửa phòng không hiện tại, bom và tên lửa dẫn đường. Một phiên bản không người lái của nó hiện cũng đang được nghiên cứu phát triển.

"Checkmate" nhìn từ dưới lên (Ảnh: 163).

"Checkmate" nhìn từ dưới lên (Ảnh: 163).

Tổng giám đốc Rostec, Sergey Chemezov nói “Checkmate” sẽ là giải pháp thay thế hiệu quả hơn, với giá cả phải chăng hơn các loại F-35 của Mỹ, Dassault Rafael của Pháp có giá từ 60 đến 90 triệu USD mỗi chiếc. “Tôi hy vọng mức giá của chúng tôi sẽ từ 25 đến 30 triệu USD/chiếc”, ông Chemezov nói.

Với trọng lươnmgj cất cánh 18 tấn, "Checkmate" rất nhỏ, gọn (Ảnh: 163).

Với trọng lươnmgj cất cánh 18 tấn, "Checkmate" rất nhỏ, gọn (Ảnh: 163).

Với trọng lượng cất cánh khá thấp (khoảng 18 tấn), chiếc chiến đấu cơ “Checkmate” có kích thước nhỏ hơn đáng kể so với Su-57 và cũng nhỏ hơn mẫu tiêm kích tàng hình một động cơ F-35 của Mỹ, vốn có trọng lượng cất cánh tối đa lên đến 29 tấn.

Giám đốc điều hành của UAC Yury Slyusar nói, các phân tích thị trường dự đoán nhu cầu khoảng 300 chiếc "Checkmate" từ các khách hàng hiện tại của Nga ở châu Á, Trung Đông, châu Phi, châu Âu và Mỹ Latinh.

Vũ khí được giấu kín trong khoang bụng để tăng khả năng tàng hình (Ảnh: 163).

Vũ khí được giấu kín trong khoang bụng để tăng khả năng tàng hình (Ảnh: 163).

Tại Triển lãm Hàng không và Vũ trụ Quốc tế MAKS-2021 cũng trưng bày loại máy bay không người lái tấn công hạng nặng "Hunter" mới nhất của Nga, máy bay vận tải quân sự hạng nhẹ thế hệ mới Il-112V, máy bay khách động cơ phản lực cánh quạt Il-114-300 và máy bay chở khách tầm trung MS-21-310 trang bị động cơ PD-14-21 do Nga sản xuất, v.v.

Máy bay không người lái tấn công hạng nặng "Hunter" (Ảnh: 163).

Máy bay không người lái tấn công hạng nặng "Hunter" (Ảnh: 163).

Triển lãm Hàng không và Vũ trụ Quốc tế MAKS được khởi lập vào năm 1993 và được tổ chức hai năm một lần. Triển lãm hàng không MAKS-2021 năm nay được tổ chức từ ngày 20 đến 25 tháng 7, thu hút hơn 800 công ty hàng không vũ trụ và đơn vị nghiên cứu khoa học từ hơn 30 quốc gia tham dự và giới thiệu các sản phẩm mới, kết quả nghiên cứu phát triển và các phương án thiết kế.